Tính đến ngày 28/7, sau những phiên họp trực tuyến, Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) đã bình chọn và bổ sung 33 địa điểm mới vào danh sách Di sản Thế giới. Đại diện UNESCO cho phiên họp đánh giá sẽ kết thúc vào ngày 30/7.
Sau một năm bị hoãn vì dịch Covid-19, phiên họp năm nay được tổ chức trực tuyến và chủ trì từ Phúc Châu, Trung Quốc, hội đồng giám khảo xem xét và đánh giá các đề cử từ năm 2020 và 2021.
UNESCO nói rằng các địa điểm được chọn đều phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt, có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa, lịch sử, địa lý đối với nhân loại. Danh sách này được công bố với hy vọng tác động tích cực đến ngành du lịch và hợp tác quốc tế.
Vườn Quốc gia Kaeng Krachan (Thái Lan)
Nhiều thắng cảnh tự nhiên đã được đưa vào danh sách, trong đó có Vườn Quốc gia Kaeng Krachan (Thái Lan) - nơi những loài thực vật và chim quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đang sinh sống. Trong khi đó, hơn hai mươi điểm đến văn hóa trên khắp thế giới đã được công nhận.
Khu phức hợp địa cổ học Chankillo (Peru), một dấu tích từ thời tiền sử, trước đây được sử dụng để theo dõi mặt trời nhằm phân định ngày tháng trong năm; tuyến đường sắt xuyên Iran dài 1.394 km trải dài qua hai dãy núi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Được xây dựng vào những năm 1920-1930, tuyến đường sắt điều hướng một số đoạn đèo dốc, đi qua 174 cây cầu "khổng lồ", 186 cây cầu nhỏ, 224 đường hầm,...
Tuyến đường sắt xuyên Iran
Bên cạnh đó, UNESCO cũng công bố tước bỏ danh hiệu Di sản Thế giới của thành phố Liverpool (Anh) do lo ngại về việc các công trình mới làm giảm sức hấp dẫn của các bến tàu lịch sử, cũng như có hại cho "tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản". Ủy ban cũng đưa Khu phức hợp khai khoáng Roșia Montană (Romania) vào danh sách Di sản Thế giới đang bị đe dọa.