Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng cả doanh thu và lượng khách quốc tế

13/06/2023

Với chiến lược rõ ràng, điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch cùng các hoạt động, sự kiện phong phú hấp dẫn, Đà Nẵng thu hút đông đảo khách du lịch trở lại trong nửa đầu năm 2023, đặc biệt là khách quốc tế.

Tại khu vực chợ Hàn, quận Hải Châu, khách du lịch quốc tế tấp nập ghé thăm quan, mua hàng lưu niệm đến trải nghiệm ăn uống. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm khu vực mặt tiền đường Trần Phú cũng mở cửa trở lại để phục vụ du khách sau hơn 3 năm ảnh hưởng bởi COVID-19.

Chị Nguyễn Mai, một tiểu thương ở chợ Hàn, cho biết lượng khách quốc tế năm nay đến chợ tăng cao hơn hẳn so với năm ngoái. "Chủ yếu là khách Hàn Quốc, Ấn Độ. Nhu cầu mua hàng hóa không nhiều nhưng số lượng khách đổ về chợ đông nên việc mua bán cũng nhộn nhịp hơn" - chị Mai nói.

Du khách mua sắm tại chợ Hàn. Ảnh: Thùy Trang

Du khách mua sắm tại chợ Hàn. Ảnh: Thùy Trang

Hiện, nhiều đường bay quốc tế cũ được nối lại đồng thời một số đường bay quốc tế mới đã và đang được triển khai. Hoạt động hàng không dần khôi phục giúp ngành du lịch Đà Nẵng đa dạng hóa thị trường và thu hút lượng khách du lịch đến thành phố ngày càng đông hơn.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua khách quốc tế không chỉ đến Đà Nẵng thông qua đường hàng không mà cả bằng đường biển. Trong dịp lễ 30.4 và 1.5, Đà Nẵng đón chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa với 300 khách quốc tịch Anh, Mỹ, Australia, Canada... tham quan các điểm trên địa bàn thành phố.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Khách quốc tế trở lại Đà Nẵng tăng so với năm 2022. Ảnh: Thùy Trang

Khách quốc tế trở lại Đà Nẵng tăng so với năm 2022. Ảnh: Thùy Trang

Với chiến lược rõ ràng, điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch cùng các hoạt động, sự kiện phong phú, Đà Nẵng thu hút khách du lịch trở lại hiệu quả. Cụ thể, tháng 5.2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 2.043 tỉ đồng, tăng 56,3% so với tháng cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 9.359 tỉ đồng, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 3.973 tỉ đồng, tăng 150,8%; doanh thu ăn uống 5.386 tỉ đồng, tăng 30,8% cùng kỳ năm 2022.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 5.2023 ước đạt 702.300 lượt, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 95,6% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 169.800 lượt, giảm gần 10,8% so với tháng trước và gấp 11,1 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 2.826 nghìn lượt, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch tháng 5 năm 2023 ước đạt 400 tỉ đồng, tăng 202,4% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 1.545 tỉ đồng, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 5.2023 doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 2.378 tỉ đồng, tăng 16,9% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 12.914 tỉ đồng, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Phương Thảo - Nguồn: Lao động
RELATED ARTICLES