Sở thú Đức cân nhắc khai tử một số loài vật

16/04/2020

Do tình hình tài chính ngày càng bi đát trước đại dịch Covid-19 kéo dài, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và doanh thu giảm mạnh, sở thú Neumünster ở miền Bắc nước Đức đã phải tính tới việc sẽ biến một số loài vật thành thức ăn cho các loài khác.

Sở thú Neumünster, nơi sinh sống của hơn 700 cá thể động vật với hơn 100 loài, đã phác thảo một kế hoạch khẩn cấp liệt kê theo thứ tự những động vật nào sẽ bị cho vào "danh sách đen" để cắt giảm chi phí, giám đốc sở thú Verena Muffari cho biết.

Mặc dù không rõ loài vật nào sẽ bị giết trước tiên, nhưng con gấu bắc cực tên Vitus - cao hơn 3 m - sẽ là con vật cuối cùng ra đi

Mặc dù không rõ loài vật nào sẽ bị giết trước tiên, nhưng con gấu bắc cực tên Vitus - cao hơn 3 m - sẽ là con vật cuối cùng ra đi

"Đây thực sự là trường hợp xấu nhất, tồi tệ nhất. Nếu tôi không còn tiền để mua thức ăn, hoặc nếu các nhà cung cấp thực phẩm bị hạn chế hoạt động do dịch bệnh thì tôi sẽ buộc phải giết một số con vật để nuôi những con khác", bà Muffari cho biết. Bà cũng nói thêm rằng bà thà chọn cách trợ tử một số động vật hơn là để chúng chết đói.

Hàng trăm sở thú ở Đức đã phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, và lâm vào tình trạng kiệt quệ về tài chính

Hàng trăm sở thú ở Đức đã phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, và lâm vào tình trạng kiệt quệ về tài chính

Kể từ khi lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng vào ngày 15/3, sở thú Neumünster đã không thu được lợi nhuận từ các khách tham quan và hiện đang duy trì hoạt động thông qua các khoản tiền quyên góp. Dù chính phủ Đức đã bắt đầu tung ra gói giải cứu kinh tế trị giá tới 750 tỷ euro, bao gồm các biện pháp thúc đẩy cho vay đối với các doanh nghiệp, hỗ trợ công nhân mất việc làm trong thời gian dài, nhưng không rõ liệu các sở thú có thuộc diện được hưởng trợ cấp hay không.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Chúng tôi là một hiệp hội và không nhận được bất kỳ khoản tiền nào của thành phố và tất cả các khoản tiền trợ cấp mà chúng tôi đăng ký vẫn chưa đến", bà Muffari nói. Hiệp hội Vườn động vật (VdZ), một hiệp hội của các sở thú có trụ sở tại Berlin với các thành viên ở Đức, Thụy Sĩ, Áo và Tây Ban Nha, đã yêu cầu Thủ tướng Angela Merkel hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu euro. VdZ đại diện cho 56 sở thú ở Đức, bao gồm sở thú Neumünster.

Hiệp hội cho biết trong một lá thư gửi chính phủ Đức rằng: nhiều động vật trong vườn thú thành viên là loài có nguy cơ tuyệt chủng và là một phần của chương trình nhân giống bảo tồn quốc tế. Hiệp hội cũng lưu ý rằng không giống như các cơ sở khác, các sở thú không thể đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động để cắt giảm chi phí bởi các loài động vật vẫn cần phải được cho ăn và chăm sóc.

Một số sở thú đã mở tour thực tế ảo để phục vụ khách tham quan

Một số sở thú đã mở tour thực tế ảo để phục vụ khách tham quan

Neumünster không phải là sở thú duy nhất từng đưa ra kế hoạch gây sốc như vậy. Vào năm 2015, một sở thú ở Odense, Đan Mạch, đã giết một con sư tử cái 9 tháng tuổi sau khi không thể tìm được một nơi ở khác cho nó. Thậm chí, sở thú này còn công khai chặt xác của con vật trước mắt khán giả - bao gồm cả trẻ em. Một sở thú khác ở Copenhagen, cũng thuộc Đan Mạch, đã gây ra sự phẫn nộ khi giết một con hươu cao cổ 2 tuổi tên là Marius - nhằm giảm nguy cơ giao phối cận huyết - sau đó chặt xác nó và cho sư tử ăn.

Hà Lê - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES