"Hàn gắn trái tim" người khuyết tật bằng vỏ mỳ ăn liền

03/04/2020

Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, mỳ ăn liền có lẽ là một trong số những món ăn tiện lợi được tích trữ và sử dụng nhiều nhất. Nhưng bạn có biết, vỏ gói mỳ ăn liền cũng có thể dùng để đóng góp cho các bạn khuyết tật “hàn gắn trái tim”?

Cửa hàng Healing the Wounded Heart (HWH) là một trong những hoạt động của Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế (FGCDC), được thành lập từ năm 2003 với ý tưởng của bà Marichia Simcik Arese - người sáng lập ra Tổ chức Spiral và PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật.

Với ý nghĩa là "Hàn gắn trái tim bị tổn thương", tất cả các hoạt động của cửa hàng đều nhằm tạo việc làm cho các bạn khuyết tật, đặc biệt là các bạn khiếm thính, giúp các bạn được làm việc, có thu nhập và ổn định cuộc sống. Đồng thời, phần lớn các sản phẩm thủ công của HWH được làm từ nguyên vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường và làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Phần lớn các sản phẩm của HWH được làm từ nguyên vật liệu tái chế

Phần lớn các sản phẩm của HWH được làm từ nguyên vật liệu tái chế

Các bạn khuyết tật đang làm ra những sản phẩm thủ công tại cửa hàng

Các bạn khuyết tật đang làm ra những sản phẩm thủ công tại cửa hàng

Bát làm từ vỏ gói mỳ ăn liền quấn vào tre được vót mỏng

Bát làm từ vỏ gói mỳ ăn liền quấn vào tre được vót mỏng

Hộp đựng được quấn từ nylon và vỏ gói mỳ ăn liền, bánh kẹo

Hộp đựng được quấn từ nylon và vỏ gói mỳ ăn liền, bánh kẹo

Dây chuyền được làm từ tạp chí, giấy báo

Dây chuyền được làm từ tạp chí, giấy báo

Chén và ly tách được làm từ dây điện thoại

Chén và ly tách được làm từ dây điện thoại

Đặc biệt, khi mua một sản phẩm thủ công tại cửa hàng HWH, bạn đồng thời cũng đã góp một phần vào chi phí phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân bị tim bẩm sinh. HWH dùng 10% tổng số tiền bán hàng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho những bệnh nhân nghèo trong Chương trình Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim của FGCDC.

Empty

Thực hiện yêu cầu cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1/4/2020, hiện tại các bạn trẻ làm việc tại cửa hàng HWH đều đang trong thời gian nghỉ ngơi tại nhà. Song, ngay trong thời điểm này, tất cả chúng ta đều có thể góp phần hỗ trợ các bạn có việc làm lại sau khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc, bằng cách gom góp những "nguyên vật liệu" đã qua sử dụng mà mình có. Vỏ mỳ ăn liền, bao bì gạo, vỏ lon bia, nước ngọt, nước uống đóng chai các loại, tạp chí, giấy báo... - tất cả đều có thể trở thành những sản phẩm thủ công dễ thương qua bàn tay tỉ mẩn của các bạn.

Những

Những "nguyên vật liệu" đều phổ biến và thông dụng trong mỗi gia đình - Nguồn: FB Na Truong

Việc sắp xếp vỏ, bao bì gọn gàng trước khi gửi sẽ giúp công việc của các bạn khuyết tật thuận tiện hơn - Nguồn: FB Na Truong

Việc sắp xếp vỏ, bao bì gọn gàng trước khi gửi sẽ giúp công việc của các bạn khuyết tật thuận tiện hơn - Nguồn: FB Na Truong

Ngoài việc sáng tạo các sản phẩm thủ công tại cửa hàng HWH, Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật còn có nhiều hoạt động khác như: Chương trình học bổng cho học sinh/sinh viên nghèo hoặc sau phẫu thuật tim, Chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (trường Chuyên biệt Tương lai thuộc FGCDC hiện có khoảng 50 bạn đang theo học), Chương trình Can thiệp sớm - Âm ngữ trị liệu, Chương trình Vật lý trị liệu...

thông tin thêm

Lan Oanh - Nguồn: Healing the Wounded Heart
RELATED ARTICLES