Nơi lưu trú của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới

06/01/2021

Các nghệ sĩ có thể là những người vô gia cư, nhưng cũng có thể thích một nơi lưu trú để thỏa sức sáng tạo. Lánh xa nhịp sống thường ngày, có một nơi chốn an cư, dường như cảm hứng sáng tạo của họ càng trở nên dồi dào hơn.

Druid Heights, California (Mỹ)

Những căn nhà phong cách lập dị mang tên Druid Heights được một người thợ mộc tên là Roger Sommers và nhà thơ đồng tính nữ Elsa Gidlow gây dựng nên vào năm 1954, trên các sườn phía Tây Nam của núi Tamalpais ở Marin County, California. Trước đây, vùng đất này là một trại gà có diện tích 5 mẫu Anh, sau được cải tạo thành một vựa rau lớn cung cấp cho người dân các vùng lân cận.

Nhạc sĩ Henry Jacobs ở Druid Heights

Nhạc sĩ Henry Jacobs ở Druid Heights

Empty
Empty
Druid Heights hiện đã trở thành một đống hoang tàn, đổ nát

Druid Heights hiện đã trở thành một đống hoang tàn, đổ nát

Druid Heights cũng đồng thời là nơi trú ẩn của nhiều tên tuổi lớn như nhà thơ Kenneth Rexroth, Gary Snyder, nhà văn Catharine MacKinnon, ban nhạc Eagles và Doobie Brothers. Có tổng cộng 16 kiến trúc, nổi trội nhất là thư viện, khu thiền định, vườn, hồ chứa nước… được xây dựng tại đây. Druid Heights hiện đã trở thành một đống hoang tàn, đổ nát, còn rất ít những chứng tích của một địa điểm từng là nơi xa lánh cõi trần của các văn nghệ sĩ.

Yaddo, New York (Mỹ)

Chuyên gia tài chính Spencer Trask, người sở hữu đầu tiên của Yaddo chính là người đặt tên cho biệt thự này. Yaddo là từ thường được trẻ em phát âm, có nghĩa là “bóng đổ”. Để an ủi người vợ là nhà văn Katrina Trask sau cái chết của 4 người con từ lúc còn chưa kịp ra đời, Spencer Trask đã quyết định biến Yaddo thành nơi lưu trú và sáng tạo cho các nghệ sĩ ở tất cả các lĩnh vực nghệ thuật.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng nghệ thuật từng lưu trú và sáng tạo tại Yaddo

Nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng nghệ thuật từng lưu trú và sáng tạo tại Yaddo

Yaddo nằm trong một khuôn viên bất động sản có diện tích 1,6 km2, có một vườn hồng tuyệt đẹp và hiện vẫn là một địa điểm thu hút khách tham quan. Nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng nghệ thuật đã từng lưu trú và sáng tạo tại Yaddo, và nơi đây từng ghi nhận tổng cộng 66 giải Pulitzer, 61 giải thưởng sách quốc gia và 1 giải Nobel (của tác giả Saul Bellow năm 1975)…

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Max Gate, Dorset (Vương quốc Anh)

Nhà thơ vĩ đại của nước Anh, Thomas Hardy vốn sinh ra tại Higher Bockhampton, Dorset, gần Dorchester nhưng trải qua thời thanh niên ở London. Đến tuổi 34, do điều kiện sức khỏe không cho phép, ông trở về Dorset, sống trong căn nhà nhỏ do ông thiết kế từ năm 1885 đến năm 1928. Tại đây, nhà văn đã viết Tess of the d’Urbervilles (Cô Tess nhà Urbervilles), Jude the Obscure (Jude - Kẻ vô danh), The Mayor of Casterbridge (Thị trưởng Casterbridge) cũng như nhiều áng thơ hay khác.

