Sân bay lớn nhất thế giới tại Trung Quốc chính thức hoạt động

26/09/2019

Nằm cách thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc chưa tới 50 km, siêu sân bay mới được khai trương rộng đến 47 km2 và dự kiến có thể đón đến 45 triệu lượt hành khách vào năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là sân bay lớn nhất thế giới.

Vào ngày 25/9 vừa qua, Trung Quốc đã chính thức cắt băng khánh thành và khai trương Sân bay Quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng. Sự kiện này diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước này, nhờ vậy công trình to lớn này càng mang nhiều ý nghĩa hơn.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng.

Tọa lạc cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh 46 km, Cảng Hàng không Quốc tế Đại Hưng có diện tích 47 km2. Trong đó, tổ hợp nhà ga chính bao phủ trên một mặt bằng rộng 313.000 m2, gồm một khu vực trung tâm và 5 nhánh tỏa ra các hướng khác nhau. Kiến trúc này được các nhà đầu tư mô tả lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng đang dang rộng cánh bay.

Nóc sân bay tạo hình bông hoa cực kỳ ấn tượng.

Nóc sân bay tạo hình bông hoa cực kỳ ấn tượng.

Mặc dù chỉ mới chính thức đưa vào hoạt động 4 đường băng, nhưng sân bay này có thể tiếp nhận tới 300 chuyến bay đến và hạ cánh trong vòng 1 giờ. Dự kiến đến năm 2021, cảng hàng không Đại Hưng sẽ tiếp đón 45 triệu lượt khách, và con số này sẽ là 72 triệu lượt khách vào năm 2025. Điều đó biến nó trở thành một "siêu sân bay" ấn tượng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Các nhà đầu tư mong đợi sân bay đón 45 triệu lượt khách vào năm 2021.

Các nhà đầu tư mong đợi sân bay đón 45 triệu lượt khách vào năm 2021.

Kiến trúc của nhà ga trung tâm được thiết kế bởi kiến trúc sư Zaha Hadid. Bà là nữ kiến trúc sư nổi tiếng người Anh gốc Iraq, được biết đến là bàn tay phù thủy đứng sau các công trình đình đám như: Trạm cứu hỏa Vitra (Đức), toà nhà trung tâm trong tổ hợp sản xuất xe hơi BMW (Đức), ga phía bắc Hoenheim (Pháp), Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Rosenthal (Mỹ)...

Bên trong nhà ga sử dụng màu trắng làm chủ đạo.

Bên trong nhà ga sử dụng màu trắng làm chủ đạo.

Toàn bộ quá trình xây dựng kéo dài trong vòng chưa đầy 5 năm, nhưng tất cả các hạng mục đều được thi công với chất lượng tốt nhất, mang đẳng cấp của một "siêu sân bay" quốc tế. Những hình ảnh chụp bên trong ngay lập tức gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến tham quan hút khách trong thời gian tới.

Một số chuyến bay đã bắt đầu được thực hiện.

Một số chuyến bay đã bắt đầu được thực hiện.

Hiện tại, sân bay đã bắt đầu các chuyến bay đầu tiên được thực hiện bởi hãng China Southern Airlines đến Quảng Châu và China Eastern Airline đến Thượng Hải. Ngoài ra, một số hãng hàng không nước ngoài, bao gồm British Airways và Finnair, có kế hoạch chuyển tất cả hoặc một phần các chuyến bay của họ đến sân bay Bắc Kinh Đại Hưng.

Nguyên Bảo - Nguồn: Interfax
RELATED ARTICLES