Du khách thiệt mạng khi chơi tàu lượn siêu tốc

12/08/2022

Khi tàu cao tốc The Hot Ride đi qua một khúc cua ở độ cao 8 m, khách nữ tuột khỏi ghế ngồi và rơi xuống.

Ngày 9/8, công viên giải trí Klotti, ở thị trấn Klotten và gần sông Mosel, miền tây đất nước, mở cửa trở lại. Các hoạt động vui chơi giải trí tiếp tục được hoạt động, sau ba ngày đóng cửa để điều tra cái chết của một nữ du khách chơi tàu lượn siêu tốc. Đây là điểm vui chơi giải trí được nhiều người yêu thích tại Đức.

The Hot Ride - tàu lượn nơi du khách tử nạn hồi đầu tháng 8. Ảnh: DP

The Hot Ride - tàu lượn nơi du khách tử nạn hồi đầu tháng 8. Ảnh: DP

Sự cố xảy ra vào đầu tháng 8, nạn nhân là một khách nữ, 57 tuổi. Công tố viên bang Koblenz cho biết vị khách đã trượt khỏi ghế ngồi khi tàu lượn The Hot Ride đi qua một khúc cua. Người này rơi xuống từ độ cao 8 m và tử vong.

Theo công tố viên, tàu lượn có vận tốc tối đa 60 km/h và dài 550 m. Tại điểm cao nhất, đường ray cách mặt đất 17,5 m. Tàu lượn vẫn đang bị đóng cửa, chỉ được mở lại khi chính quyền vào cuộc và xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật để vận hành. Các công tố viên cho biết không có dấu hiệu của hành vi phạm tội. Họ vẫn tiếp tục điều tra để tìm nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. Nhà chức trách kêu gọi các nhân chứng đến trình diện.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Phương Thảo - Nguồn: Vnxpress
RELATED ARTICLES