Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam - Vietnam Expo 2022

13/04/2022

Sáng 13/4, Vietnam Expo 2022 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Áp dụng công nghệ tham dự hội chợ thực tế ảo và giới thiệu các giải pháp thương mại điện tử là hai trong số nhiều điểm khác biệt của sự kiện lần này.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 được tổ chức trực tiếp từ ngày 13-16/4. Đặc biệt, từ ngày 13/4 đến 13/5, sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến trên Decobiz. Đây là nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, giúp người tham gia tiếp cận hội chợ trong môi trường thực tế ảo.

Vietnam Expo 2022 thu hút trên 400 doanh nghiệp tham gia với quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với năm ngoái, sự kiện đã tăng thêm 110 doanh nghiệp và 80 gian hàng. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2022 được chia thành 4 khu trưng bày nổi bật như: Thương hiệu Quốc gia - Xuất khẩu, Máy móc thiết bị - Công nghiệp hỗ trợ, Công nghệ Số - Thương mại Điện tử, Thực phẩm - Đồ uống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc Vietnam Expo 2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc Vietnam Expo 2022

Người dân đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm OCOP địa phương

Người dân đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm OCOP địa phương

Hàn Quốc và Belarus là hai quốc gia khách mời đặc biệt của hội chợ năm nay. Đây cũng là năm thứ 23 liên tiếp Hàn Quốc tham dự Vietnam Expo. Khu trưng bày của Hàn Quốc thể hiện thế mạnh về mẫu mã và thân thiện môi trường trong các lĩnh vực: thực phẩm và đồ uống đóng gói, sản phẩm làm đẹp, thiết bị điện tử gia dụng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, Belarus từng tham dự Vietnam Expo 8 lần. Khác với Hàn Quốc, khu trưng bày của Belarus sở hữu mô hình thiết kế hiện đại. Các khu giao thương được bố trí chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực như: dầu khí, máy móc thiết bị, nghiên cứu và phát triển, vật tư y tế, thực phẩm đồ uống.

Khu trưng bày của quốc gia khách mời Belarus

Khu trưng bày của quốc gia khách mời Belarus

Khu trưng bày của quốc gia khách mời danh dự Hàn Quốc

Khu trưng bày của quốc gia khách mời danh dự Hàn Quốc

Vietnam Expo năm nay xuất hiện gian hàng Chuyển đổi số - Thương mại điện tử. Khu vực này có sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp cung cấp giải pháp số, phần mềm quản trị và tự động hóa được áp dụng trong sản xuất, vận hành và quản lý.

Cụm gian hàng trưng bày thuộc Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) là điểm nhấn quan trọng của sự kiện. Lấy trọng tâm "Invest in Vietnam", các gian hàng cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, họ mong muốn thu hút đầu tư chuyên sâu tại 11 điểm đến gồm: Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bình Định, khu công nghiệp An Phát và khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngoài ra, Vietnam Expo 2022 còn có một số hoạt động nổi bật khác như: Diễn đàn kinh tế thương mại Việt Nam - Belarus, Hội thảo Phát triển kinh doanh trong nước và xuất khẩu cùng sàn thương mại điện tử trong kỷ nguyên số hóa, Tọa đàm Đối thoại chính sách lĩnh vực logistics.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham quan hội chợ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham quan hội chợ

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan giới thiệu về trầm Đông Dương

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan giới thiệu về trầm Đông Dương

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi tại sự kiện, năm 2021, thế giới chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, con số GDP tăng trưởng 2,58%, kinh tế vĩ mô ổn định, sản xuất công nghiệp tăng và đạt kết quả rất tích cực. Việc xuất, nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt 670 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Hồng Tư
RELATED ARTICLES