Phim 'cuộc đời nô lệ' chiến thắng lớn tại BAFTA 2014

18/02/2014

Giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh quốc BAFTA 2014 đã được trao vào sáng 17.2 tại Nhà hát Royal Opera House (London, Anh).

Bộ phim Anh - Mỹ Mười hai năm nô lệ (12 years a slave, do Steve McQueen đạo diễn) kể về cuộc chiến đấu đáng kinh ngạc của một người đàn ông giành lại sự sinh tồn và tự do, vừa đoạt giải Phim xuất sắc nhất.

Được chuyển thể từ cuốn hồi ký năm 1853 của Solomon Northup, một người Mỹ da đen bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ suốt 12 năm, bộ phim được đánh giá là tâm điểm sáng cho giải Oscar tới. Tài tử Chiwetel Ejiofor với vai chính trong phim đã được nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Phim Cuộc chiến không trọng lượng (Gravity, đạo diễn Alfonso Cuaron) mang đề tài khoa học vũ trụ thắng lớn với 6 giải: Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim Anh quốc xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Nhạc trong phim hay nhất, Âm thanh xuất sắc nhất, Hiệu ứng đặc biệt. Phim Săn tiền kiểu Mỹ (American Hustle, đạo diễn David O.Russell) được 2 giải: Kịch bản gốc xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Cate Blanchett trong phim Blue Jasmine.

Lucy Nguyễn
(theo Reuters)

 

RELATED ARTICLES