Hồng Kông là thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài

27/06/2019

Hãng nghiên cứu Mercer Human Resource Consulting (Anh) vừa công bố báo cáo Chi phí sinh hoạt (Cost of Living) 2019 của 209 thành phố trên thế giới. Theo đó, Hồng Kông là thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài.

Mercer đã so sánh chi phí của hơn 200 mặt hàng tại các thành phố trên khắp thế giới. Nghiên cứu cũng cho thấy 8 trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất là ở châu Á. Hồng Kông đã được xếp hạng hàng đầu trong năm 2019 (lần thứ 2 liên tiếp) trong khi các thành phố khác là Tokyo, Singapore, Seoul và Zurich nằm trong top 5.

10 thành phố đắt đỏ nhất cho người nước ngoài:

  • Hong Kong
  • Tokyo, Nhật Bản
  • Singapore
  • Seoul, Hàn Quốc
  • Zurich, Thuỵ Sỹ
  • Thượng Hải, Trung Quốc
  • Ashgabat, Turkmenistan
  • Bắc Kinh, Trung Quốc
  • New York, Hoa Kỳ
  • Thâm Quyến, Trung Quốc
Hong Kong

Hong Kong

Cũng theo thống kê của Mercer, các thành phố có chi phí rẻ nhất cho người nước ngoài trong năm 2019 là Tunis ở Tunisia, Tashkent ở Uzbekistan và Karachi ở Pakistan.

10 thành phố rẻ nhất cho người nước ngoài:

  • Tunis, Tunisia
  • Tashkent, Uzbekistan
  • Karachi, Pakistan
  • Bishkek, Kyrgyzstan
  • Banjul, Gambia
  • Windhoek, Namibia
  • Islamabad, Pakistan
  • Tbilisi, Georgia
  • Skopje, Macedonia
  • Managua, Nicaragua
Tunis, Tunisia

Tunis, Tunisia

Theo Mercer, nguyên nhân chính khiến Hồng Kông nói riêng và các thành phố ở châu Á nói chung trở nên đắt đỏ là do thị trường nhà đất ở khu vực này đang phát triển mạnh. Nhu cầu cao và nguồn cung thấp đã đẩy giá bất động sản ở Hồng Kông lên mức độ không thể kiểm soát được trong những năm gần đây. Chính quyền Hồng Kông đang có kế hoạch xây dựng một hòn đảo nhân tạo trị giá 80 tỷ USD để khắc phục tình trạng này. Mercer cũng lưu ý rằng, việc đôla Hong Kong neo vào USD cũng khiến chi phí sinh hoạt tại đây tăng lên. Việt Nam có hai thành phố được đánh giá, là Hà Nội và TP.HCM. Tính trên toàn cầu, Hà Nội xếp thứ 112 về mức độ đắt đỏ, tăng 25 bậc so với năm 2019. Chi phí sinh hoạt tại TP.HCM tăng 4 bậc, lên 120.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Các mục được phân tích trong báo cáo của Mercer rất đa dạng: từ rượu, quần áo và thực phẩm đến giải trí và nhà ở. Một bữa ăn Big Mac thông thường từ McDonald, đắt nhất ở Zurich, Thụy Sĩ, với chi phí gần 15 USD. Hồng Kông là địa điểm đắt đỏ nhất khi người tiêu dùng mua xăng hoặc một tách cà phê trong một quán cà phê sang chảnh, trong khi người London trả nhiều tiền nhất cho vé xem phim.

Báo cáo cũng phân tích chi phí sinh hoạt đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây. Ở 8 trong số 17 thành phố của Trung Quốc được khảo sát, giá của một nhãn hiệu bia quốc tế đã tăng từ năm 2014 đến 2019. Một đêm đi chơi ở Trung Quốc - bao gồm hai vé xem phim, bữa tối bít tết dành cho 2 người và 2 tách cà phê - đã tăng từ 136 USD năm 2009 lên 163 USD vào năm 2019. Trong khi đó, tại Mexico City, chi phí cho một đêm đi chơi đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, một đêm hẹn hò sẽ có giá 90 USD tại thủ đô Mexico trong năm 2019.

New York, Mỹ

New York, Mỹ

Các thành phố của Hoa Kỳ đã tăng thứ hạng trong năm 2019 do đồng USD tăng mạnh. New York - trung tâm Bắc Mỹ tăng 4 bậc và được mệnh danh là thành phố đắt đỏ thứ 9 cho lao động nước ngoài. Năm nay, San Francisco, xếp thứ 16, đã nhảy 12 bậc so với năm 2018, trong khi Los Angeles, ở vị trí thứ 18, đã leo lên 17 bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Washington, D.C., Miami và Boston đã lọt vào top 50 thành phố đắt đỏ nhất. Trong khi đó, Portland, Oregon và Winston Salem, Bắc Carolina, là những thành phố rẻ nhất ở Hoa Kỳ đối với người nước ngoài.

Ở những nơi khác, Dubai được mệnh danh là thành phố đắt đỏ thứ 21 trên thế giới, trong khi London được xếp ở vị trí thứ 23. Mumbai là thành phố đắt đỏ nhất Ấn Độ còn Sydney chiếm vị trí hàng đầu ở Úc.

Tại Nam Mỹ, các thành phố Sao Paolo và Rio de Janeiro của Brazil đều giảm 22 bậc trên bảng xếp hạng. Các thành phố của Canada vẫn ổn định, trong đó Vancouver, thành phố đắt nhất ở Canada, xếp thứ 112 thế giới.

Thế Phong - Nguồn: cnbc.com
RELATED ARTICLES