Nghỉ hè sang chảnh ở Mykonos

29/03/2020

Được ví như Ibiza của Hy Lạp, Mykonos là một hòn đảo nổi tiếng với cuộc sống về đêm nhộn nhịp và những bữa tiệc miên man. Cũng như Santorini, Mykonos như một thế giới thần tiên với các con phố nhỏ xinh, các dãy nhà sơn trắng và các ô cửa sặc sỡ.

Mykonos là một hòn đảo Hy Lạp, một phần của Cyclades, nằm giữa Tinos, Syros, Paros và Naxos với diện tích 85,5 km2. Chỉ có hơn 10.000 cư dân, hầu hết trong số họ sống ở thị trấn lớn nhất, Mykonos, nằm trên bờ biển phía tây.

Truyện kể rằng, những khu phố nhỏ hẹp, giống nhau như đúc và dày đặc như mê cung ở Mykonos được xây có chủ đích với nhiều ngõ cụt để bọn cướp biển dễ đi lạc nếu đến nơi này cướp bóc.

Empty
Empty
Empty

Dường như các hòn đảo tại Hy Lạp đều tuân theo lối kiến trúc tường trắng và mái xanh dương trên khắp các ngôi nhà tọa tại đây. Những con đường nhỏ hẹp lát đá cẩm thạch đưa du khách lạc lối bởi các cửa hàng lưu niệm nhỏ xinh đậm chất châu Âu hay các quán cafe ngoài trời đầy quyến rũ.

Empty
Empty

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng và lãng mạn khó kiếm, Mykonos còn có rất nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng tuyệt đẹp. Bởi thế, đây cũng là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích hàng đầu của giới siêu sao và người nổi tiếng.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Khách sạn Kivotos

Khách sạn Kivotos

Khách sạn Anax Mykonos

Khách sạn Anax Mykonos

Khu nghỉ dưỡng Mykonos

Khu nghỉ dưỡng Mykonos

Dưới đây là những điểm check-in nổi tiếng nhất ở Mykonos

Nhà thờ Paraportiani

Nhà thờ Paraportiani, còn được gọi là Nhà thờ Đức Mẹ, là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất ở Hy Lạp, nằm ở lối vào khu Kastro và thực ra chỗ này là năm nhà thờ được xây chồng lên nhau.

Nhà thờ Paraportiani

Nhà thờ Paraportiani

Little Venice

Little Venice là một dãy nhà câu cá với ban công nhô ra trên mặt nước. Được xây dựng vào thế kỷ XVIII, những ngôi nhà này được sử dụng bởi các thương nhân vì họ có thể lên thuyền ra biển nhanh chóng. Giờ đây, một số trong những ngôi nhà này đã được sửa thành quán cà phê và nhà hàng.

Little Venice

Little Venice

Little Venice cũng là một điểm du lịch phổ biến khác ở Myknonos. Du khách thường đến đây vào buổi chiều muộn, nhâm nhi một tách cà phê và ngắm hoàng hôn.

Cối xay gió Kato Mili

Nếu du thám ra ngoài thị trấn Mykonos, ta có thể thấy những chiếc cối xay gió trên khắp hòn đảo. Tuy nhiên, những chiếc cối xay gió nổi tiếng nhất lại nằm ngay bên cạnh Little Venice.

Cối xay gió ở Mykonos

Cối xay gió ở Mykonos

Tận dụng điều kiện gió của hòn đảo, trước đây các cối xay gió đã được người Venice sử dụng để nghiền hạt. Hiện tại, những cối xay gió này đã được sửa thành nhà, kho lưu trữ và chỗ ở cho khách du lịch. Đây là một địa điểm tuyệt vời nữa để ngắm hoàng hôn.

jr-12-may-2020-mykonos-greece_1800x1000
Mykonos là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Emily Ratajkowski

Mykonos là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Emily Ratajkowski

Kendall Jenner cũng thường bị bắt gặp khi du lịch tại hòn đảo xinh đẹp này

Kendall Jenner cũng thường bị bắt gặp khi du lịch tại hòn đảo xinh đẹp này

Sofia Vergara bên bờ biển

Sofia Vergara bên bờ biển

Adriana Lima đi dạo tại Mykonos

Adriana Lima đi dạo tại Mykonos

Hà Lê
RELATED ARTICLES