Khám phá vùng đất "gạo trắng nước trong" qua góc nhìn của người miền Tây chính gốc

29/08/2023

Chương trình quảng bá du lịch Cần Thơ Amazing Tour 8 với hành trình “Về miền gạo trắng nước trong” đã diễn ra ngày đầu tiên. Khởi đầu hành trình, các thành viên đoàn đã có dịp đến Cồn Sơn trải nghiệm thú vị về con người, văn hoá đặc trưng miền Tây.

Chương trình Amazing Tour 8 cùng người bạn đồng hành THACO AUTO đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại Cồn Sơn - một địa điểm lý tưởng để trải nghiệm văn hoá, cuộc sống miền Tây. Cả đoàn đã cùng tham gia làm bánh, làm cốm nổ, tìm hiểu về các loại bánh đặc trưng của người dân nơi đây.

"Ai là người miền Tây cũng từng ăn những món bánh dân gian. Các loại bánh như bánh mơ, bánh bò, bánh chuối... hương vị ngọt đậm hoà cùng với nước cốt dừa beo béo đã làm nên tuổi thơ của những người con xứ sở mà đi đâu cũng sẽ nhớ hoài", Huỳnh Thuý Vi - Hoa khôi du lịch TP. Cần Thơ chia sẻ.

Các thành viên của đoàn trên dòng sông Hậu chuẩn bị ghé thăm Cồn Sơn.

Các thành viên của đoàn trên dòng sông Hậu chuẩn bị ghé thăm Cồn Sơn.

Cồn Sơn là cồn đất nhỏ nằm giữa dòng sâu Hậu, kết nối hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long. Với dân số thưa thớt, chỉ khoảng 100 hộ gia đình sinh sống, nơi đây mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc của miền quê Nam Bộ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Cồn Sơn một hệ sinh thái tự nhiên phong phú, với những vườn cây trái xanh tươi, trĩu quả.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tên gọi "Cồn Sơn" bắt nguồn từ lịch sử hình thành của địa danh này. Xưa kia, trên đảo mọc rất nhiều cây sơn, loài cây quý hiếm được sử dụng để làm sơn thiếp vàng, dùng để trang trí nội thất gỗ. Làng nghề truyền thống tại Cồn Sơn đã tồn tại từ lâu đời và dần dần trở nên mai một. Cộng đồng dân cư đã chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi cá và trồng cây ăn quả theo mùa.

Đón chào đoàn là sự nồng hậu, nhiệt tình từ người dân bản địa.

Đón chào đoàn là sự nồng hậu, nhiệt tình từ người dân bản địa.

Được biết, khu du lịch Cồn Sơn ra đời từ năm 2004, bắt nguồn từ chương trình "Một ngày làm nông dân" của một nhóm học sinh. Sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương đã giúp các bạn học sinh hoàn thành chương trình này. Từ đó, nơi đây bắt đầu chú trọng đến làm du lịch cộng đồng, và phát triển cho đến tận bây giờ. Năm 2015, khu du lịch chính thức đi vào hoạt động. Theo thời gian, nơi đây ngày càng được biết đến và thu hút nhiều lượt khách đến tham quan. Mỗi gia đình trên cồn đều kinh doanh theo cách riêng, tạo nên những trải nghiệm du lịch độc đáo cho du khách. Sự nhiệt tình, hào sảng của người dân địa phương đã góp phần không nhỏ giúp nơi đây ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến, cảm tình từ khách du lịch.

Hoa khôi du lịch TP. Cần Thơ Huỳnh Thuý Vi tự hào bởi quê hương mình có các loại bánh phong phú, đặc sắc

Hoa khôi du lịch TP. Cần Thơ Huỳnh Thuý Vi tự hào bởi quê hương mình có các loại bánh phong phú, đặc sắc

Sau một buổi trải nghiệm làm bánh dân gian tại Cồn Sơn, chia sẻ cùng Travellive, người đẹp Huỳnh Thuý Vi cho biết: "Khi làm bánh hay ăn bánh, ngoài hương vị thơm ngon ra mình còn thấy tự hào vì mình là người miền Tây, tự hào bởi quê hương mình có các loại bánh phong phú, đặc sắc. Để từ đó, Cần Thơ là nơi đăng cai lễ hội bánh dân gian Nam Bộ đã trải qua nhiều năm và đều rất thành công - đây cũng là nét đặc trưng khi nhắc đến du lịch Cần Thơ. Vậy nên mình rất tự hào, đi đâu mình cũng giới thiệu các loại bánh dân gian của quê hương đến với mọi người".

