Ứng dụng công nghệ 3D ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

16/09/2021

Ngày 15/9, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giới thiệu đến công chúng 3 sản phẩm từ ứng dụng công nghệ gồm: trưng bày tương tác ảo 3D chuyên đề “Bảo vật quốc gia”, tham quan bảo tàng trực tuyến (Tourday online) và hoạt động giáo dục "Giờ học lịch sử online".

Sáng 15/9, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức họp báo trực tuyến giới thiệu ứng dụng công nghệ trong hoạt động giới thiệu trưng bày tại Bảo tàng.

Phát biểu tại họp báo, TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc tham quan và trải nghiệm của du khách, việc thay đổi cũng góp phần đa dạng hóa các hoạt động, tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, mang lại những trải nghiệm khác biệt.

Tại sự kiện, Bảo tàng giới thiệu đến công chúng 3 sản phẩm từ ứng dụng công nghệ gồm: trưng bày tương tác ảo 3D chuyên đề “Bảo vật quốc gia”, tham quan Bảo tàng trực tuyến (Tourday online) và hoạt động giáo dục "Giờ học lịch sử online".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty

Cụ thể, sản phẩm trưng bày ảo 3D chuyên đề "Bảo vật quốc gia" với 20 bảo vật đang lưu giữ tại Bảo tàng, với nội dung giới thiệu được cập nhật, bổ sung, đổi mới cách thức tiếp cận, phục vụ đa dạng nhu cầu của công chúng. Trong lần nâng cấp gần nhất, dự án trưng bày đã mang lại cho người xem sự tương tác, trải nghiệm khác biệt, mới lạ và sâu sắc.

Tiếp theo là sản phẩm tham quan Bảo tàng trực tuyến (Tourday online) miễn phí, do Câu lạc bộ Tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện. Ngày 12/9, buổi tham quan Bảo tàng online đầu tiên đã diễn ra với chủ đề "Theo dòng lịch sử: Văn hóa Đại Việt thời Lý-Trần". Sau chưa đầy 24 giờ mở đăng ký, sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng với gần 100 khách tham dự qua ứng dụng zoom.

241254599_4438885982827322_1234595509347055242_n

Tháng 6/2021, Bảo tàng đã gấp rút hoàn thành và đưa vào giảng dạy chương trình "Giờ học lịch sử online" với chủ đề "Sáng mãi những tấm gương anh hùng", gồm 5 buổi học tìm hiểu về các tấm gương anh hùng nhỏ tuổi như Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bá Ngọc. Chỉ sau 2 ngày, số lượng học sinh đăng ký tham gia khóa học đã lên đến hơn 500 em.

Việc ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã cung cấp cho khách tham quan một phương thức tiếp cận mới, thuận lợi, đa dạng phù hợp với kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, góp phần từng bước hiện đại hóa các hoạt động của bảo tàng.

Huyền Châu - Ảnh: Internet - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES