Sri Lanka ban hành quy định nghiêm ngặt để bảo vệ voi con

29/08/2021

Nhiều luật lệ mới được đưa ra trong quy định bảo vệ voi vừa được ban hành tại Sri Lanka ngày 26/8.

Ngày 26/8 vừa qua, Sri Lanka đã ban hành quy định mới, nêu rõ những con voi được sử dụng trong ngành khai thác gỗ chỉ được làm việc tối đa 4h một ngày và không làm vào ban đêm, chúng cũng phải được tắm ít nhất 2,5 tiếng một ngày và được đi tắm bùn giải nhiệt. Người vi phạm luật có thể phải đối mặt với mức án tù 3 năm và trao trả toàn bộ số voi cho nhà nước quản thúc.

Cũng theo luật này, những chú voi con dưới hai tuổi ở Sri Lanka không được phép bị ép làm việc và phải được nuôi chung với mẹ. Cùng với đó, những người huấn luyện voi (mahouts) không được phép uống đồ uống có cồn hay sử dụng ma tuý khi đang làm việc cùng voi.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Một nhà sư xức dầu cho voi trong nghi lễ đánh dấu năm mới theo truyền thống, tại một ngôi chùa ở Colombo, Sri Lanka vào ngày 17/4/2021. (Ảnh: Getty Images)

Một nhà sư xức dầu cho voi trong nghi lễ đánh dấu năm mới theo truyền thống, tại một ngôi chùa ở Colombo, Sri Lanka vào ngày 17/4/2021. (Ảnh: Getty Images)

Quy định này được Wimalaweera Dissanayaka, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Động vật Hoang dã Sri Lanka, đưa ra, ông cũng tuyên bố rằng mỗi con voi được thuần hoá phải có một "chứng minh thư" sinh trắc học có ảnh và thông tin DNA của chính nó. Bên cạnh đó, chỉ tối đa bốn người được phép cưỡi một con voi cùng một lúc và những người này phải ngồi trên một chiếc yên có đệm lót chất lượng tốt. Những con voi được nuôi nhốt phải được kiểm tra sức khoẻ bắt buộc 6 tháng một lần, chúng cũng không thể bị ép tham gia đóng phim, trừ những sản phẩm truyền thông của Chính phủ và phải được giám sát nghiêm ngặt bởi cơ sở thú y có thẩm quyền.

Những chú voi trên sông tại làng Pinnawala (Sri Lanka) - Ảnh: Rajiv Perera

Những chú voi trên sông tại làng Pinnawala (Sri Lanka) - Ảnh: Rajiv Perera

Voi rất được con người yêu quý và tôn sùng tại đảo quốc Sri Lanka. Ở đất nước này, giết một con voi có thể phải chịu án tử hình. Những chú voi thường phục vụ trong các lễ rước tôn giáo, trong ngành du lịch và ngành khai thác gỗ.

An - Nguồn: Insider
RELATED ARTICLES