Hội An sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu vào cuối tháng 3

17/03/2022

Là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện chào đón năm Du lịch quốc gia 2022, "Ngày hội khinh khí cầu" lần đầu tiên tại Hội An sẽ được tổ chức tại quảng trường sông Hoài vào ngày 25 và 26/3 tới.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, sự kiện được bổ sung thay thế chương trình Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất do chưa thể diễn ra trong tháng 3 như kế hoạch trước đó.

Ngày hội khinh khí cầu do Công ty Dịch vụ SG Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Ngày hội sẽ có 12 khinh khí cầu mini, 3 khinh khí cầu cấp 7 và 2 khinh khí cầu hơi. Trong đó, mỗi khinh khí cầu cấp 7 bay treo một chỗ lên xuống, còn khinh khí cầu hơi sẽ được dựng 24/24 giờ để du khách check-in. Những chiếc khinh khí cầu màu sắc rực rỡ bên sông Hoài lung linh, hứa hẹn mang tới những ngày sôi động cho du khách về tham quan Hội An.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, ngày hội còn có chương trình đêm hoa đăng khinh khí cầu bao gồm các hoạt động biểu diễn rồng lửa, khách mời giao lưu và tương tác với khinh khí cầu…

c579b1e662c1ad9ff4d0

Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động, trong đó 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình suốt năm 2022 và 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ tổ chức vào 19h45 ngày 26/3 tại đảo Ký ức Hội An, phường Cẩm Nam, TP. Hội An.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES