Chốn làng quê ngập nắng miền biển
Nằm tĩnh lặng dưới chân núi Minh Đạm, biển Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 44 km và là một trong những làng chài ven biển lâu đời nhất ở đây.


Khung cảnh yên bình thường thấy mỗi ngày của biển Phước Hải
Nằm cách TP HCM khoảng 2 tiếng di chuyển, Phước Hải là địa điểm lý tưởng cho một chuyến nghỉ ngơi cuối tuần, tránh xa khói bụi và ồn ã của nhịp sống đô thị. Khác biệt hẳn với sự đông đúc và nhộn nhịp của Bãi Sau hay Bãi Trước tại thành phố Vũng Tàu, Phước Hải mang vẻ đẹp yên bình với những con sóng trắng xóa rì rào tấp vào bãi đá hoang sơ. Người dân vẫn tiến hành hoạt động đánh bắt và buôn bán hải sản hàng ngày song song với việc phát triển du lịch, khiến du khách cảm nhận được hơi thở chân thực của cuộc sống nơi đây.
Bài liên quan
Cũng giống như các bãi biển ở miền Nam, Phước Hải có hai mùa: mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. Du khách có thể đến Phước Hải vào bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng thời tiết mùa hè sẽ thuận tiện hơn cho việc đi tham quan và chiêm ngưỡng cảnh biển.
Hành trình ngắn với những dư vị dài
Các địa điểm tham quan, check in ở Phước Hải đều nằm trong phạm vi khoảng 10 km giúp du khách có thể thưởng ngoạn chỉ trong một ngày. Từ tờ mờ sáng, tiếng xình xịch của những chiếc xe kéo - đẩy thuyền thúng ra biển - vào bờ đã nhộn nhịp trên bãi biển đen kịt. Những cô, chú ngư dân đầu đội đèn pin đã thức giấc từ bao giờ, ngồi ung dung gỡ lưới trên thuyền thúng.


Khi ánh bình minh ló rạng từ biển sâu, những chiếc thuyền đánh cá xuất hiện như những chấm nhỏ trên mặt biển, đưa về mẻ cá, tôm tươi rói mới đánh bắt. Bãi biển trở nên huyên náo bởi tiếng trò chuyện, buôn bán của người dân lúc đầu ngày.
Bình minh ở Phước Hải vào mùa hè bắt đầu khá sớm. Từ khoảng 4h30 - 5h, phía chân trời đã bắt đầu ửng sáng, những vệt nắng sớm chiếu rọi lên tầng mây mang màu hồng cam rực rỡ. Đến 5h30, mặt trời nhô lên cao rải xuống biển những tia nắng vàng lung linh, dao động theo cơn sóng nhấp nhô đổ về bờ. Lác đác vài người dân địa phương dậy sớm tắm biển, thư thả đón nắng trước khi bắt đầu công việc của một ngày thường nhật.

Bình minh lúc 5h sáng trên biển Phước Hải
Đi dọc bờ biển, những bức tường bê tông cao chỉ khoảng 1m nhưng được sơn, vẽ những hình ảnh, màu sắc rực rỡ, trở thành điểm nhấn sinh động của Phước Hải. Ngoài việc tô điểm cho làng chài, những bức vẽ còn mang đến thông điệp bảo vệ môi trường biển như lời nhắc nhở cho cả người dân và du khách.


Những bức tường sắc màu giúp cảnh biển trở nên sinh động, rực rỡ hơn
Cách bãi biển khoảng 7 km, kè đá Lộc An nằm ngay bên bãi tắm công cộng, dài khoảng 500 m chạy từ đất liền ra biển với các khối đá chắn sóng nằm hai bên. Đường đi rộng rãi, có thể đi xe máy hoặc ô tô. Bờ kè hướng ra biển, màu trắng xám xi măng nổi bật trên nền biển xanh là điểm check in và hóng gió yêu thích của giới trẻ lúc bình minh và hoàng hôn.


Từ kè đá đi thêm khoảng 1,5 km, cảng cá Lộc An hiện ra bình dị với những chiếc thuyền mũi nhọn, thuyền thúng tròn đầy màu sắc nằm im lìm giữa sóng nước. Buổi sáng, khu chợ ven cảng rộn ràng tiếng nói cười của tiểu thương, người dân địa phương tấp nập mua bán hải sản mang về nấu bữa cơm gia đình. Không mấy bóng dáng du khách, nơi đây vẫn giữ được nhịp sống nguyên sơ, tự nhiên như vốn dĩ.


Nằm trên cung đường nối Vũng Tàu với Phước Hải, mỗi ngày đều có đông người dân địa phương và du khách tập trung ven đèo Nước Ngọt để ngắm hoàng hôn. Từ độ cao thoai thoải, phóng tầm mắt ra xa là biển xanh ngút ngàn đang dần ngả màu dưới ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ. Những cơn gió biển mát rượi mang theo vị mặn đặc trưng khẽ lướt qua, khiến khoảnh khắc đứng trên đèo trở nên vừa khoáng đạt, vừa dịu dàng như một cái ôm êm ả của thiên nhiên sau một ngày dài đầy nắng.


Ngắm hoàng hôn trên đèo nước ngọt là trải nghiệm không nên bỏ lỡ vào mùa hè ở Phước Hải
Nghỉ ngơi và tận hưởng hương vị của biển cả
Cũng giống như mọi vùng biển khác, đặc sản của Phước Hải chính là hải sản, trong đó nổi tiếng nhất là hàu. Du khách có thể thưởng thức hàu hấp, hàu nướng bơ tỏi, phô mai, hàu chiên trứng... tại các quán ăn nằm dọc đường ven biển với giá rẻ hơn nhiều so với trung tâm thành phố Vũng Tàu.

Hàu nướng phô mai là một trong những đặc sản của ẩm thực Phước Hải
Ngoài ra, Phước Hải còn có nhiều loại hải sản khác như ốc móng tay, ốc hương, sò điệp, cua, ghẹ, cá, tôm nước mặn… Để thưởng thức nhiều nhất hương vị biển Phước Hải, du khách có thể gọi một nồi lẩu hải sản hoặc set nướng BBQ và thưởng thức giữa không khí mát mẻ vào buổi tối ở ven biển.


Những món ăn được chế biến từ hải sản tươi ngon
Hiện Phước Hải đã phát triển du lịch với hệ thống khách sạn, homestay đa dạng nhiều mức giá để du khách lựa chọn, dao động 500.000 - 2 triệu đồng tùy hạng phòng. Nhiều khách sạn, homestay có view biển giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng biển Phước Hải vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, đồng thời thuận tiện cho việc thưởng thức hải sản tại các quán ven biển.

Khách sạn tại Phước Hải đa dạng các mức giá với view biển thoáng đãng
Biển Phước Hải đang vào mùa đẹp nhất trong năm, như đã gói trọn trong mình sắc xanh của biển, vàng óng của nắng và những làn gió lộng thổi. Chỉ với chi phí từ 1,5 triệu đồng cho chuyến đi hai ngày một đêm, nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn đi tìm một mùa hạ bình yên nơi miền biển - một hành trình vừa tiết kiệm, vừa đầy thi vị.