Trong bảng xếp hạng thường niên đầy uy tín vừa được công bố bởi tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax, Top 100 Sân bay Tốt nhất Thế giới năm nay đã vinh danh sự hiện diện mạnh mẽ của Việt Nam với hai đại diện xuất sắc: Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng. Cụ thể, Cảng HKQT Nội Bài đã khẳng định vị thế của mình ở vị trí thứ 79, trong khi Cảng HKQT Đà Nẵng theo sát ở vị trí thứ 84, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao của ngành hàng không Việt Nam trên trường quốc tế.
Một điểm sáng đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay chính là sự thăng hạng ấn tượng của Cảng HKQT Nội Bài. Với việc tăng đến 17 bậc so với vị trí của năm trước, Nội Bài đã chứng minh những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải thiện và nâng cấp chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng. Đây cũng là lần thứ bảy Cảng HKQT Nội Bài vinh dự được góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá của Skytrax, một sự ghi nhận xứng đáng cho những cam kết và hành động cụ thể nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách trong suốt thời gian qua.

Cảng Nội Bài 7 lần có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới
Theo đại diện Cảng HKQT Nội Bài, năm vừa qua, Cảng đã đảm bảo an toàn và an ninh tuyệt đối cho hơn 30 triệu lượt hành khách, đồng thời chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế ngay trong quý I năm nay, minh chứng cho hiệu quả của việc khai trương nhiều đường bay quốc tế mới, kết nối Thủ đô Hà Nội với các điểm đến quan trọng trên toàn cầu. Hướng đến tương lai, Cảng HKQT Nội Bài đang định hình chiến lược phát triển trở thành một sân bay thông minh, tập trung vào việc nâng tầm trải nghiệm của hành khách, đồng thời hướng tới các mục tiêu phát triển xanh và bền vững, nhằm củng cố vị thế và uy tín của sân bay cửa ngõ quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong mắt hành khách và bạn bè quốc tế.

Điều này đánh dấu sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và cải tiến không ngừng của Nội Bài trong suốt thời gian qua
Không kém phần ấn tượng, Cảng HKQT Đà Nẵng cũng đã có những bước tiến đáng kể trong bảng xếp hạng năm nay. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực và trên thế giới như Sân bay Bangalore của Ấn Độ, Sân bay New Chitose của Nhật Bản và Sân bay Kuala Lumpur của Malaysia, Đà Nẵng đã vươn lên vị trí thứ 84, tăng 10 bậc so với năm 2024. Thêm vào đó, Cảng HKQT Đà Nẵng còn được vinh danh ở vị trí thứ 9 trong top 10 sân bay tốt nhất châu Á, một thành tích đáng tự hào khẳng định chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng hiện đại và trải nghiệm hành khách tại sân bay đang ngày càng được nâng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Đối với Cảng HKQT Đà Nẵng, đây là lần thứ 2 liên tiếp sân bay này được vinh danh trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax công bố

Năm 2025, Cảng HKQT Đà Nẵng trong bảng xếp hạng danh giá này với vị trí thứ 84, tăng 10 bậc so với năm 2024
Theo lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng, đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự cam kết không ngừng trong việc mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách. Trước đó, vào năm 2023, Skytrax đã vinh danh Sân bay Đà Nẵng là sân bay cải tiến nhất thế giới và sân bay khu vực tốt nhất châu Á, tiếp tục khẳng định những nỗ lực và thành tựu đáng ghi nhận của sân bay này. Với vai trò là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có tổng diện tích lên đến 842 ha, Sân bay Đà Nẵng hiện đang phục vụ trung bình hơn 260 chuyến bay nội địa và quốc tế mỗi ngày, với tổng lưu lượng hành khách thông qua đạt hơn 40.000 lượt. Riêng các chuyến bay quốc tế, trung bình mỗi ngày có hơn 50 chuyến hạ cánh và cất cánh tại Đà Nẵng, cho thấy vai trò quan trọng của sân bay này trong việc kết nối khu vực với bạn bè quốc tế.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng dịch vụ, hạ tầng và trải nghiệm hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang ngày càng được nâng cao
Giải thưởng Sân bay Thế giới (World Airport Awards) được Skytrax khởi xướng từ năm 1999, dựa trên cuộc khảo sát hài lòng khách hàng sân bay toàn cầu đầu tiên của mình. Kể từ đó, giải thưởng này đã trở thành một tiêu chuẩn chất lượng được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, đánh giá toàn diện các khía cạnh dịch vụ khách hàng và cơ sở vật chất tại hơn 500 sân bay trên toàn cầu. Việc hai sân bay lớn của Việt Nam liên tục được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để ngành hàng không Việt Nam tiếp tục phát triển và vươn tầm quốc tế, khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn và chất lượng trong khu vực.