Ngành du lịch Đông Nam Á giảm sút vì thiếu vắng khách Trung Quốc

08/09/2019

Đông Nam Á luôn là điểm đến hàng đầu của đa phần khách Trung Quốc khi họ lựa chọn du lịch ở nước ngoài. Song, từ khi thương chiến leo thang và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) sụt giảm, người Trung Quốc không còn ồ ạt đi du lịch nước ngoài như trước. Các điểm du lịch nổi tiếng ở châu Á phần nào trở nên vắng vẻ hơn.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không chỉ khiến nền kinh tế Trung Quốc lao đao mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp du lịch của các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia.

“Số lượng du khách Trung Quốc sụt giảm kéo theo chi tiêu du lịch tuột dốc đang gây ảnh hưởng đến toàn khu vực Đông Nam Á", chuyên gia Kampon Adireksombat thuộc Ngân hàng Siam Commercial (Thái Lan) nhận định.

Theo ông Adireksombat, việc ngành công nghiệp du lịch Đông Nam Á quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc là một rủi ro lớn, và giờ nhiều nước không kịp tìm thị trường thay thế để bù đắp cho lượng khách Trung Quốc sụt giảm.

Theo ông Adireksombat, việc ngành công nghiệp du lịch Đông Nam Á quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc là một rủi ro lớn, và giờ nhiều nước không kịp tìm thị trường thay thế để bù đắp cho lượng khách Trung Quốc sụt giảm.

Theo báo cáo của McKinsey, nền kinh tế Trung Quốc phát triển nóng trong suốt 10 năm qua đã đẩy thu nhập trung bình của người dân tăng cao. Nhờ đó, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc bùng nổ. Tổng số chuyến du lịch nước ngoài của khách Trung Quốc tăng từ 57 triệu năm 2010 lên 131 triệu năm 2017.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Đông Nam Á luôn là điểm đến đầu tiên của khách Trung Quốc khi họ lựa chọn du lịch ở nước ngoài", McKinsey cho biết. Kết quả là số lượng tour du lịch trọn gói, hàng quán phục vụ đồ ăn Trung Quốc và dịch vụ thanh toán điện tử Trung Quốc mọc lên như nấm từ Đà Nẵng (Việt Nam) đến Yogyakarta (Indonesia) và các điểm nóng du lịch khác tại Đông Nam Á.

Du khách Trung Quốc trở thành nhóm du khách nước ngoài lớn nhất tại Đông Nam Á, đóng góp 403,7 tỷ USD vào GDP năm 2019 của khu vực. Tại Thái Lan và Philippines, doanh thu du lịch chiếm hơn 20% tổng GDP và gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Du khách Trung Quốc trở thành nhóm du khách nước ngoài lớn nhất tại Đông Nam Á, đóng góp 403,7 tỷ USD vào GDP năm 2019 của khu vực. Tại Thái Lan và Philippines, doanh thu du lịch chiếm hơn 20% tổng GDP và gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Những năm qua, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp ở Đông Nam Á đầu tư hàng triệu USD để mở rộng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và cơ sở du lịch để đón du khách Trung Quốc.

Những năm qua, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp ở Đông Nam Á đầu tư hàng triệu USD để mở rộng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và cơ sở du lịch để đón du khách Trung Quốc.

Sự sụt giảm nghiêm trọng:

Thái Lan: Số du khách Trung Quốc giảm suốt 5 trên tổng số 7 tháng đầu năm 2019.

Indonesia: Số du khách Trung Quốc giảm 6 tháng liên tiếp tính đến tháng 7/2019. Tỷ lệ du khách Trung Quốc trên tổng du khách nước ngoài sụt từ 19% hồi đầu năm 2017 xuống 13% trong tháng 7/2019.

Việt Nam: Số du khách Trung Quốc giảm 3% trong 7 tháng đầu năm 2019, trái ngược với mức tăng 34%.

Singapore: Số du khách Trung Quốc giảm trong các tháng 3, 5 và 6, dù tổng du khách nước ngoài tới Singapore tăng.

Cũng có những yếu tố khác ở Đông Nam Á góp phần vào sự suy giảm này. Giá đồng baht Thái tăng kỷ lục so với đồng NDT khiến du khách Trung Quốc tốn tiền hơn hơn khi đến Thái Lan. Vụ tai nạn chìm tàu hồi năm ngoái ở đảo Phuket khiến 47 du khách Trung Quốc thiệt mạng cũng khiến người Trung Quốc mất niềm tin vào ngành du lịch Thái. Tại Bali, Phó chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Du lịch Ngurah Wijaya thừa nhận tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đảo là một trong những nguyên nhân khiến số lượng du khách Trung Quốc sụt giảm.

Không phải mọi quốc gia Đông Nam Á đối mặt với tình trạng sụt giảm du khách Trung Quốc. Số lượng du khách Trung Quốc đến Malaysia tăng 6,2% trong nửa đầu năm 2019 lên 1,55 triệu khách.

Không phải mọi quốc gia Đông Nam Á đối mặt với tình trạng sụt giảm du khách Trung Quốc. Số lượng du khách Trung Quốc đến Malaysia tăng 6,2% trong nửa đầu năm 2019 lên 1,55 triệu khách.

Ngành du lịch lao đao ảnh hưởng tới tăng trưởng của các nền kinh tế Đông Nam Á trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang biến động vì chiến tranh thương mại. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng của 5 nền kinh tế hàng đầu khu vực chỉ đạt 5% trong năm nay.

Trước tình hình này, các quốc gia Đông Nam Á đều đang cố gắng đa dạng hóa thị trường du lịch. Thái Lan miễn phí thị thực cho khách du lịch Ấn Độ vào đầu năm nay. Các hãng hàng không và khách sạn cũng nỗ lực thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Việt Nam đang thành lập văn phòng xúc tiến du lịch Mỹ và Australia, trong khi các chuyến bay thẳng từ Ấn Độ đến Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10.

Lan Oanh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES