Hoa anh đào, với vẻ đẹp mong manh và thuần khiết, từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh thần và là loài hoa được yêu thích nhất của đất nước mặt trời mọc. Mỗi độ xuân về, khi những cánh hoa mỏng manh bắt đầu hé nở, cũng là lúc cả nước Nhật Bản như khoác lên mình một tấm áo choàng màu hồng phấn dịu dàng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đầy sức sống.
Thông thường, mùa hoa anh đào rực rỡ nhất sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư. Đây cũng là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với người dân Nhật Bản, khi mà năm học mới và năm kinh doanh mới bắt đầu. Những bông hoa anh đào không chỉ tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên, mà còn mang theo những ý nghĩa sâu sắc về sự khởi đầu, sự hy vọng và sự lạc quan.

Hoa anh đào là loài hoa được yêu thích nhất của Nhật Bản và thường nở rộ vào cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư, đúng thời điểm đất nước này chào đón Năm học mới và năm kinh doanh mới


Vừa qua, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã chính thức công bố thủ đô Tokyo đã chính thức bước vào mùa hoa anh đào rực rỡ. Sự kiện đặc biệt này được đánh dấu bằng những bông hoa đầu tiên của giống "Somei Yoshino" quý phái, bung nở tại khuôn viên đền Yasukuni linh thiêng, một trong những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất của thành phố. Hoa anh đào giống Somei Yoshino tại đền Yasukuni, được lựa chọn làm tiêu chuẩn để xác định thời điểm hoa nở ở thủ đô, đã xuất hiện ít nhất 6 bông hoa, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe để công bố mùa hoa anh đào chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc những cánh hoa mỏng manh hé nở, khoe sắc hồng phớt dịu dàng, đã báo hiệu sự khởi đầu của mùa lễ hội được mong chờ nhất trong năm.

Thủ đô Tokyo đã chính thức bước vào mùa hoa anh đào rực rỡ khi những bông hoa đầu tiên
Somei Yoshino là một giống lai độc đáo, kết hợp vẻ đẹp của hai giống hoa anh đào nổi tiếng khác là Oshima Zakura và Edohigan. Giống hoa này được các nhà làm vườn tài ba tại làng Somei (nay là Komagome, Toshima, Tokyo) phát triển vào cuối thời Edo đầu thời Minh Trị. Ban đầu, giống hoa này được biết đến với tên gọi "Yoshino Zakura", nhưng sau đó đã được đổi thành "Somei Yoshino" để vinh danh nơi nó được sinh ra.
Theo thông tin từ JMA, thời điểm hoa anh đào nở rộ năm nay trùng với mức trung bình của các năm trước và sớm hơn 5 ngày so với năm ngoái, khi thời tiết lạnh bất thường đã khiến mùa hoa đến muộn hơn so với dự kiến. Điều này cho thấy thời tiết năm nay khá thuận lợi cho sự phát triển của hoa anh đào, hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ và đáng nhớ.

Công ty dịch vụ thời tiết tư nhân Weathernews Inc. dự báo rằng các cây hoa anh đào ở miền Tây và miền Đông Nhật Bản sẽ bắt đầu nở hoa trong tháng này
Tại Tokyo, trong hai ngày cuối tuần 22 và 23/3, nhiệt độ tại thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác ở Nhật Bản sẽ cao hơn bình thường, có nơi ấm áp như giữa tháng 5. Việc công bố hoa anh đào nở được quyết định dựa trên sự quan sát các “cây tiêu chuẩn” (còn gọi là “cây mẫu”) tại từng địa phương, của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Tuy nhiên, để công bố chính thức ngày hoa nở, cần tuân theo một tiêu chí nhất định. Cụ thể, ngày hoa nở được xác định khi có từ 5-6 bông hoa nở trên “cây tiêu chuẩn”. Nếu số lượng hoa chưa đạt mức này, thông báo này sẽ bị hoãn lại. Tương tự như vậy, ngày hoa nở rộ (mãn khai) cũng phải tuân theo tiêu chỉ là khi khoảng 80% số hoa trên cây đã nở. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngày càng có nhiều trường hợp hoa không nở đồng loạt, đặc biệt là ở Kagoshima, nơi cơ quan trên phải tính cả những bông hoa đã rụng vào tổng số 80% số hoa đã nở.

Thời điểm một cây hoa anh đào nở rộ sẽ kéo dài khoảng 2 tuần, từ khi nụ hoa đầu tiên bung nở cho đến khi những cánh hoa cuối cùng rụng xuống
Dựa trên dữ liệu công bố hoa anh đào nở trong quá khứ, địa điểm có số lần công bố hoa nở sớm nhất trên toàn quốc là Kochi. Đứng thứ hai là Kumamoto và Fukuoka, trong khi Tokyo và Kagoshima xếp vị trí thứ 3. Hoa anh đào không phải lúc nào cũng nở theo thứ tự từ Nam lên Bắc, mà đôi khi có thể bắt đầu nở từ khu vực Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo.
Không chỉ có Tokyo, công ty dịch vụ thời tiết tư nhân Weathernews Inc. cũng đưa ra dự báo rằng các cây hoa anh đào ở miền Tây và miền Đông Nhật Bản sẽ đồng loạt bắt đầu nở hoa trong tháng này. Hoa dự kiến sẽ nở rộ ở vùng Đông Bắc Nhật Bản từ đầu đến giữa tháng Tư và ở Hokkaido vào cuối tháng Tư, tạo nên một bức tranh hoa anh đào trải dài khắp đất nước.
Mùa hoa anh đào không chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Nhật Bản. Đó là thời điểm để họ tạm gác lại những bộn bề lo toan, hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên và đón chào những khởi đầu mới đầy hứa hẹn.