Ghé thăm bảo tàng Freddie Mercury đầu tiên trên thế giới

11/06/2020

Mới đây, một bảo tàng tưởng nhớ Freddie Mercury đã mở cửa ở Zanzibar, hòn đảo bán tự trị ngoài khơi Tanzania, cũng là nơi sinh của thủ lĩnh ban nhạc Queen huyền thoại.

Trong một con hẻm nhỏ hẹp tại thị trấn Stone, Zanzibar, có một tòa nhà cũ nhưng luôn thu hút khá đông du khách. Ở đây, có những bức ảnh đã mờ được ghim bên ngoài cánh cửa, bên trong là một bộ sưu tập bức ảnh bóng bẩy và những mẩu báo cũ dẫn lối đến trung tâm của bảo tàng: nơi đặt một cây đàn piano màu đen với một lịch sử thú vị.

Một cậu bé Zanzibar đã từng chơi cây đàn piano đó. Tên cậu là Farrokh Bulsara, nhưng lại được cả thế giới nhớ đến với cái tên Freddie Mercury.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Là thủ lĩnh bốc lửa của ban nhạc Queen, Freddie Mercury sinh ra ở Zanzibar, một hòn đảo bán tự trị ngoài khơi Tanzania. Bảo tàng này là dành riêng để tưởng nhớ ông.

Ban nhạc Queen

Ban nhạc Queen

Là nơi hội tụ của các nền văn hóa và truyền thống đa dạng, Zanzibar được biết đến với khung cảnh hoàng hôn rực rỡ tuyệt đẹp và các loại gia vị địa phương độc đáo, và đã trở thành một điểm đến nổi tiếng từ khi thị trấn Stone được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO năm 2000.

Hoàng hôn ở Zanzibar

Hoàng hôn ở Zanzibar

Sau bộ phim đình đám Bohemian Rhapsody, diễn viên Rami Malek nhận được giải Oscar nam chính xuất sắc nhất cho vai diễn Freddie Mercury vào năm 2018 khiến sự quan tâm của công chúng đến người ca sĩ quá cố lại càng tăng lên.

Phim Bohemian Rhapsody với Rami Malek thủ vai nam chính

Phim Bohemian Rhapsody với Rami Malek thủ vai nam chính

Doanh nhân người Zanzibar Javed Jafferji là đồng sở hữu của Bảo tàng Freddie Mercury. Jafferji bắt đầu hâm mộ Queen khi còn là một sinh viên đại học ở London vào giữa những năm 1980. "Vào thời điểm đó, không nhiều người biết Mercury đến từ Zanzibar," ông nói.

Thậm chí ngày nay, nhiều người cũng không biết rằng Mercury là người gốc Zanzibar. Bởi vậy Jafferji đã mở bảo tàng với mục tiêu đưa thị trấn Stone lên bản đồ lịch sử nhạc rock.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Empty
Empty
Thị trấn Stone, Zanzibar

Thị trấn Stone, Zanzibar

Freddie Mercury, sinh ngày 5/9/1946 với cái tên Farrokh Bulsara tại thị trấn Stone. Gia đình Bulsara là người Parsi đến từ Ấn Độ - họ là tín đồ Hỏa giáo, một tôn giáo Ba Tư cổ đại.

Giấy khai sinh của Mercury

Giấy khai sinh của Mercury

Mercury khi còn nhỏ, ở Zanzibar

Mercury khi còn nhỏ, ở Zanzibar

Khi Farrokh còn nhỏ, ông đã cất tiếng hát lần đầu tiên trong đền Zoroastrian của thị trấn. Vào thời điểm đó, có khoảng 300 thành viên của cộng đồng Parsi ở Zanzibar. Ngày nay, cộng đồng này chỉ còn lại một số ít, và ngôi đền đã bị bỏ hoang từ lâu.

Mercury dành phần lớn thời thơ ấu của mình ở Zanzibar và theo học trường nội trú ở Ấn Độ. Đầu những năm 1960, gia đình ông chuyển đến Anh.

Freddie Mercury và mẹ

Freddie Mercury và mẹ

Chưa đầy một thập kỷ sau, Mercury thành lập Queen và trở thành một huyền thoại nhạc rock. Từ đó ông không bao giờ trở lại nơi sinh của mình.