Max Gate từng là nơi lưu trú của nhà văn Thomas Hardy

Max Gate từng là nơi lưu trú của nhà văn Thomas Hardy

Hiện Max Gate thuộc sở hữu của National Trust, một tổ chức bảo tồn văn hóa. Nơi đây vẫn còn lưu giữ được nhiều đồ nội thất nguyên gốc thời Thomas Hardy, một số khác được chuyển tới Bảo tàng Hạt Dorset để nghiên cứu.

Taos, New Mexico (Mỹ)

Nhà của Mabel Dodge Luhan trong quá khứ

Nhà của Mabel Dodge Luhan trong quá khứ

Empty
Empty
Nhà của Mabel Dodge Luhan hiện là một khách sạn

Nhà của Mabel Dodge Luhan hiện là một khách sạn

Taos từ lâu đã là thiên đường của mọi nghệ sĩ ở phương Tây. Sở dĩ nơi đây trở nên nổi tiếng là nhờ những nỗ lực gây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX của Mabel Dodge Luhan, một nhà bảo trợ nghệ thuật. Có tới 3 bảo tàng nghệ thuật ở Taos và khoảng 80 phòng trưng bày nghệ thuật. Riêng căn nhà của Mabel Dodge Luhan, hiện là một khách sạn, từng là nơi cư trú của những tên tuổi nổi tiếng như D.H. Lawrence, Georgia O’Keefe, và Willa Cather.

Pollock-Krasner House, New York (Mỹ)

Pollock-Krasner House được gọi là vùng đất của nghệ sĩ. Jackson Pollock, một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ và vợ ông, Lee Krasner, cũng là một họa sĩ vẽ tranh trừu tượng danh tiếng từng sinh sống trong căn nhà gỗ này. Hai vợ chồng nghệ sĩ sở hữu căn nhà trị giá 5.000 USD nhờ sự giúp đỡ của nhà sưu tập Peggy Guggenheim khi ông này cho mượn 2.000 USD vào năm 1945 và hoạch định thành một chỗ làm việc lý tưởng.

Empty
Empty
Empty
Empty
Năm 1994, Pollock-Krasner House được công nhận là Địa danh Lịch sử Quốc gia

Năm 1994, Pollock-Krasner House được công nhận là Địa danh Lịch sử Quốc gia

Trong căn nhà chưa tới 6 phòng ngủ này, Jackson Pollock đã qua đời vào năm 1956. Sau đó, Lee Krasner vẫn tiếp tục ở lại và làm việc cho tới khi lìa đời vào năm 1984. Căn nhà nay thuộc quyền quản lý của Quỹ Stony Brook tại New York. Năm 1994, nơi đây được công nhận là Địa danh Lịch sử Quốc gia.

Dove Cottage (Vương quốc Anh)

Dove Cottage thuộc Lake District, vùng đất xinh đẹp của nước Anh, cũng là nơi thi sĩ theo trường phái lãng mạn William Wordsworth sống cùng người em gái Dorothy và đã viết nhiều bài thơ nổi tiếng vào đầu thế kỷ XIX. Hai anh em nhà thơ đã sống ở đây từ tháng 12/1799 đến tháng 5/1808 và đó là những ngày tháng được họ coi là “sống đơn giản nhưng đầy trí tuệ”.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Vẻ đẹp bình dị của Dove Cottage

Vẻ đẹp bình dị của Dove Cottage

Khi William Wordsworth kết hôn với người vợ là Mary Hutchinson - bạn thiếu thời của Dorothy vào năm 1802, căn nhà trở nên quá nhỏ khi 3 đứa trẻ, con của William Wordsworth chào đời và họ rời khỏi nơi an trú có khu vườn tuyệt đẹp này để tìm một nơi sinh sống rộng rãi hơn. Sau một thời gian bị chiếm dụng và cho thuê, một người thần tượng tài năng của William Wordsworth đã mua lại căn nhà này vào năm 1890 và mở cửa cho công chúng vào tham quan kể từ năm 1891. Hiện ngôi nhà không có nhiều đổi khác và thu hút tới tận 70.000 lượt du khách mỗi năm.

Hương Thảo - Nguồn: Flavorwire
RELATED ARTICLES