Gala “Đêm Việt Nam”: Ấn tượng, giàu bản sắc

08/09/2023

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động hấp dẫn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 (ITE HCMC 2023), tối ngày 6/9/2023, Gala “Đêm Việt Nam” với chủ đề “Dáng hình Việt Nam” (Shape of Việt Nam) đã được tổ chức tại Trung tâm Tổ Chức sự kiện Gem Center (Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Chương trình là lời chào gửi tới gần 800 đại biểu, quan khách trong nước, quốc tế và doanh nhân đến từ các đơn vị lữ hành có mặt tại buổi lễ.

Gala “Đêm Việt Nam” là một trong những hoạt động được chờ đón tại ITE HCMC 2023 bởi đó không chỉ là hoạt động gắn kết đại biểu khắp nơi trên thế giới đến với Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là cơ hội để giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam qua những góc nhìn độc đáo.

Gala “Đêm Việt Nam” là một trong những hoạt động được chờ đón tại ITE HCMC 2023.

Gala “Đêm Việt Nam” là một trong những hoạt động được chờ đón tại ITE HCMC 2023.

Tới tham dự sự kiện, Gala “Đêm Việt Nam” vinh dự được tiếp đón Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo các Bộ phụ trách du lịch của quốc tế; lãnh đạo các thành phố quốc tế và các tỉnh, thành của Việt Nam cùng sự tham dự của đại diện các điểm đến du lịch và doanh nghiệp đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gala “Đêm Việt Nam” còn có sự góp mặt của 5 hoa hậu đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia và đại diện Việt Nam, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đại sứ truyền thông của Hội chợ ITE HCMC 2023.

Gala “Đêm Việt Nam” còn có sự góp mặt của 5 hoa hậu đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia và đại diện Việt Nam, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đại sứ truyền thông của Hội chợ ITE HCMC 2023.

Gala “Đêm Việt Nam” còn có sự góp mặt của 5 hoa hậu đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia và đại diện Việt Nam, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đại sứ truyền thông của Hội chợ ITE HCMC 2023.

Phát biểu khai mạc Đêm Gala, Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc Việt Nam được viết bởi bao lớp người cần cù lao động, sáng tạo không ngừng, kiên gan, bền chí, chinh phục tự nhiên, khai khẩn đất đai, xây làng lập ấp, giữ gìn bờ cõi. Theo dòng lịch sử, dáng hình non sông Việt Nam ngày nay hiện ra như một bức tranh thủy mặc với núi cao điệp trùng, thung lũng ngút ngàn, cánh đồng mênh mông bên những dòng sông trĩu nặng phù sa, những thắng cảnh được bình chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới và hơn 3.200km bờ biển, vùng biển đảo với nhiều bãi biển làm đắm lòng du khách.

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Lịch sử Việt Nam in đậm sự tiếp biến, giao thoa một cách diệu kỳ của nhiều nền văn hoá khác nhau từ Bắc xuôi Nam, từ non cao xuống đồng bằng, từ đất liền ra sông và biển đảo, từ cổ đại đến hiện đại, kết hợp giữa đông và tây. Đó chính là nguồn gốc của sự đa dạng, hài hoà về văn hoá, phong tục tập quán, lối sống của các cộng đồng cư dân trên khắp mọi miền của dải đất hình chữ S.

Lịch sử Việt Nam hàng ngàn năm qua được viết nên bởi sự đồng lòng, đoàn kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau của 54 dân tộc anh em trong những ngày bình yên cũng như mùa giông bão. Trong lao động, những nụ cười lạc quan và ấm áp đã tạo tác nên phẩm chất người Việt Nam chân chất và bao dung, thân thiện và hồn hậu. Trong đấu tranh, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đã định hình giá trị của những con người kiên trung, bất khuất nhưng luôn yêu chuộng hoà bình, hướng về tương lai, hợp tác và là bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Đó cũng chính là nguồn cội của sự cởi mở, hào sảng, sẵn sàng chào đón tất cả bạn bè và du khách phương xa như đón người thân trở về.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tự hào với lịch sử đó, Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến quý vị chương trình nghệ thuật với chủ đề “Dáng hình Việt Nam – Shape of Việt Nam” để cùng cảm nhận những lớp sắc màu sống động của đất nước và con người Việt Nam. Chương trình cũng là lời chào, lời mời du khách đến với Việt Nam để nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, để đắm mình trong sự thân thiện và nhiệt thành, để khám phá và trải nghiệm nền văn hoá đa dạng và giàu bản sắc, để “sống trọn vẹn ở Việt Nam”; để yêu hơn những ngày mà chúng ta đang sống, những người mà chúng ta đang gặp; để tìm thấy chính bạn trong ngôi nhà Việt Nam.

Chương trình đêm nay cũng là lời chào gửi đến quý vị khách quý của Thành phố Hồ Chí Minh - một Thành phố trân trọng những giá trị truyền thống và luôn hướng về tương lai, một điểm đến sống động, thân thiện, tràn đầy hứng khởi; một Thành phố đan xen hài hoà giữa nhịp sống năng động, hiện đại trong một không gian chứa đầy những giá trị kiến trúc – văn hoá lâu đời; một Thành phố với những công trình hiện đại bên sông xen cài những dòng kênh, con rạch; đón nhận sự ưu ái của tự nhiên với Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn và biển Cần Giờ, được ví như “lá phổi xanh” của thành phố; một Thành phố mà bạn có thể tìm thấy bất kỳ món ngon nào của thế giới bên cạnh những món ngon khắp mọi miền đất nước Việt Nam”.

Với chủ đề “Dáng hình Việt Nam (Shape of Vietnam), Đêm Gala đã mang đến những tiết mục sống động, thể hiện được nét đẹp và bản sắc văn hoá, con người Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Dáng hình Việt Nam (Shape of Vietnam), Đêm Gala đã mang đến những tiết mục sống động, thể hiện được nét đẹp và bản sắc văn hoá, con người Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Dáng hình Việt Nam (Shape of Vietnam), Đêm Gala đã mang đến những tiết mục sống động, thể hiện được nét đẹp và bản sắc văn hoá, con người Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước. Mở màn là bản hoà tấu với sự kết hợp các nhạc cụ đặc sắc mang tên “Âm vang đất nước”. Các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của dân tộc Việt Nam như: Đàn Đá, T"rung, Đinh Pá, bầu, sáo... đã quyện hoà tạo nên một bản giao hưởng âm vang đậm đà bản sắc. Tiếp nối chương trình, khán giả còn mãn nhãn với các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, tràn đầy niềm tự hào dân tộc như: tiết mục múa “Bình minh Phương Đông” và “Nụ cười Việt Nam” được dàn dựng bởi biên đạo Dương Nam Long, ca khúc “Một vòng Việt Nam” do nhóm ca sĩ trình bày, ca khúc “Saigon Here we come” được thể hiện bởi Nhóm Ayor và tiết mục “Ngàn ước mơ Việt Nam” do ca sĩ Bích Ngọc biểu diễn.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, Gala “Đêm Việt Nam” đã tái hiện một Việt Nam hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc văn hoá, lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống lâu đời. Xuất phát từ ý tưởng ánh mặt trời (Sun) chiếu sáng trên khắp dải đất hình chữ S. Mặt trời còn chính là lớp sơn thiên nhiên tuyệt đẹp tỏa xuống bức tranh thiên nhiên, Ban tổ chức mong muốn truyền tải sự ấm áp của con người Việt Nam, những nét đẹp văn hoá sẽ được lan tỏa như ánh mặt trời chiếu sáng, sưởi ấm khắp mọi miền Tổ quốc và liên kết các quốc gia, dân tộc lại gần với nhau, cùng nhau phát triển bền vững.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, Gala “Đêm Việt Nam” đã tái hiện một Việt Nam hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc văn hoá, lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống lâu đời.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, Gala “Đêm Việt Nam” đã tái hiện một Việt Nam hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giàu bản sắc văn hoá, lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống lâu đời.

Với ý nghĩa đó, người dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn gửi lời chào nồng nhiệt tới các vị khách quý đã đến với Việt Nam, đến với Thành phố Hồ Chí Minh, đến với ITE - HCMC 2023 mời bạn đến để cùng đắm mình trong Niềm cảm hứng mặt trời - Sun Inspiration Vibes với Shape of Sight, Shape of Smile, Shape of Sun! Cùng chúng tôi, bạn đã sẵn sàng để cầm một chiếc cọ, tô điểm trên bức tranh mặt trời sống động của miền nhiệt đới mang tên Việt Nam.

Qua 16 lần tổ chức, ITE - HCMC không ngừng đổi mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch mới của Thành phố Hồ Chí Minh, trước và sau Hội chợ, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Ninh Thuận, Phú Quốc) tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến dành cho Bộ trưởng, Thị trưởng, Đô trưởng, Người mua và Báo chí quốc tế trải nghiệm.

Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đại sứ truyền thông của Hội chợ ITE HCMC 2023.

Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đại sứ truyền thông của Hội chợ ITE HCMC 2023.

Diễn ra trong 03 ngày, từ 07 - 09/9/2023, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, ITE - HCMC 2023 sẽ mang tới chuỗi hoạt động chuyên môn gồm các diễn đàn, hội thảo lớn như: Diễn đàn du lịch cấp cao “Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch” với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện Sở Du lịch các tỉnh, thành trên cả nước, lãnh đạo Cục hợp tác Quốc tế, cùng lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các vụ trực thuộc…; Hội thảo ngành Du lịch và khách sạn - ngành nghỉ dưỡng Việt Nam - Cơ hội & Thách thức, Diễn đàn Quan hệ công chúng và truyền thông khu vực ASEAN lần thứ 4 và Chuỗi sự kiện chuyên đề về truyền thông điểm đến.

Bên cạnh đó, ITE - HCMC 2023 còn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nổi bật như: Giới thiệu Du lịch Chile - “Chile, Where the impossible is possible”, do Văn phòng Thương mại ProChile, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam thực hiện; Chương trình Trải nghiệm Hàn Quốc khác biệt được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức; Giới thiệu Du lịch Nhật Bản do Cục xúc tiến Du lịch Nhật Bản thực hiện; Chương trình Giới thiệu Du lịch Quảng Ninh và Hội nghị kết nối du lịch Kiên Giang.

Sự kiện được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty CIS Việt Nam và Công ty Le Bros phối hợp thực hiện.

RELATED ARTICLES