Thái Lan sau ngày đầu tiên "sống chung với Covid-19"

02/09/2021

Từ ngày 1/9, Chính quyền Thái Lan dỡ bỏ những hạn chế, cho phép người dân đi lại bình thường, các dịch vụ được coi là "rủi ro cao" như thương mại, giải trí, hàng không... cũng được mở cửa trở lại.

Mặc dù ca nhiễm Covid-19 lên đến 15.000 ca/ngày nhưng những biện pháp để hạn chế lây lan dịch bệnh đã được chính quyền Thái Lan nới lỏng từ ngày 1/9. Đây là kết quả của quyết định thông qua việc thay đổi chiến lược quốc gia sang "học cách sống chung với Covid-19" của Ủy ban các bệnh truyền nhiễm quốc gia Thái Lan vào ngày 23/8.

Đường phố tại Bangkok trong ngày 1/9. - Ảnh: Phan Thị Thùy Tiên/Báo Tuổi Trẻ

Đường phố tại Bangkok trong ngày 1/9. - Ảnh: Phan Thị Thùy Tiên/Báo Tuổi Trẻ

Theo chính sách mới, nhà hàng sẽ được phép hoạt động trở lại, nhưng họ sẽ phải duy trì giới hạn 50% chỗ ngồi ở các nhà hàng có máy lạnh, trong khi đó nhà hàng ngoài trời có thể phục vụ tới 75% chỗ ngồi. Các trung tâm mua sắm, tiệm làm tóc, tiệm massage và phòng khám làm đẹp cũng mở cửa bình thường. Tuy nhiên, cửa hàng tiện lợi sẽ phải đóng cửa lúc 20 giờ hàng ngày và các nhà hàng không được phục vụ đồ uống có cồn. Các hoạt động đông người được phép tập trung tối đa 25 người thay vì 5 người như trước đây.

Đồng thời, Thái Lan cũng cho phép nối lại các chuyến bay thương mại nội địa từ ngày 1/9.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Các nhà sư và tình nguyện viên tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại Wat Suthi Wararam, một ngôi chùa Phật giáo, ở Bangkok, Thái Lan. - Ảnh: Nicolas Axelrod/Bloomberg

Các nhà sư và tình nguyện viên tiến hành xét nghiệm Covid-19 miễn phí tại Wat Suthi Wararam, một ngôi chùa Phật giáo, ở Bangkok, Thái Lan. - Ảnh: Nicolas Axelrod/Bloomberg

Trong ngày đầu áp dụng chính sách "sống chung với Covid-19", xe cộ đổ ra đường đông nghịt ở Bangkok và thành phố bị ùn tắc từ sáng sớm.

Theo như cuộc phỏng vấn của Bangkok Post với những người có mặt trong trung tâm thương mại Seacon Square trên đường Srinakarin, quận Prawet, người dân đã có thái độ khác nhau trước quyết định của chính quyền. Họ nói rằng có cả khía cạnh tiêu cực và tích cực đối với quyết định này. Một làn sóng mới Covid-19 có thể nổ ra, nhưng đồng thời cũng có thể đưa mọi người trở lại cuộc sống bình thường và thúc đẩy nền kinh tế.

Pranom Yomchan, 62 tuổi, chủ một cửa hàng quần áo ở khu Klong Thom gần trung tâm thương mại, đã tỏ ra lạc quan về việc cửa hàng của mình được mở cửa. Bà Pranom nói rằng ngay cả khi các ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng, bà tin tưởng việc mở cửa trở lại sẽ kéo dài vì mọi người giờ đây biết nhiều hơn về cách chăm sóc bản thân, cũng như việc tuân thủ các biện pháp của Chính phủ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES