Việt Nam ngày đầu mở cửa quốc tế: Ngành Du lịch im ắng chờ đợi... Bộ Y tế

15/03/2022

Ngày 15/3, du lịch Việt Nam hoàn toàn khôi phục ngành du lịch như trước khi có dịch Covid-19. Tuy nhiên, những hành khách hạ cánh trong ngày chủ yếu là kiều bào về nước và khách du lịch nội địa. Vì chưa có hướng dẫn cụ thể về y tế và điều kiện nhập cảnh, đa số du khách quốc tế vẫn còn e ngại khi tới Việt Nam.

Việt Nam trong ngày đầu mở cửa du lịch quốc tế

Từ ngày 15/3, Việt Nam khôi phục lại hoạt động đón khách quốc tế nhập cảnh như trước đại dịch Covid-19. Trong ngày, các chuyến bay đầu tiên đón du khách và đồng bào xa quê đã thành công hạ cánh ở các cảng hàng không quốc tế, đánh dấu cột mốc mới trong ngành du lịch Việt sau hai năm đóng cửa với thế giới.

11h30 ngày 15/3, sân bay Nội Bài đón chuyến bay SQ192 của hãng hàng không Singapore Airlines từ Singapore đến Hà Nội, mở ra những tín hiệu phục hồi cho ngành du lịch và ngành hàng không.

Empty
Empty
Du khách làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài ngày 15/3 - Ảnh: TTXVN

Du khách làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài ngày 15/3 - Ảnh: TTXVN

Dù đã mở cửa du lịch và nối lại các chuyến bay kết nối Đà Nẵng với các điểm quốc tế, trong ngày 15/3 không có đoàn khách quốc tế nào đến thành phố này. Theo kế hoạch, ngày 27/3, sân bay Đà Nẵng sẽ đón đoàn khách Singapore - đoàn khách quốc tế đầu tiên sau chủ trương mở cửa hoàn toàn, do hãng hàng không Singapore Airlines khai thác.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Các đơn vị lữ hành, hàng không rất quan tâm đến chính sách mở cửa du lịch sau dịch để thông tin tới khách hàng quốc tế, lúc đó họ mới sẵn sàng đi du lịch. Còn hiện nay, về điểm đến, Đà Nẵng vẫn đáp ứng được các điều kiện cơ bản khi mở cửa đón khách quốc tế”.

Ngược lại, lượng du khách nội địa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại khi có nhiều đoàn du khách trong nước đến thành phố Đà Nẵng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Khu vực đón khách quốc tế tại sân bay Đà Nẵng không một bóng người - Ảnh: Thanh Chung

Khu vực đón khách quốc tế tại sân bay Đà Nẵng không một bóng người - Ảnh: Thanh Chung

Các đoàn khách nội địa đến Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Các đoàn khách nội địa đến Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Sáng 15/3, hành khách hạ cánh tại sảnh đến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất chủ yếu là kiều bào trở về nước, đoàn tụ với người thân và bạn bè. Trong đó, nhiều người bị kẹt ở nước ngoài vì dịch bệnh, nhiều người trở về sau thời gian xuất khẩu lao động, một số người về đón gia đình,...

Hình ảnh tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 15/3 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hình ảnh tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 15/3 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Giấy khai báo y tế nhập cảnh

Giấy khai báo y tế nhập cảnh

Giấy xét nghiệm PCR do Công ty dịch vụ Y tế Fullerton Health (Singapore) cấp

Giấy xét nghiệm PCR do Công ty dịch vụ Y tế Fullerton Health (Singapore) cấp

Hàng không quốc tế sẵn sàng, nhưng vẫn chưa được đón khách

Dù có chủ trương ngành Du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại như giai đoạn chưa xảy ra dịch Covid-19, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vấn đề lớn nhất là Việt Nam chưa có quy định cụ thể về y tế đối với khách quốc tế nhập cảnh.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - các công tác triển khai mở cửa du lịch đã được tiến hành nhằm đảm bảo sẵn sàng phục vụ du khách trong bối cảnh bình thường mới. Nhưng qua thời gian thí điểm, có thể thấy lượng khách du lịch đến Việt Nam chỉ khoảng trên 10.000 lượt. Các hãng hàng không cũng đang có khoảng 10% số máy bay chưa đưa vào khai thác, dù hạn mở cửa cho khách quốc tế bắt đầu từ 15/3. Điều này là do việc áp dụng chính sách xét duyệt nhân sự, cấp thị thực còn hạn chế; chưa có hướng dẫn cụ thể về điều kiện y tế đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng đã có kế hoạch tăng tần suất chuyến bay với khách quốc tế đi/đến Việt Nam, song hiện vẫn chưa có hướng dẫn nào của các bộ/ngành về điều kiện khách được nhập cảnh.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng đã có kế hoạch tăng tần suất chuyến bay với khách quốc tế đi/đến Việt Nam, song hiện vẫn chưa có hướng dẫn nào của các bộ/ngành về điều kiện khách được nhập cảnh.

Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Bùi Doãn Nề nhận định: “Không phải cứ mở cửa là khách tới, khi hạn mở đã tới nhưng chưa có quy định về nới điều kiện với khách nhập cảnh, đặc biệt là khách du lịch. Bên cạnh đó, khách quốc tế cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý vùng có dịch, rào cản quy định về xuất nhập cảnh, giám sát y tế”.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành, du lịch cũng lên tiếng cho rằng những quy định ngặt nghèo, không thông thoáng khi mở cửa du lịch sẽ khiến khách quốc tế “ngại” đến Việt Nam, và sẽ lựa chọn các quốc gia khác với thủ tục dễ dàng, cởi mở hơn. Chính điều này cũng làm cho doanh nghiệp khó tiếp cận với các thị trường khách quốc tế để quảng bá, xúc tiến, chào bán sản phẩm.

Ngày 15/3, Cố đô Huế đón gần 600 du khách nội địa đến tham quan - Ảnh: Lê Hoàng.

Ngày 15/3, Cố đô Huế đón gần 600 du khách nội địa đến tham quan - Ảnh: Lê Hoàng.

Thông tin cập nhật

Sáng ngày 16/3, đã có công văn chính thức từ Bộ Y tế về quy định nhập cảnh đối với khách nước ngoài, được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký vào tối 15/3.

Theo đó, không có quy định khách sau khi nhập cảnh bằng đường hàng không phải xét nghiệm lại khi nhập cảnh Việt Nam, và cũng không có quy định cách ly. Du khách quốc tế đến Việt Nam chỉ cần có xét nghiệm âm tính 72 giờ trước khi xuất cảnh bằng đường hàng không, nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP; hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh.

Công văn cũng không đề cập đến việc khách nhập cảnh vào Việt Nam phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

An tổng hợp
RELATED ARTICLES