Năm 2002, Jafferji đã mở một cửa hàng lưu niệm nhỏ có tên The Mercury House trong một ngôi nhà cũ của gia đình Bulsara. "Tôi nhận ra lịch sử đằng sau tòa nhà này", ông nói.

Năm 2002, Javed Jafferji đã mở một cửa hàng lưu niệm ở tầng một của ngôi nhà mà gia đình Bulsara từng sống

Năm 2002, Javed Jafferji đã mở một cửa hàng lưu niệm ở tầng một của ngôi nhà mà gia đình Bulsara từng sống

Gần hai thập kỷ sau, việc phát hành bộ phim Bohemian Rhapsody đã truyền cảm hứng lớn cho suy nghĩ của Jafferji. Một chuyến thăm đầy bất ngờ đến Zanzibar của Brian May, tay guitar của Queen đã khiến ông đi đến quyết định mở cửa một bảo tàng.

Brian May đến thăm The Mercury House ở Zanzibar

Brian May đến thăm The Mercury House ở Zanzibar

"May đã chụp một bức ảnh bên ngoài tòa nhà và đăng nó trên trang Instagram của mình," Jafferji nói. Sau đó, Jafferji và bạn mình, Andrea Boero, cũng rất hâm mộ Mercury, đã cùng hợp tác với Queen Productions Ltd. ở Anh để chuyển The Mercury House thành một bảo tàng, ghi lại những năm đầu của Mercury ở Zanzibar. Bảo tàng mở cửa vào ngày 24/11/2019, kỷ niệm 28 năm ngày mất của Mercury.

Jafferji (phải) và Andrea Boero (trái) đã hợp tác với Queen Productions Ltd. ở Anh để biến nhà cũ của Mercury thành một bảo tàng, ghi lại những năm đầu đời của Mercury ở Zanzibar

Jafferji (phải) và Andrea Boero (trái) đã hợp tác với Queen Productions Ltd. ở Anh để biến nhà cũ của Mercury thành một bảo tàng, ghi lại những năm đầu đời của Mercury ở Zanzibar

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, đại dịch Covid-19 đã khiến bảo tàng phải đóng cửa và hoãn Mercury Tour, một tour đi bộ có hướng dẫn đến những nơi ghi dấu ấn Mercury ở thị trấn Stone.

Bảo tàng mở cửa vào ngày 24/11/2019, kỷ niệm 28 năm ngày mất của Mercury

Bảo tàng mở cửa vào ngày 24/11/2019, kỷ niệm 28 năm ngày mất của Mercury

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Mặc dù phải hoãn tour, Jafferji vẫn rất lạc quan về tương lai. "Chúng tôi thực sự muốn nâng cao nhận thức của mọi người về quãng thời gian của Freddie Mercury ở Zanzibar và ở Tanzania nói chung," Anam Adnan, giám đốc bảo tàng nói. "Chúng tôi muốn mọi người cùng tôn vinh ông ấy."

Nhưng việc tôn vinh Freddie Mercury ở Zanzibar khá phức tạp. Nếu Mercury đã từng có lúc quay trở lại quê hương, có thể ông khó nhận được sự chấp thuận của một cộng đồng chủ yếu là Hồi giáo, nơi đồng tính luyến ái là bất hợp pháp.

Empty

"Chúng tôi không muốn gây chú ý nhiều đến cuộc sống cá nhân của ông ấy vì đó là một chủ đề gây tranh cãi cho cộng đồng người dân Zanzibar," Adnan nói. Thay vào đó, bà cho biết, bảo tàng tập trung vào âm nhạc và nghệ thuật của Mercury. "Đó là sự tôn vinh lớn nhất mà chúng tôi, cũng như những người Zanzibar, có thể làm cho ông ấy."

Thông tin thêm

Địa chỉ: Kenyatta Road, Stone Town, Zanzibar, Tanzania

Giờ mở cửa: 10 giờ - 18 giờ hàng ngày

Website: https://freddiemercurymuseum.com/

Số điện thoại: +255 777 153 232

Hương Thảo - Nguồn: CNN
RELATED ARTICLES