Mặt trăng nhân tạo sẽ thắp sáng các thành phố Trung Quốc

28/09/2019

Vệ tinh dùng làm mặt trăng nhân tạo sẽ được triển khai tại thành phố Thành Đô vào năm 2020 với độ sáng gấp 8 lần mặt trăng thực và có thể thay thế đèn đường.

Ông Wu Chunfend, Chủ tịch của Viện Nghiên cứu Hệ thống Vi điện tử và Công nghệ Vũ trụ Thành Đô đã tiết lộ kế hoạch trên trong một sự kiện của thành phố. Theo đó, mặt trăng nhân tạo có thể được điều khiển để thắp sáng một khu vực có đường kính từ 10 đến 80 km, giúp tiết kiệm đến 1,2 tỉ NDT (tương đương 178 triệu USD) tiền điện cho thành phố. Hiện còn chưa rõ dự án này có thu được thành quả hay không.

Dự án mặt trăng nhân tạo đã gặp phải một số chỉ trích cho rằng sẽ gây ô nhiễm ánh sáng và ảnh hưởng tới việc quan sát thiên văn. Tuy nhiên, Giám đốc Kang Weimin của Viện Quang học cho biết vệ tinh này chỉ phát sáng mờ như hoàng hôn.

Empty
Empty
Khung cảnh Thành Đô về đêm

Khung cảnh Thành Đô về đêm

Đây không phải là lần đầu tiên con người có ý định đưa một vật thể phản chiếu ánh sáng lên không gian, nhưng đa số những kế hoạch tương tự đều thất bại.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Hương Thảo - Nguồn: The Culture Trip
RELATED ARTICLES