Ngọn hải đăng trên hòn đảo nhỏ nhất thế giới

23/07/2013

Câu chuyện về ngọn hải đăng trên hòn đảo nhỏ nhất hành tinh Bishop Rock đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường trước sức mạnh của thiên nhiên.

bishop-rock-16-1374467639_500x0.jpg

Nằm ở phía Tây quần đảo Scilly (hạt Cornwall), nước Anh, Bishop Rock là mỏm đá nhỏ nhô lên khỏi mặt biển từ độ sâu 45 m, có chiều dài 46 m và rộng 16 m. Trên mỏm đá chỉ tồn tại duy nhất một ngọn hải đăng. Nhờ công trình này, Bishop Rock đang nắm giữ kỷ lục Guinness về hòn đảo nhỏ nhất thế giới có công trình xây dựng trên đó.

bishop-rock-86-1374467639_500x0.jpg

Những tảng đá xung quanh quần đảo Scilly từng là nguyên nhân của hàng loạt các vụ đắm tàu từ nhiều năm trước. Năm 1707, sau vụ chìm tàu sĩ quan hải quân Anh - Cloudesley Shovell cùng hơn 2.000 binh lính, chính quyền Trinity House ( gồm vương quốc Anh, xứ Wales và các lãnh hải thuộc Anh) đã quyết định cho xây dựng ngọn hải đăng trên vùng biển nguy hiểm nhất phía Tây. Địa điểm được chọn là  Bishop Rock. 

bishop-rock-02-1374467640_500x0.jpg

Tuy nhiên, James Walker, kỹ sư trưởng của Trinity House phản đối việc xây dựng tháp hải đăng bằng đá granit trên đảo Bishop Rock. Ông cho rằng gờ đá quá nhỏ so với các yếu tố ngoại cảnh xung quanh, sẽ khiến ngọn hải đăng không thể đứng vững trước áp lực của biển và sức ép của gió. 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
bishop-rock-66-1374467640_500x0.jpg

Năm 1847, việc xây dựng bắt đầu tiến hành. Ngọn hải đăng với cột ốc vít đồng tiêu tốn gần 12.000 bảng Anh được dựng lên. Ý tưởng của kiến trúc sư là giảm áp lực bằng việc khiến các đợt sóng xô qua cột thay vì đập thẳng vào tòa tháp. Sau hai năm, ý tưởng hoàn thành nhưng chỉ không lâu sau đó, ngày 05/02/1850,  ngọn hải đăng bị bão mạnh phá hủy hoàn toàn.

bishop-rock-26-1374467640_500x0.jpg

Jame Walker vẫn tiếp tục xây dựng ngọn hải đăng. Lần này, ông quyết định dùng nguyên liệu là đá granit. Việc vận chuyển đá ra đảo rất khó khăn và nguy hiểm. Mọi thao tác sơ chế đá phải được thực hiện trên bờ trước khi đưa ra Bishop. Sau 7 năm, công việc xây dựng ngọn hải đăng được hoàn tất vào năm 1858. 

bishop-rock-32-1374467640_500x0.jpg

Ngọn hải đăng cao 49 m đang được vận hành bằng năng lượng từ máy phát điện và ắc quy thay vì đèn hơi dầu hỏa như trước. Năm 1976, sân bay lên thẳng được xây dựng tại đây. Năm 1991, ngọn hải đăng được chuyển sang chế độ vận hành tự động. Ngọn hải đăng có 10 tầng và được mở cửa đón khách tham quan.

 

RELATED ARTICLES