Là người con của miền Tây, Huỳnh Thuý Vi - hoa khôi du lịch TP. Cần Thơ không quá xa lạ với những loại bánh truyền thống nơi đây. Nhưng mỗi lần được tự tay tham gia làm bánh, với cô đều thật nhiều cảm xúc và những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về.

Là người con của miền Tây, Huỳnh Thuý Vi - hoa khôi du lịch TP. Cần Thơ không quá xa lạ với những loại bánh truyền thống nơi đây. Nhưng mỗi lần được tự tay tham gia làm bánh, với cô đều thật nhiều cảm xúc và những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về.

Trải nghiệm quay cốm nổ.

Trải nghiệm quay cốm nổ.

Với Thuý Vi - một người con miền Tây chính hiệu, những hoạt động mang đậm chất miền Tây sông nước mà cô thích, và khuyến khích khách du lịch đến đây nên dành thời gian trải nghiệm như tham quan vườn trái cây, làm bánh, đi cầu khỉ... Tìm hiểu về các làng nghề tại Cồn Sơn cho đoàn tham quan thêm hiểu hơn về văn hoá, con người bản địa. Ấn tượng với những hoạt động trải nghiệm thú vị, bên cạnh đó còn thương mến hơn tình cảm, tính cách hào sảng, thân thiện của người dân nơi đây.

"Người miền Tây dễ thương, hiếu khách lắm. Khách tới nhà, nhà có gà có vịt gì cũng mang ra đãi, dù mới gặp lần đầu nhưng đã thân thuộc, nồng nhiệt như đã quen từ lâu lắm rồi", Thuý Vi kể. Thật vậy, họ không giàu có lắm, nhưng có lẽ vùng sông nước hiền hòa quanh năm bồi đắp phù sa đã cho họ một tài sản vô giá, đó là tính cách “rặt” miền Tây.

Những trái sầu riêng vừa được hái từ vườn nhà.

Những trái sầu riêng vừa được hái từ vườn nhà.

Miền Tây sông nước hiền hoà đã in đậm dấu ấn cho những ai lần đầu ghé thăm.

Miền Tây sông nước hiền hoà đã in đậm dấu ấn cho những ai lần đầu ghé thăm.

Đi cầu khỉ cũng là nét đặc trưng của nơi đây.

Đi cầu khỉ cũng là nét đặc trưng của nơi đây.

Thông tin thêm:

Amazing Tour là chuỗi hành trình quảng bá điểm đến do Travellive Media Group khởi xướng từ năm 2013. Đến nay, Amazing Tour đã hợp tác với các cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế như Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan… tổ chức thành công các chuyến trải nghiệm thực tế, quảng bá du lịch và nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh mẽ.

Amazing Tour có format mới lạ, trẻ trung với mong muốn truyền cảm hứng khám phá thế giới tới người đam mê du lịch. Theo đó, mỗi chương trình sẽ bao gồm nhiều hoạt động thiết thực nhằm mục đích cung cấp thông tin dịch vụ và điểm đến dựa trên trải nghiệm thực tế của những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng trong lĩnh vực du lịch và những nhiếp ảnh gia.

Tiếp nối thành công của hành trình trong nước lần đầu tiên được tổ chức theo phong cách road trip, chương trình Amazing Tour 8 “Về miền gạo trắng nước trong” được Travellive Media Group phối hợp cùng Trung tâm phát triển Du lịch Thành phố Cần Thơ tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 28/8/2023 đến 30/8/2023 với đối tác đồng hành của nhãn hiệu xe thuộc THACO AUTO và khách sạn Sheraton Cần Thơ".

Hà Mai Trinh - Ảnh: Bảo Khánh
RELATED ARTICLES