Các hãng thời trang tham gia vào cuộc chiến chống dịch COVID-19

25/03/2020

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu, nhiều hãng thời trang đang tích cực quyên góp, sản xuất đồ bảo hộ y tế, nước rửa tay nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong cuộc chiến với đại dịch corona.

Nhà xưởng chế tác đồ của Gucci, thuộc sở hữu của tập đoàn Kering, cũng chuẩn bị sản xuất hơn 1 triệu khẩu trang và 55.000 đồ bảo hộ y tế ở Ý, sau khi được cơ quan y tế chấp thuận. Mặc dù trước đó, vào ngày 22/3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã đưa ra tuyên bố tạm ngừng hoạt động một số nhà máy không thuộc ngành sản xuất đồ thiết yếu trong mùa dịch.

Các nhà xưởng của tập đoàn Kering ở Pháp, vốn chế tác đồ Balenciaga và Yves Saint Laurent, cũng sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang ở đó sau khi được phê duyệt. Họ sẽ phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất để bảo vệ các nhân viên làm việc ở xưởng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu, ưu tiên hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ là góp phần chung tay chống dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu, ưu tiên hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ là góp phần chung tay chống dịch

Kering cũng đã quyên góp cho các bệnh viện trên khắp nước Ý hiện đang phải vật lộn để kiểm soát đại dịch. Đồng thời, tập đoàn cũng đã quyên góp một khoản tiền cho Viện Pasteur, một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân của Pháp, để hỗ trợ nghiên cứu về Covid-19.

Một số công ty châu Âu cung cấp nguồn vốn, để chuyển đổi công năng nhà xưởng của họ sang sản xuất các vật tư cần thiết cho các y bác sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho số ca nhiễm corona ngày càng tăng

Một số công ty châu Âu cung cấp nguồn vốn, để chuyển đổi công năng nhà xưởng của họ sang sản xuất các vật tư cần thiết cho các y bác sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho số ca nhiễm corona ngày càng tăng

Trước đó, tập đoàn xa xỉ LVMH cũng đã thông báo họ sẽ cung cấp 40 triệu khẩu trang cho Pháp, mặt hàng đang thiếu hụt trầm trọng. Theo đó, 10 triệu chiếc khẩu trang đầu tiên, bao gồm 7 triệu khẩu trang y tế và 3 triệu khẩu trang FFP2, sẽ được bàn giao trước trong vài ngày tới. Các đơn hàng tương tự sẽ được giao mỗi tuần. LVMH cũng đã sử dụng các cơ sở sản xuất nước hoa và mỹ phẩm cho Christian Dior và Givenchy tại Pháp, để sản xuất một lượng lớn nước rửa tay khô cho cơ quan y tế như một phần đóng góp vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Prada vào ngày 23/3 công bố hãng sẽ sản xuất 110.000 khẩu trang và 80.000 áo bảo hộ để trao cho nhân viên y tế tại vùng Tuscany (Italy) ít nhất là đến ngày 6/4

Prada vào ngày 23/3 công bố hãng sẽ sản xuất 110.000 khẩu trang và 80.000 áo bảo hộ để trao cho nhân viên y tế tại vùng Tuscany (Italy) ít nhất là đến ngày 6/4

Guerlain và L'Oréal - những ông lớn của lĩnh vực sản xuất và phân phối mỹ phẩm trên thế giới - cũng tuyên bố thực hiện chuyển đổi nhà máy nước hoa, mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da thành dây chuyền sản xuất nước rửa tay, gel sát khuẩn nhằm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng nước rửa tay bị khan hiếm trong mùa dịch Covid-19 tại châu Âu. Guerlain còn cho biết thêm họ sẽ quyên góp gel sát khuẩn cho các bệnh viện ở Pháp với hy vọng bảo vệ những bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện là những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

L’Oréal, Coty và những nhãn hàng khác cũng đang sản xuất nước rửa tay khô tại các nhà xưởng sản xuất nước hoa hay sản phẩm làm đẹp

L’Oréal, Coty và những nhãn hàng khác cũng đang sản xuất nước rửa tay khô tại các nhà xưởng sản xuất nước hoa hay sản phẩm làm đẹp

Bên cạnh các thương hiệu cao cấp, nhiều thương hiệu thời trang bình dân cũng tham gia vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Các nhà xưởng sản xuất quần áo, phụ kiện sẽ được chuyển đổi để cho ra lò các sản phẩm y tế.

Đại diện H&M cho biết, hãng này sẽ hợp tác với Liên minh châu Âu để tìm ra sản phẩm nào cần thiết nhất hiện nay. Nếu tham gia vào sản xuất khẩu trang, thương hiệu này có thể tận dụng các nguồn cung cấp từ bên ngoài và nguồn cung thường lệ.

Thương hiệu H&M sẽ tham gia sản xuất các thiết bị y tế

Thương hiệu H&M sẽ tham gia sản xuất các thiết bị y tế

Cùng chung tay hành động, một số nhà máy sản xuất vải cho thương hiệu thời trang Zara sẽ chuyển đổi sang sản xuất vật liệu y tế. Trong khi đó, nhà bán lẻ Mango cam kết cung cấp 2 triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên khắp Tây Ban Nha.

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Tây Ban Nha, chủ sở hữu thương hiệu Zara - Inditex - tuyên bố may đồ bảo hộ, khẩu trang cho bệnh nhân và nhân viên y tế

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Tây Ban Nha, chủ sở hữu thương hiệu Zara - Inditex - tuyên bố may đồ bảo hộ, khẩu trang cho bệnh nhân và nhân viên y tế

Ngoài ra, một số thương hiệu thời trang nhỏ ở Mỹ cũng đang bắt tay vào sản xuất khẩu trang y tế đạt chuẩn. Nhà thiết kế Christian Siriano chia sẻ với tờ New York Times rằng anh dự định sẽ sản xuất khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ngay sau khi có được nguồn vật liệu và mẫu vẽ. Bên cạnh đó, anh cũng là nhà thiết kế tiên phong làm nên mẫu khẩu trang đầu tiên làm từ chất liệu vải tổng hợp poly-lycra-cotton từ nhà kho của hãng. Hiện tại, mẫu khẩu trang này đang được kiểm định “theo quy định từ cơ quan chính phủ New York".

Hà Lê - Nguồn: BOF
RELATED ARTICLES