Chương trình xúc tiến du lịch Đài Loan - Việt Nam 2019

27/03/2019

Tối 26/3/2019 tại Hà Nội, Cục Du lịch Đài Loan đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Đài Loan, với sự tham gia của các quan khách cấp cao đại diện cho các cơ quan ban ngành du lịch 2 nước, hơn 20 doanh nghiệp lữ hành cùng các thương hiệu, dịch vụ khác đến từ Đài Loan, Việt Nam, và đông đảo các kênh thông tấn báo chí cũng như các khách mời tham dự.

Nhằm giúp du khách Việt Nam hiểu rõ hơn về Đài Loan, tạo dựng ấn tượng Đài Loan sâu sắc trong lòng người Việt, và đẩy mạnh lượng khách du lịch Việt tới xứ sở trà sữa nổi tiếng, 2019 là năm tiếp theo Cục Du lịch Đài Loan quyết định tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch Đài Loan, được diễn ra tại Trung tâm hội nghị Hanoi Tower vào ngày 26/3/2019.

Ông Tony Wu - Gíam đốc Cục Du lịch Đaì Loan tại Bangkok, Thái Lan

Ông Tony Wu - Gíam đốc Cục Du lịch Đaì Loan tại Bangkok, Thái Lan

Ông Hsin-i Chou - Giám đốc Cụ Du lịch Đài Loan tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông Hsin-i Chou - Giám đốc Cụ Du lịch Đài Loan tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sự kiện có sự tham dự của các quan khách cấp cao đại diện cho các cơ quan ban ngành du lịch 2 nước Việt - Đài, hơn 20 doanh nghiệp lữ hành cùng các thương hiệu, dịch vụ khác đến từ Đài Loan, Việt Nam, và đông đảo các kênh thông tấn báo chí cũng như các khách mời khác.

Bà Trần Cẩm Linh - Công sứ Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Bà Trần Cẩm Linh - Công sứ Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Ông Nguyễn Quý Phương – Vụ trưởng vụ Lữ hành, Tổng cục Du Lịch Việt Nam

Ông Nguyễn Quý Phương – Vụ trưởng vụ Lữ hành, Tổng cục Du Lịch Việt Nam

Tại sự kiện, các doanh nghiệp du lịch và công ty lữ hành hai bên đã tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua những buổi giao lưu ngắn giới thiệu các điểm đến mới, hành trình tour, các sản phẩm du lịch chủ đạo và những hỗ trợ đặc biệt dành cho du khách.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hoạt động nghệ thuật đặc sắc mang dấu ấn văn hóa Đài Loan

Hoạt động nghệ thuật đặc sắc mang dấu ấn văn hóa Đài Loan

Ngay sau đó, một hội chợ du lịch nhỏ cũng đã được mở ra tại sảnh tầng 2 khách sạn để đại diện các công ty du lịch có thể gặp gỡ, trao đổi và tư vấn trực tiếp các sản phẩm của mình tới khách hàng.

Empty
Empty
Empty

Với những chính sách mở về visa, điểm đến ấn tượng, giá tour cạnh tranh và chất lượng, qua sự kiện này, Du lịch Đài Loan - Việt Nam kỳ vọng sự trao đổi khách sẽ tăng mạnh và đạt con số 2 triệu lượt khách trong năm 2019.

Đặc biệt, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2019 (Vietnam International Travel Mart 2019) được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến 30/3/2019 tới, khi đến thăm quan gian hàng Đài Loan (gian hàng A2, A76), du khách cũng sẽ được thưởng thức những màn trình diễn thú vị, những thức ăn nhẹ ngon miệng đậm vị Đài, quà lưu niệm tinh tế... cùng các sản phẩm du lịch Đài Loan chất lượng cao với giá ưu đãi từ các công ty du lịch có mặt trong buổi xúc tiến này.

Empty

Từ 15/3 năm nay, để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa 2 nước Đài Loan - Việt Nam, Cục Du lịch Đài Loan đã đặt Văn phòng Xúc tiến Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường trao đổi du lịch giữa hai bên, cũng như chung tay kết nối, hợp tác để đi tới những chính sách phát triển du lịch mới có lợi cho hai nước.

Quỳnh Anh
RELATED ARTICLES