Bảo tàng Louvre tìm được bộ giáp quý

09/03/2021

Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp) đã tìm lại được một bộ nón và áo giáp nạm vàng, bạc từ thời Phục hưng sau gần 40 năm tác phẩm này bị đánh cắp.

Bộ nón và áo giáp được chế tạo ở Milan (Italy) trong giai đoạn 1560 - 1580, được gia đình Rothschild tặng Bảo tàng Louvre vào năm 1922.

Empty

Chúng đã biến mất khỏi bảo tàng từ ngày 31/5/1983 một cách bí ẩn. Ông Philippe Malgouyres, người phụ trách các di sản nghệ thuật tại Bảo tàng Louvre, cho biết: Ðây là những vũ khí đáng giá, được chế tác với kỹ thuật điêu luyện. Vào thế kỷ XVI, vũ khí đã được coi là những tác phẩm nghệ thuật rất xa xỉ. Người ta coi áo giáp là một vật trang trí.

Empty

Thông báo của ban quản lý bảo tàng cho biết, một chuyên gia về khí tài cổ đã trình báo về hiện vật trên với cảnh sát sau khi ông được mời đến một gia đình ở thành phố Bordeaux hồi tháng 1/2021 để cố vấn về quyền thừa kế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hương Thảo - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES