Quảng Bình phát hiện 12 hang động nguyên sơ 

05/04/2020

Vừa qua, sau hơn nửa tháng vào rừng khảo sát, nhóm chuyên gia hang động của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện thêm 12 hang động mới, hoàn toàn nguyên sơ, chưa hề có dấu chân người ở tỉnh Quảng Bình.

Ngày 3/4, ông Howard Limbert - chuyên gia hang động của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, cho biết nhóm thám hiểm hang động của tổ chức này vừa phát hiện 12 hang động mới, chưa từng có dấu chân người tại Quảng Bình, với tổng chiều dài các hang được đo vẽ là hơn 10 km.

3-1585817279_1200x0

Chuyến thám hiểm Quảng Bình của các chuyên gia hang động này bắt đầu từ ngày 3 đến 20/3, với 11 chuyên gia được chia thành 2 nhóm nhỏ, đi các địa điểm khác nhau để khảo sát hang mới. Các địa điểm được các nhóm khảo sát thám hiểm lần này thuộc vùng núi đá vôi của các huyện: Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa. Nhóm chuyên gia đã phát hiện 12 hang mới, trong đó, ba hang ở huyện Bố Trạch gồm Hang Doc Co dài 554,6 m, hang End Cave dài 51,5 m, Dry Vom dài 413 m.

2-1585817277_1200x0

Huyện Quảng Nình hiện có bốn hang động mới được phát hiện gồm: hang Nước Ngầm dài 3.872 m, hang Nước Lặn 3 dài 1.919 m, hang Hung Thoai dài 460 m, hang Coincidental Cave dài 100 m.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Howard-1585817307_1200x0

Riêng tại huyện Minh Hóa, đoàn chuyên gia đã phát hiện năm hang động gồm hang 3 Horned Viper dài 194,8 m, hang Phu Nhieu 4 dài 2.012 m, hang Cha Ra dài 314 m, hang Thoang Lip dài 137 m, hang Ma Lon dài 463 m. Tổng số chiều dài hang động mới được phát hiện và đo vẽ lần này là gần 10,5km.

Empty
Empty

Theo quan sát của nhóm chuyên gia, các hang động mới được phát hiện bao gồm cả hệ thống sông ngầm và hoàn toàn ở dạng hoang sơ, chưa từng có dấu chân người. Nhóm chuyên gia hang động đánh giá những hang động này sẽ rất có giá trị trong tương lai để thúc đẩy sự phát triển của du lịch Quảng Bình.

Empty
Empty

Ông Howard Limbert, lãnh đạo đoàn thám hiểm, chia sẻ: "Một người trong nhóm ở trên cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19, do đó, khi nhóm thám hiểm trở về sau 5 ngày trong rừng, tất cả thành viên và đội khuân vác buộc phải cách ly 14 ngày trong một ngôi nhà ở Phong Nha". Ông Howard cũng cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19, đoàn không thể lặn trong hang Hang Thung như dự định. Họ sẽ thực hiện kế hoạch trong chuyến đi năm tới.

doan-tham-hiem_1585822031_1200x0 (1)
My Tống - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES