Đảo Jeju mở rộng quảng bá du lịch tại Việt Nam

25/11/2016

Ngày 24/11, đảo tự trị Jeju, Hàn Quốc tuyên bố thành lập Văn phòng đại diện Sở Du lịch Jeju tại Hà Nội nhằm tăng cường quảng bá và cung cấp thông tin du lịch Jeju đến các công ty du lịch, khách du lịch và giới truyền thông báo chí Việt Nam.

Ngoại trừ thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, đây là lần thứ hai Jeju thành lập văn phòng đại diện quảng bá du lịch tại nước ngoài sau Kuala Lumpur. Trong thời gian qua, thông qua các hoạt động quảng bá du lịch được phối hợp tiến hành cùng với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, xét thấy tầm quan trọng của thị trường Việt Nam đang phát triển, đảo Jeju và Cục xúc tiến Du lịch Jeju đã quyết định thành lập VPĐD để quảng bá du lịch tại Hà Nội.

 

 

Toàn cảnh buổi lễ

Từ đây, VPĐD Sở Du lịch Jeju sẽ cung cấp thông tin một cách đầy đủ hơn nữa nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch Việt Nam đến Jeju cũng như kết hợp với công ty du lịch và giới truyền thông báo chí để tiến hành các hoạt động quảng bá vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Jeju đến đối tượng khách du lịch Việt Nam.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Với phương châm đó, trong hoạt động đầu tiên diễn ra vào ngày 24/11/2016, trước sự có mặt của đại diện các công ty du lịch và giới báo chí truyền thông,  bên cạnh lễ ra mắt văn phòng đại diện, Cục xúc tiến du lịch Jeju đã tổ chức hội thảo du lịch Jeju và cung cấp các thông tin mới liên quan đến du lịch như du lịch MICE Jeju…

 

 

Ông Vũ Phi Hùng - Trưởng văn phòng đại diện Sở Du lịch Jeju tại Hà Nội 

Trong khuôn khổ lễ công bố ra mắt Văn phòng đại diện tại Việt Nam, Sở Du lịch Jeju phối hợp cùng VPĐD Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu Du lịch Jeju 2016 nhằm giới thiệu các thông tin mới mẻ liên quan tới du lịch Jeju cũng như du lịch Mice. Đối tượng tham dự của chương trình Hội thảo gồm có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội. 

Jeju là hòn đảo lớn nhất nằm ở cực nam của Hàn Quốc - một trong những điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Á mà công dân của 187 nước, bao gồm cả Việt Nam có thể đến thăm  không cần Visa. Với môi trường thiên nhiên tuyệt vời, Jeju đã được UNESCO công nhận là khu bảo tồn sinh quyển (Biosphere), Di sản thiên nhiên thế giới (World Natural Heritage), Công viên địa chất toàn cầu (Global Geopark)

Năm 2011, cùng với Vịnh Hạ Long của Việt Nam, Jeju cũng được bầu chọn là một trong 7 kì quan thiên nhiên Thế giới mới và được toàn Thế giới công nhận về vẻ đẹp của mình.

Trong bối cảnh tăng cường cạnh tranh thu hút khách du lịch tại các nước láng giềng , Văn phòng đại diện Sở Du lịch Jeju được thành lập tại Việt Nam – thị trường Outbound chính của du khách Đông Nam Á hứa hẹn sẽ mang đến những thành quả đáng  mong đợi.

 

RELATED ARTICLES