Nghề bán rượu lậu và tiệc tùng trái phép lại bùng nổ ở Anh và Ireland

07/11/2020

Nhà chức trách Anh và Ireland nói lệnh kiểm soát Covid-19 làm nảy sinh nghề mở quán bar và bán rượu bất hợp pháp.

Các quán bia rượu trên toàn đảo Ireland đều đã phải đóng và các loại đồ uống có cồn chỉ được bán trong siêu thị, tiệm bia rượu có giấy phép sau 20 giờ ở Cộng hòa Ireland, do lệnh kiểm soát Covid-19. Ngay sau đó, một hiệp hội của ngành ăn uống và rượu bia (VFI) cảnh báo hiện tượng “uống bia rượu không kiểm soát được” gia tăng, nảy sinh nghề mở quán bar và bán rượu bất hợp pháp.

VFI ước tính có ít nhất là một quán rượu lậu hoạt động tại mỗi hạt ở Ireland

VFI ước tính có ít nhất là một quán rượu lậu hoạt động tại mỗi hạt ở Ireland

Các cơ sở bán rượu lậu (shebeen) đã xuất hiện và bị cảnh sát truy bắt từ tháng 10. Ngay hôm 10/10, cảnh sát Ireland đã khám được các điểm như vậy ở các hạt Laois, Meath và Westmeath. Nhà chức trách thu được không chỉ rượu, thùng bia mà có cả các dụng cụ bán khác.

Tuần trước, một "shebeen" bị đóng cửa ở County Kildare và cảnh sát thu được cả bàn ghế, màn hình 70 inch, và bàn chơi billard.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Các quán rượu tại Laois, Meath và Westmeath bị lục soát hôm 10/10

Các quán rượu tại Laois, Meath và Westmeath bị lục soát hôm 10/10

Bên phía bắc của biên giới, tại vùng Bắc Ireland, cảnh sát nói họ biết có các điểm bán bia rượu phi pháp trong thời gian dịch Covid. Cảnh sát Bắc Ireland (thuộc Vương quốc Anh), tuy thế chỉ cảnh báo là họ sẽ “có hành động chống lại ai vi phạm pháp luật”.

Tại Greater Manchester, Wigan, London (Anh), nhiều điểm tụ tập dùng bia rượu không được phép của chính quyền theo quy định chống dịch Covid-19, đã bị cảnh sát giải tán ngay trong đêm lễ hội Halloween 1/11.

Các cơ sở phục vụ ăn uống giải trí chỉ được phép bán đồ ăn mang đi và giao hàng tại nhà, theo các lệnh hạn chế đang áp dụng tại Bắc Ireland

Các cơ sở phục vụ ăn uống giải trí chỉ được phép bán đồ ăn mang đi và giao hàng tại nhà, theo các lệnh hạn chế đang áp dụng tại Bắc Ireland

Một nhóm "chơi nhạc lậu" ở Poplar, Đông London bị phạt tới 10 nghìn bảng vì vi phạm lệnh chống Covid-19. Nhưng đó là các nhóm nhỏ, không bằng một hội "ăn chơi" đông người, bất chấp lệnh cấm tụ tập ở Yate, gần Bristol. Theo cảnh sát, buổi tiệc tùng trái phép này tụ họp tới gần 700 người và kéo dài đến 4 giờ sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên có một buổi tiệc tùng trái phép đông người như vậy ở Vương quốc Anh. Hồi tháng 8, chừng 3000 người hẹn nhau qua mạng xã hội để đổ về Banwen, xứ Wales dự cuộc vui mà họ biết trước là không được phép. Nhóm tổ chức sau đó đã bị phạt mỗi người 10 nghìn bảng. Điều đáng nói nhất là họ khai với cảnh sát rằng họ chỉ “pha trà” cho khách. Được biết nhiều cuộc vui lách luật theo cách ai tới thì tự mang bia rượu. Chỉ việc uống bia rượu mang tính cá nhân thì hợp pháp nhưng tụ tập đông người (quá sáu người không cùng gia đình tại Anh), cho đến gần đây bị cho là trái luật.

Nhiều cuộc vui lách luật theo cách ai tới thì tự mang bia rượu

Nhiều cuộc vui lách luật theo cách ai tới thì tự mang bia rượu

Từ 5/11 đến 2/12/2020, lệnh phong tỏa mới cấm luôn cả việc tụ tập tới 6 người, và người dân chỉ được gặp một người từ gia đình khác, ở địa điểm ngoài trời.

Hà Lê - Nguồn: BBC
RELATED ARTICLES