Lễ hội Tết Việt 2024 tại TP.HCM đạt gần 50 tỷ đồng sau 4 ngày

22/01/2024

Sau 4 ngày diễn ra sự kiện, Lễ hội Tết Việt do Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức đã chính thức khép lại vào tối 21/1.

Với nhiều hoạt động đặc sắc xoay quanh 5 chủ đề chính “Xem Tết; Chơi Tết; Du Tết; Ăn Tết và Chợ Tết”, Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn được tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1) đã nhận được sự hưởng ứng của người dân, du khách. Sau 4 ngày tổ chức, sự kiện ghi nhận gần 90.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức trong Lễ hội Tết Việt.

Nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức trong Lễ hội Tết Việt.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đại diện đơn vị tổ chức Lễ hội phát biểu trong buổi bế mạc: "Với chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí đa dạng, hấp dẫn cùng sự tham gia của hơn 150 gian hàng du dịch, thương mại và ẩm thực, Lễ hội đã thu hút hơn 90.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm trong 04 ngày tổ chức, doanh thu ước tính gần 50 tỷ đồng".

Bà Hoa cho rằng sự thành công của lễ hội đã khẳng định tiềm năng đây sẽ là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên của thành phố, góp phần giữ gìn và quảng bá các phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, định vị thương hiệu du lịch TP.HCM. Qua đó, Lễ hội còn góp phần thể hiện sự đồng lòng, chung tay của chính quyền và doanh nghiệp tạo nên sự kiện ý nghĩa phục vụ người dân và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch thành phố.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Tại không gian diễn ra lễ hội, khách tham quan được ngắm nhìn không gian nhà rường đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung - Nam, các mâm cỗ Tết truyền thống, 121 món ẩm thực tiêu biểu... trong hoạt động Xem Tết.

Chương trình gồm nhiều trải nghiệm xoay quanh 5 nhóm chủ đề Xem Tết, Ăn Tết, Du Tết, Chơi Tết và Chợ Tết. Tại sự kiện, không gian nhà Việt và mâm cỗ Tết cổ truyền 3 miền được tái hiện đầy đủ.

Chương trình gồm nhiều trải nghiệm xoay quanh 5 nhóm chủ đề Xem Tết, Ăn Tết, Du Tết, Chơi Tết và Chợ Tết. Tại sự kiện, không gian nhà Việt và mâm cỗ Tết cổ truyền 3 miền được tái hiện đầy đủ.

Các món ẩm thực địa phương như chè kho, bánh hoa hồng, gỏi cá Nam ô, vịt gói lá sen cuốn đất sét... cũng được diễn xướng phục vụ du khách.

Ngoài ra, các chương trình ưu đãi mua sắm đến từ hơn 70 gian hàng ẩm thực đến từ 30 tỉnh thành trên cả nước cũng thu hút đông đảo khách tham quan.

Khu vực chơi Tết với nhiều hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, kéo co, nhảy sạp, ô ăn quan... thu hút nhiều bạn trẻ và các gia đình tham dự. Bên cạnh đó, nhiều phần quà Tết đã được Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan trao tặng cho 200 em nhỏ cơ nhỡ sinh sống trên đia bàn thành phố.

Những mâm cỗ truyền thống và 121 món ăn tiêu biểu được các gia đình nghệ nhân văn hóa ẩm thực chuẩn bị và quảng diễn tại Lễ hội. Mâm cỗ Tết cổ truyền miền Trung gây ấn tượng với khách tham quan bởi tạo hình thu hút nhiều sự chú ý.

Những mâm cỗ truyền thống và 121 món ăn tiêu biểu được các gia đình nghệ nhân văn hóa ẩm thực chuẩn bị và quảng diễn tại Lễ hội. Mâm cỗ Tết cổ truyền miền Trung gây ấn tượng với khách tham quan bởi tạo hình thu hút nhiều sự chú ý.

Đại diện Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ: "Để đảm bảo công tác tổ chức Lễ hội Tết Việt 2024 thú vị, hấp dẫn, hiệu quả và an toàn, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đã tích cực phối hợp với đơn vị đồng tổ chức Sở Du lịch, đơn vị hỗ trợ Sở Công thương và các Sở Ban Ngành trên địa bàn thành phố". Sự kiện đã diễn ra sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của người dân, du khách và nhiều bạn trẻ.

- Nguồn: Zingnews
RELATED ARTICLES