Du lịch Phú Quốc: Khách ngoại ồ ạt đặt tour, khách nội đủng đỉnh như chưa muốn vào

02/02/2024

Hiện các tour ca nô tham quan 4 đảo tại Phú Quốc chỉ đạt khoảng 50% so với năm trước. Các doanh nghiệp du lịch địa phương vẫn mong đợi khách du lịch nội địa đến chơi Tết.

Ông Nguyễn Minh Tâm - giám đốc Công ty ca nô Tâm Đăng Khoa (phường An Thới, TP Phú Quốc) cho biết Vingroup, Sungroup đã tung ra nhiều show diễn triệu đô, hoành tráng, đầu tư công phu để kích cầu và thu hút khách du lịch đến Phú Quốc.

Hiện khách ngoại như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Mông Cổ… đến Phú Quốc chơi, nghỉ dưỡng đông đúc. Tuy nhiên, khách nội địa vẫn chưa đặt tour, tuyến dịp Tết nhiều, đặc biệt tour ca nô tham quan 4 đảo ở phường An Thới.

"Tôi chuẩn bị 12 chiếc ca nô để phục vụ khách du lịch trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay. Nhưng hiện khách du lịch đặt dịch vụ ước chỉ đạt khoảng 50%. Để thu hút khách, chúng tôi áp dụng khuyến mãi, ưu đãi giá hấp dẫn 450.000 đồng/người/tour 4 đảo, bao gồm xe đưa rước, ăn trưa tại đảo", ông Tâm nói.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Các doanh nghiệp du lịch địa phương Phú Quốc vẫn mong đợi khách du lịch nội địa đến chơi Tết.

Các doanh nghiệp du lịch địa phương Phú Quốc vẫn mong đợi khách du lịch nội địa đến chơi Tết.

Cùng ngày, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết hôm nay có khoảng 30 chuyến bay đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến Phú Quốc; khoảng 28-30 chuyến phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại.

"Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, đơn vị đón hơn 20 đoàn (15-20 người/đoàn) khách du lịch đặt tour tham quan Phú Quốc. Do ảnh hưởng kinh tế, tôi nghĩ khách nội địa đi du lịch cũng tính toán kỹ hơn, lựa chọn điểm đi thuận tiện hơn.

Chúng tôi kỳ vọng những ngày nghỉ Tết khách nội địa sẽ đến Phú Quốc chơi nhiều hơn" - bà Lâm Kim Phương, giám đốc Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Phú Quốc, thông tin.

- Nguồn: Tuổi trẻ
RELATED ARTICLES