WildAid và CHANGE khởi động chiến dịch mới nhằm bảo vệ tê tê

30/07/2016

Trong khuôn khổ chương trình bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu, tổ chức quốc tế WildAid và CHANGE khởi động chiến dịch “Cứu tê tê” với sự kiện mở màn mang tên “Tê tê có còn phê?” vào ngày 29/7 tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại sứ thiện chí chiến dịch là ca sĩ Thu Minh, MC – Nghệ sỹ Trấn Thành, và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương, cùng đại diện một số cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao, các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan thông tấn báo chí và tổ chức đối tác.

 

 

Các đại sứ Thu Minh, Trấn Thành, Phạm Hương cùng các đại diện CHANGE, WildAid, khách mời dán vảy tượng trưng vào mô hình tê tê để thể hiện cam kết đồng hành

Tại sự kiện, ban tổ chức chiến dịch đã chính thức ra mắt 3 thông điệp truyền thông công ích (PSA) với sự góp mặt của các đại sứ thiện chí là ngôi sao điện ảnh Hollywood gốc Việt Maggie Q, MC - Nghệ sỹ Trấn Thành và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương. Các PSA này sẽ được phát sóng rộng khắp trên các kênh truyền hình lớn, các màn hình tại sân bay, bệnh viện, trung tâm thương mại, cửa hàng, chung cư, … 

“Là người của công chúng, tôi luôn tìm cách để sự ảnh hưởng của tôi có thể giúp ích xã hội ở nhiều mặt, tôi cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi được chọn trở thành đại sứ thiện chí của tổ chức WildAid, CHANGE và cụ thể cho chiến dịch bảo vệ tê tê lần này.” – Phạm Hương cho biết. Chị cũng chia sẻ thêm: “Tôi hy vọng có thể đem tiếng nói và tài năng của bản thân lan truyền những thông điệp tích cực với mục đích cuối cùng là hạn chế việc tiêu thụ sản phẩm từ tê tê nói riêng và của tất cả những loài động vật hoang dã nói chung.”

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Các đại sứ Thu Minh - Trấn Thành - Phạm Hương tại sự kiện

Trong thập kỷ qua, đã có khoảng một triệu con tê tê hoang dã bị săn bắt và buôn bán trái phép để ăn thịt và lấy vảy làm thuốc1, khiến số lượng của chúng suy giảm một cách báo động. Tê tê trở thành loài hoang dã bị buôn bán trái phép nhiều nhất, tuy nhiên lại rất ít được chú ý, khiến loài vật này ngày càng trở nên khan hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao. Việt Nam là một trong hai thị trường tiêu thụ tê tê lớn nhất, cùng với Trung Quốc.2

“Tôi thấy thật buồn khi có một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam có thể vô tư ăn thịt hoặc sử dụng vảy của một loài vật hiền lành, dễ thương, nhút nhát như tê tê.” – Trấn Thành chia sẻ về những bức xúc và trăn trở của mình. “Sẽ thật tệ khi tê tê bị tuyệt chủng, mà khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần. Theo số liệu thông kê, tôi được biết mỗi năm có một trăm ngàn con tê tê bị giết hại, trong khi tê tê mỗi lứa chỉ đẻ 1 con. Vậy làm sao  tê tê có thể kịp “sản sinh” con để mà phục vụ nhu cầu của con người đây? Chúng ta phải nghiêm túc cùng nhau hành động ngay bây giờ hoặc sẽ không kịp nữa.” 

"Thành phần chủ yếu của vảy tê tê là keratin, giống móng tay và tóc người. Không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh chúng có thể chữa bệnh. Những niềm tin sai lầm đã dẫn đến tình trạng thảm sát tê tê trong những năm gần đây. Chúng tôi mong muốn chính phủ Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi pháp luật, và hy vọng rằng đề xuất đưa các loài tê tê lên phụ lục I3 sẽ sớm được các bên của Công ước CITES4 thông qua. Chỉ như vậy thì loài vật hiền lành dễ thương này mới có hy vọng sống sót”, bà Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc CHANGE khẳng định.

Trong thời gian tới, ban tổ chức chiến dịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan truyền thông, tiến hành các cuộc khảo sát nhận thức người dân, tổ chức các sự kiện, các chiến dịch truyền thông xã hội và chương trình giáo dục nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan chức năng tại địa phương cũng như công chúng.

 

 

Ông John Baker - Giám đốc điều hành WildAid phát biểu tại sự kiện

“Đây là một vấn nạn toàn cầu, đòi hỏi một giải pháp toàn cầu” – ông John Baker, Giám đốc Điều hành WildAid nhấn mạnh. “Chúng tôi mong muốn giảm số lượng tiêu thụ các sản phẩm từ tê tê và hạn chế vấn nạn buôn bán trái phép ở nhiều quốc gia khác nhau, với các chiến lược khác nhau, từ truyền thông, giáo dục, vận động chính sách, tới thực thi pháp luật. Nhưng dù ở đâu, chúng tôi cũng không thể làm được một mình, chúng tôi luôn cần sự tham gia của công chúng trong những chiến dịch này.” 

Một trong những hoạt động nổi bật tại sự kiện, là khi tất cả khách mời cùng ghép những chiếc vảy tê tê để hoàn thiện mô hình con tê tê, thể hiện cam kết của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam trong việc bảo vệ loài vật quý hiếm này khỏi tình trạng bị săn bắt và buôn bán trái phép.

 

Thông tin chi tiết tham khảo:

Website: www.wildaidvietnam.org/te-te

Facebook: https://www.facebook.com/WildAidVietnam  

RELATED ARTICLES