Du lịch "gấp rút" ứng phó với giá vé máy bay vọt tăng

19/07/2024

Chỉ sau hai tuần tháng 7, niềm vui ngắn ngủi của du khách về giá vé máy bay hạ nhiệt trong tháng 6 đã tan biến bởi cú "quay xe" bất ngờ. Giá vé tăng vọt khiến nhiều người "choáng váng" và buộc phải thay đổi kế hoạch du lịch.

Giá vé máy bay tăng cao đang là vấn đề khiến nhiều du khách "đau đầu" trong mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Theo khảo sát, giá vé từ Hà Nội đến các điểm du lịch biển nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Nha Trang… đã tăng 2 lần so với tháng 6.

Bài liên quan

Giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang từ ngày 17/7 đến cuối tháng 8, hạng phổ thông của Vietnam Airlines, Vietjet Air dao động từ 4-7,6 triệu đồng. Giá vé máy bay Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 4-7 triệu đồng. Trước đó, giá vé của hai chặng này dao động ở mức 3-5 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá tăng cao nhất vẫn là chặng Hà Nội - Côn Đảo, bởi từ ngày 17/7 đến hết tháng 9, trên trang abay.vn không còn vé, trên trang traveloka.com, giá vé hạng phổ thông dao động từ 3,4-5,2 triệu đồng/vé/chiều.

Giá vé máy bay tăng cao đang ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam

Giá vé máy bay tăng cao đang ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam

Giá vé máy bay tăng cao đang là vấn đề nhức nhối trong ngành du lịch Việt Nam từ đầu năm 2024, đặc biệt là từ tháng 3. Sau nhiều nỗ lực điều chỉnh từ các bên liên quan, giá vé máy bay trong tháng 6 có giảm nhẹ, tuy nhiên chỉ là "phút chốc" và nhanh chóng quay lại mức cao.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Điều này khiến nhiều du khách "tiếc nuối" cho những tháng ngày giá vé "mềm" và buộc phải điều chỉnh kế hoạch du lịch của mình. Việc giá vé máy bay nội địa tăng cao cũng sẽ làm giảm sức cạnh tranh của ngành hàng không với các ngành vận tải khác.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, các hãng hàng không làm việc với các đối tác cho thuê máy bay trên thế giới để tìm kiếm máy bay, bổ sung lực lượng vận tải

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, các hãng hàng không làm việc với các đối tác cho thuê máy bay trên thế giới để tìm kiếm máy bay, bổ sung lực lượng vận tải

Thời gian gần đây, có thể thấy khách nội địa có xu hướng di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, tàu hỏa… nhiều hơn. Việc thay đổi thói quen này cũng tác động mạnh đến thị trường du lịch trong nước. Vì khi người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân hay ô tô, tàu hỏa sẽ làm họ mất nhiều thời gian hơn. Do đó, thời gian lưu trú, mua sắm, sử dụng các dịch vụ du lịch cũng sẽ giảm xuống. Hơn nữa, khách cũng sẽ chỉ lựa chọn những điểm đến gần có thể di thuận tiện và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian hơn.

Người tiêu dùng có tâm lý số đông, xu hướng rất lớn, họ dễ dàng làm theo số đông. Vì thế, cần kiểm soát, ngăn chặn ngay nguy cơ đó. Mục tiêu của Việt Nam năm nay sẽ đón 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Cần thực hiện nhiều biện pháp để đạt được mục tiêu.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, các hãng hàng không làm việc với các đối tác cho thuê máy bay trên thế giới để tìm kiếm máy bay, bổ sung lực lượng vận tải, đồng thời tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa, các đường bay phục vụ du lịch. Các hãng cần xây dựng các dải giá vé linh hoạt, và có chính sách ưu đãi về giá vé trên đường bay nội địa.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES