Giới trẻ TP.HCM hóa trang xuống đường chơi lễ Halloween

31/10/2022

Tối 30/10, người trẻ hóa trang đổ về những tụ điểm đông người như Bùi Viện, phố đi bộ để dạo chơi đêm Halloween. Khoảng 20h, các khu vực này bắt đầu đông nghẹt người đến vui chơi, tham quan.

Theo quan sát của Travellive, lúc 7h tối, dòng người bắt đầu đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố tây Bùi Viện. Lượt xe cộ đổ về các khu vực này nhanh chóng gia tăng vào khoảng 8-9h tối. Ở Bùi Viện, trục đường chính Bùi Viện-Đề Thám chật kín người chơi lễ Halloween và khách từ các quán bar. Mặt đường ở đây vốn nhỏ hẹp, các hàng quán thường dọn bàn ra cả ngoài đường để đón khách. Lượng người đông đúc cùng với tình trạng hàng quán xếp bàn ghế ra giữa đường khiến du khách di chuyển rất khó khăn.

Tuy nhiên, ở đây lại không xuất hiện tình trạng chèn ép, chen lấn người khác. Nhiều quán nhậu cho nhân viên đón khách đứng tạo thành những hàng chắn, hướng dẫn người đi đường đi thành hàng để tránh va chạm. Các quán bar, pub ở đây trang trí nhiều mô hình đầu lâu, xác sống, yêu quái,... ghê rợn. Bên trong các quán bar, nhân viên phục vụ, vũ công hóa trang thành cô dâu ma, y tá ma để thu hút khách.

Phố tây Bùi Viện đông khách, người dân xếp hàng để dạo phố.

Phố tây Bùi Viện đông khách, người dân xếp hàng để dạo phố.

Dòng người hóa trang chen lấn lẫn nhau.

Dòng người hóa trang chen lấn lẫn nhau.

Nhân viên các quán bar hóa trang đón khách.

Nhân viên các quán bar hóa trang đón khách.

"Dịp Halloween nào mình cũng hóa trang ra Bùi Viện dạo chơi 1 vòng. Do mấy đợt dịch trước đó mà mình bỏ qua thú vui này", Thanh Nguyễn vừa nói vừa chen lấn trong dòng người ở Bùi Viện.

Khi được hỏi về sự kiện dẫm đạp nhau trong lễ Halloween ở Itaewon (Hàn Quốc), Thanh Nguyễn cho rằng ở Bùi Viện tuy nhỏ nhưng có nhiều ngõ hẻm có thể dễ dàng tránh được những tai nạn không mong muốn. Một số nhân viên quán bia tại Bùi Viện cho biết sau 2 năm dịch Covid-19, Halloween tại TP.HCM mới đông vui trở lại như vậy. Tuy nhiên, lượng khách và không khí vui chơi chưa nhộn nhịp bằng thời điểm trước dịch.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Nhiều bạn trẻ chọn cho mình hình tượng ma quỷ, ác nhân… không kém phần rùng rợn rồi hòa vào dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để vui chơi và tận hưởng không khí lễ Halloween. Trong khi đó, các bậc phụ huynh cho con mình trở thành các hoàng tử điển trai, hay công chúa xinh xắn…

Các bạn trẻ hóa trang theo nhân vật hoạt hình Nhật Bản.

Các bạn trẻ hóa trang theo nhân vật hoạt hình Nhật Bản.

Nhân vật mặc đồ đen trong hoạt hình Nhật Bản.

Nhân vật mặc đồ đen trong hoạt hình Nhật Bản.

Các em nhỏ chụp hình cùng người hóa trang Người Nhện.

Các em nhỏ chụp hình cùng người hóa trang Người Nhện.

Phụ huynh giúp bạn nhỏ hóa trang thành quả bí đỏ.

Phụ huynh giúp bạn nhỏ hóa trang thành quả bí đỏ.

Dòng người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày một đông hơn, không khí Halloween càng nhộn nhịp, nô nức hơn. Mọi người dễ dàng bắt gặp mọi màn hóa trang kỳ quái của bạn trẻ. Năm nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn những bộ trang phục hóa trang có ít nhiều liên quan đến văn hóa Nhật Bản.

"Tôi sợ kẹt xe nên chở con đến đây chơi từ 5h chiều. Dù biết tối nay sẽ rất đông người và mai là thứ 2 nhưng tôi vẫn muốn dẫn con nhỏ đi chơi cho bé biết không khí Halloween là gì", anh Thành Đạt, ngụ quận 8 (TP.HCM) nói với Travellive. Anh có thói quen dẫn con nhỏ đi chơi, trải nghiệm vào những mùa lễ hội.

"Tôi nhìn mà thấy thương các bạn ở bên Hàn. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ này tôi thấy đông người thật nhưng không gian rộng mở và thoáng mát hơn. Nên tôi nghĩ sẽ không xảy ra chuyện như thế", anh Thành Đạt trả lời khi được hỏi về sự kiện tại Itaewon tối hôm trước.

Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều bạn trẻ mở dịch vụ vẽ mặt hóa trang để kiếm thêm thu nhập. Tùy theo độ khó dễ, giá cho một lần hóa trang từ 100.000 VND đến 300.000 VND. Bên cạnh đó, nhiều quầy hàng bày bán giữa phố đi bộ các món đạo cụ hóa trang, mặt nạ ma quỷ, tai mèo,... cũng rất đắt hàng.

Trick or Treat ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trick or Treat ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bạn nhỏ chơi đùa trong bộ đồ hóa trang.

Bạn nhỏ chơi đùa trong bộ đồ hóa trang.

Một quầy hàng bán đạo cụ hóa trang.

Một quầy hàng bán đạo cụ hóa trang.

Cô phù thủy nhỏ quên đội mũ.

Cô phù thủy nhỏ quên đội mũ.

Các bạn nhỏ chụp ảnh cùng bạn trẻ hóa trang.

Các bạn nhỏ chụp ảnh cùng bạn trẻ hóa trang.

Phù thủy nhỏ chụp hình cùng mẹ.

Phù thủy nhỏ chụp hình cùng mẹ.

Du khách chụp hình cùng tượng người ở phố đi bộ.

Du khách chụp hình cùng tượng người ở phố đi bộ.

Anh Thi - Nguồn: Ảnh: Anh Thi
RELATED ARTICLES