Nhật Bản hạn chế du khách đến 2 địa điểm du lịch nổi tiếng

27/03/2024

Để giải quyết tình trạng du khách có hành vi xấu, Nhật Bản sẽ tiến hành cấm khách du lịch đến một số con phố trong quận Geisha nổi tiếng ở Kyoto cũng như hạn chế lượng du khách leo lên núi Phú Sĩ.

Đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản đang tiến hành vạch ra kế hoạch mới nhằm giải quyết tình trạng du khách có hành vi xấu và tình trạng quá tải du lịch.

Theo đó, các quyết định này gồm cấm khách du lịch đến một số con phố trong quận geisha nổi tiếng ở Kyoto và hạn chế số lượng du khách leo lên núi Phú Sĩ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Nhật Bản sẽ tiến hành cấm khách du lịch đến một số con phố trong quận Geisha nổi tiếng ở Kyoto cũng như hạn chế lượng du khách leo lên núi Phú Sĩ

Nhật Bản sẽ tiến hành cấm khách du lịch đến một số con phố trong quận Geisha nổi tiếng ở Kyoto cũng như hạn chế lượng du khách leo lên núi Phú Sĩ

Bài liên quan

Những hạn chế đối với khu phố Gion, Kyoto – nơi làm việc của geisha truyền thống và maiko (người học việc) được áp dụng sớm nhất vào tháng 4. Từ lâu, khu vực này đã trở thành điểm thu hút du khách với các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trong trang phục kimono.

Lệnh cấm sẽ chỉ giới hạn một số đường phố tư nhân ở Gion. Du khách vẫn hoàn toàn có thể đi bộ tham qua những địa điểm nổi tiếng như Đền Yasaka 1.300 năm tuổi và Cầu Tatsumi tuyệt đẹp. Nhật Bản cũng áp dụng giới hạn số lượng khách tham quan hàng ngày tại Núi Phú Sĩ ở mốc 4.000 người và thu phí 2.000 yên (khoảng 13,5 USD) đối với mỗi người. Các quy định mới sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2024, khi mùa leo núi bắt đầu.

Giải pháp này được đưa ra khi các báo cáo trong nhiều năm qua phản ánh về tình trạng du khách quá khích, quấy rối phụ nữ và lẻn vào khu vực tư nhân, mặc dù có biển báo cấm du khách chụp hình người biểu diễn mà không có sự đồng ý của họ.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES