"Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội" thế kỉ XX

16/10/2020

Cuốn sách giới thiệu những bức ảnh chụp và tranh màu nước của 15 sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, làm sống lại những gánh hàng rong Hà Nội thế kỉ XX.

"Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội" là cuốn sách chưa đầy 100 trang do NXB Kim Đồng và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp thực hiện hướng tới kỉ niệm 1010 năm Thăng Long, Hà Nội.

Cuốn sách

Cuốn sách "Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội".

Năm 1925, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập. Một trong những bài tập đầu tiên thầy Ferdinand de Fénis giao cho các sinh viên của trường phải thực hiện là khắc họa lại những người bán hàng rong trên đường phố Hà Nội. "Không chỉ vẽ tư thế, vẻ mặt, động tác của họ mà phải ghi lại tiếng rao của họ theo cách ghi nhạc, để lưu lại bằng hình ảnh và âm thanh một nét sinh hoạt đặc thù của Hà Nội.” Huy Toàn (dịch giả).

Bức tranh người đàn ông bán kem vani với một khuôn nhạc 4 nốt phía dưới, ứng với tiếng rao “se cấu se cấu” đi kèm chú thích tiếng Pháp “crême à la vanille”.

Bức tranh người đàn ông bán kem vani với một khuôn nhạc 4 nốt phía dưới, ứng với tiếng rao “se cấu se cấu” đi kèm chú thích tiếng Pháp “crême à la vanille”.

Những buổi họp chợ đông đúc đầu thế kỉ XX.

Những buổi họp chợ đông đúc đầu thế kỉ XX.

Hầu hết các tác phẩm đều không rõ tên tác giả, chỉ biết một số sinh viên năm đó sau này đều trở thành những họa sĩ nổi tiếng tại Việt Nam: Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Lưu Văn Đệ, Mai Trung Thứ…

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Bức tranh người bán phở gánh trên phố cổ Hà Nội.

Bức tranh người bán phở gánh trên phố cổ Hà Nội.

Dự án của thầy trò trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương hoàn thành năm 1929 cùng nhiều tư liệu ảnh khác. Sau đó, toàn bộ dự án được công bố trên các tạp chí chuyên ngành ở Pháp và tổ chức triển lãm chuyên đề tại Paris.

Ảnh chụp gánh phở bên hồ Hoàn Kiếm.

Ảnh chụp gánh phở bên hồ Hoàn Kiếm.

Ảnh chụp những người bán mứt dịp Tết Ất Mùi (1955).

Ảnh chụp những người bán mứt dịp Tết Ất Mùi (1955).

Ảnh chụp chợ của người Hà Nội.

Ảnh chụp chợ của người Hà Nội.

Ảnh chụp người bán trà, chiếu và sọt tre trên phố Hà Nội

Ảnh chụp người bán trà, chiếu và sọt tre trên phố Hà Nội

Cuốn sách như một tập du kí đầy hoài niệm, đánh thức những luyến nhớ, hoài niệm về một hương vị rất riêng của Hà Nội trong những năm đầu thế kỉ XX đầy biến động. Như lời Olivier Tessier - Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội chia sẻ, thì đó là “Một phần văn hóa thực sự của Hà Nội – những người bán hàng rong và tiếng rao trên đường phố của họ”.

ruothn1_qrwa

Hiện, "Hàng rong và tiếng rao hàng Hà Nội" đã được bày bán tại nhiều nhà sách và hệ thống bán hàng online, như một cuốn “tự truyện” tri ân mừng Thăng Long - Hà Nội 1010 tuổi, và cũng là một món quà bày tỏ sự trân quý với những giá trị văn hóa vĩnh cửu.

Giang Tống
RELATED ARTICLES