Hỏa hoạn thiêu rụi một nửa vườn quốc gia ở Bắc California

31/08/2021

Trận hoả hoạn Dixie đã thiêu rụi một nửa Vườn Quốc gia Núi lửa Lassen, nghiến qua hai khu rừng quốc gia khác và vẫn đang đỏ lửa trên bầu trời 5 quận của bang California, Hoa Kỳ.

Vườn Quốc gia Núi lửa Lassen nằm ở phía đông bắc California. Đặc điểm nổi bật của công viên là Lassen Peak, ngọn núi lửa có mái vòm lớn nhất thế giới và là ngọn núi lửa cực Nam trong dãy Cascade. Với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, nơi đây vẫn thường là địa điểm du ngoạn lý tưởng của những người yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu về di tích núi lửa.

Lassen Peak ở Bắc California chụp từ bãi cỏ Jessen vào năm 1910 - Ảnh: R.E. Stingson

Lassen Peak ở Bắc California chụp từ bãi cỏ Jessen vào năm 1910 - Ảnh: R.E. Stingson

Lassen Peak chụp từ trên đỉnh thung lũng Lost Creek sau vụ nổ núi lửa năm 1915 - Ảnh: Benjamin Franklin Loomis.

Lassen Peak chụp từ trên đỉnh thung lũng Lost Creek sau vụ nổ núi lửa năm 1915 - Ảnh: Benjamin Franklin Loomis.

Thật không may, trận hoả hoạn Dixie bắt đầu bùng lên vào ngày 13/7 vừa qua tại hẻm núi Sông Feather, một khu vực phía đông nam của Vườn Quốc gia Núi lửa Lassen đã biến nhiều cabin quan sát và một tháp canh mang tính biểu tượng của nơi đây thành đống đổ nát. Thậm chí, Lassen không chỉ là địa điểm duy nhất bị ảnh hưởng, trong nhiều ngày qua, đám cháy dữ dội này đã thiêu rụi nhiều khu vực thuộc rừng quốc gia Plumas, rừng quốc gia Lassen và lan đến tổng cộng 5 quận của bang California là Butte, Lassen, Plumas, Shasta và Tehama.

Đám cháy Dixie thiêu rụi một ngôi nhà trên Quốc lộ 89 về phía nam Greenville, California - Ảnh: Noah Berger/AP

Đám cháy Dixie thiêu rụi một ngôi nhà trên Quốc lộ 89 về phía nam Greenville, California - Ảnh: Noah Berger/AP

Chiếc chòi còn sót lại giữa đống đổ nát của một nhà thờ sau trận hoả hoạn Dixie ở thị trấn Greenville - Ảnh: Noah Berger/AP

Chiếc chòi còn sót lại giữa đống đổ nát của một nhà thờ sau trận hoả hoạn Dixie ở thị trấn Greenville - Ảnh: Noah Berger/AP

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Các lực lượng cứu hoả đang sử dụng nhiều công cụ khác nhau để mở rộng tuyến đường ngăn chặn hoả hoạn lây lan, đồng thời áp dụng nhiều chiến lược bảo vệ. Theo Chương trình Quản lý Phòng cháy chữa cháy tại đây, tính mạng, tài sản và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

May mắn thay, ngọn lửa không lan đến khu vực đặt trụ sở chính của Công viên, cũng không ảnh hưởng đến các bãi bùn sủi bọt, các lỗ phun khí miệng núi lửa và lỗ thông hơi của lò địa nhiệt Bumpass Hell. Các trung tâm tiếp đón du khách của Công viên cũng đã được bảo vệ nguyên vẹn.

Ana Beatriz Cholo, phát ngôn viên của Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết: "Rất nhiều người ở đây đang khoanh tay đứng nhìn. Còn đám cháy thì vẫn chưa được hoàn toàn dập tắt".

Ngọn lửa từ thiêu rụi một ngôi nhà nằm trên quận Plumas, California ngày 24/7 - Ảnh Noah Berger/AP

Ngọn lửa từ thiêu rụi một ngôi nhà nằm trên quận Plumas, California ngày 24/7 - Ảnh Noah Berger/AP

Theo các nhà chức trách địa phương, có tổng cộng hơn 194.000.000 m2 trên tổng số gần 431.000.000 m2 của Vườn Quốc gia Núi lửa Lassen đã bị thiêu rụi. Diện tích này bao gồm cả những khu vực được các nhân viên cứu hoả cố tình đốt cháy cây cối để dọn đường chặn ngọn lửa Dixie.

Theo lãnh đạo VQG, các nỗ lực chữa cháy đang bắt đầu có hiệu quả, và họ lạc quan tin rằng nửa phía bắc của Lassen sẽ không phải hứng chịu trận hoả hoạn nào. Nếu thật vậy, thì khu vực này sẽ có thể mở cửa trở lại trong vài tháng tới.

Đám cháy Dixie hiện được ghi nhận là trận cháy rừng lớn thứ ba trong lịch sử bang California.

An - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES