Jeju đối mặt với bài toán du lịch: Thuế sinh thái có phải là giải pháp tối ưu?

19/08/2024

Để bảo vệ thiên nhiên hoang sơ và đa dạng sinh học của đảo Jeju, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chính quyền địa phương đang xem xét áp dụng thuế du lịch sinh thái. Biện pháp này nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của lượng du khách ngày càng đông đến môi trường.

Đảo Jeju, viên ngọc quý của Hàn Quốc, đang ngày càng trở nên nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và nền văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch cũng đồng nghĩa với việc hòn đảo này phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về môi trường. Lượng rác thải tăng cao, ô nhiễm nguồn nước, và sự xói mòn đất đai là những vấn đề nan giải mà Jeju đang phải đối mặt. Để bảo vệ thiên đường du lịch này cho thế hệ mai sau, chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm các giải pháp, trong đó có việc áp dụng thuế du lịch sinh thái.

Bài liên quan

Báo cáo của Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) đã đề xuất kế hoạch hành động nhằm áp một phần chi phí bảo vệ môi trường của đảo Jeju đối với du khách. Cụ thể, báo cáo đề xuất tính 1.500 won/người (khoảng 1,1 USD/người) mỗi đêm cho chỗ ở, 5.000 won (3,76 USD) cho một phương tiện thuê mỗi ngày và 5% phí xe buýt thuê dưới dạng thuế xanh.

Đảo Jeju, viên ngọc quý của Hàn Quốc, đang ngày càng trở nên nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và nền văn hóa độc đáo

Đảo Jeju, viên ngọc quý của Hàn Quốc, đang ngày càng trở nên nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và nền văn hóa độc đáo

Doanh thu từ thuế sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường và nước thải ngày càng tăng của hòn đảo, đồng thời bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trước làn sóng hơn 10 triệu lượt du khách đổ về đây hằng năm. Mức phí này đã từng được đề xuất trong nghiên cứu năm 2018 của Hiệp hội Tài chính Địa phương Hàn Quốc về tính hợp lệ của việc áp dụng thuế du lịch sinh thái.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Theo đề xuất này, một nhóm du khách 4 người nghỉ 3 đêm 4 ngày trên đảo Jeju và đi lại bằng một ôtô thuê sẽ bị đánh thuế 38.000 won (28,6 USD). Báo cáo cũng nêu rõ đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp thuế loại thuế này, dù các loại thuế tương tự đã phổ biến ở nhiều địa điểm du lịch khác trên thế giới, nhất là ở nhiều thành phố của châu Âu.

Mặc dù đối mặt với những khó khăn, chính quyền tỉnh Jeju vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu bảo vệ môi trường. Đề xuất áp dụng thuế du lịch sinh thái sẽ được trình lên Hội đồng tỉnh. Nếu được thông qua, Jeju sẽ trở thành tiên phong trong việc áp dụng chính sách xanh tại các điểm du lịch của Hàn Quốc.

Jeju sẽ trở thành tiên phong trong việc áp dụng chính sách xanh tại các điểm du lịch của Hàn Quốc

Jeju sẽ trở thành tiên phong trong việc áp dụng chính sách xanh tại các điểm du lịch của Hàn Quốc

Theo KEI, thiên nhiên của đảo Jeju là một điểm đến du lịch sinh thái độc đáo, có di sản thiên nhiên thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận đầu tiên của Hàn Quốc, gồm đảo Núi lửa Jeju, ống dung nham cùng các khu dự trữ sinh quyển được quốc tế công nhận khác.

Tuy nhiên, du lịch đang trở thành nguồn gây ô nhiễm chính trên đảo và chính quyền tỉnh phải chi rất nhiều tiền để khắc phục, dẫn đến thâm hụt ngân sách lớn. Jeju hiện xếp cuối cùng về kinh tế trong số các đô thị của Hàn Quốc.

Jeju đang thể hiện vai trò tiên phong trong việc cân bằng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thông qua việc áp dụng thuế du lịch sinh thái. Dù còn nhiều thách thức, quyết định này cho thấy sự sáng tạo và tầm nhìn xa trông rộng của chính quyền địa phương. Jeju không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là một mô hình phát triển bền vững đáng để các địa phương khác học hỏi.

Khánh Linh - Nguồn: CNN News
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES