Nhật Bản qua ống kính của nhiếp ảnh gia Hải Thanh

23/05/2023

"Những mẩu chuyện nhỏ ở Nhật Bản" là triển lãm của nhiếp ảnh gia Hải Thanh bắt đầu chụp khi tác giả có cơ hội tới thăm đất nước này lần đầu tiên cùng gia đình vào năm 2016. Những bức ảnh là góc nhìn về lối sống, con người, khung cảnh đời thường từ trải nghiệm cá nhân của nhiếp ảnh gia Hải Thanh khi sống và làm việc tại Nhật Bản.

Triển lãm ảnh “Những mẩu chuyện nhỏ ở Nhật Bản” là một sự kiện nằm trong khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi'23 do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, đồng thời cũng là một sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam.

"Những mẩu chuyện nhỏ ở Nhật Bản" của nhiếp ảnh gia Hải Thanh là góc nhìn về lối sống, con người, khung cảnh đời thường từ trải nghiệm cá nhân của tác giả khi sống và làm việc tại Nhật Bản. Loạt ảnh chụp tại Nhật Bản của nhiếp ảnh gia Hải Thanh bắt đầu khi tác giả có cơ hội tới thăm đất nước này lần đầu tiên cùng gia đình vào năm 2016. Những trải nghiệm mới trong thời gian lưu trú 6 tháng tại một đất nước có nền văn hoá lâu đời và khác biệt là lý do chính khiến tác giả muốn chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm riêng cho bản thân.

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh

Hải Thanh chủ đích lựa chọn những bức ảnh cho triển lãm lần này với hầu hết những góc nhìn nặng tính riêng tư và nhận định chủ quan, từ các chuyến đi tới Nhật năm 2016, 2018 và 2019

Hải Thanh chủ đích lựa chọn những bức ảnh cho triển lãm lần này với hầu hết những góc nhìn nặng tính riêng tư và nhận định chủ quan, từ các chuyến đi tới Nhật năm 2016, 2018 và 2019

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh chia sẻ: "94 bức ảnh tại triển lãm lần này là những góc nhìn nặng tính riêng tư và nhận định chủ quan từ các chuyến đi tới Nhật của tác giả vào năm 2016, 2018 và 2019. Đó là những trải nghiệm khi anh được sống một cách lặng lẽ, thường nhật giống như một người Nhật Bản".

Ấn tượng về lần đầu tiên tới thăm nước Nhật tạo sự thôi thúc khiến tác giả muốn quay trở lại, để được nhìn thấy và tìm hiểu thêm về lối sống, về cảnh quan đô thị, về những con người mang đầy hình tượng của tính trật tự và logic, sự hòa hợp lẫn đối nghịch trong những khung cảnh đời thường.

Empty
Loạt ảnh chụp tại Nhật Bản của Hải Thanh bắt đầu khi tác giả có cơ hội tới thăm đất nước này lần đầu tiên cùng gia đình vào năm 2016

Loạt ảnh chụp tại Nhật Bản của Hải Thanh bắt đầu khi tác giả có cơ hội tới thăm đất nước này lần đầu tiên cùng gia đình vào năm 2016

Trong thời gian ở Nhật Bản, tác giả có dịp chụp ảnh vài nơi khác nữa ngoài Tokyo, nhưng ấn tượng lớn vẫn dành cho thủ đô, bởi không nơi nào mang nhiều màu sắc văn hoá đa dạng đến thế và cũng như không hề bị đóng khung bởi bất kỳ biểu hiện hình thức nào.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

"Thông qua triển lãm, chúng ta sẽ cảm nhận được bên cạnh một đất nước Nhật Bản thường thấy qua các phương tiện truyền thông với vẻ đẹp đặc trưng, còn có nhiều khoảnh khắc, cảnh quan mà khi đến Nhật Bản chúng ta mới thấy được. Cuộc sống ở đó đa dạng, muôn màu hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tôi mong muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với người xem và nếu có cơ hội, các bạn hãy đến tận nơi để cảm nhận điều đấy", Hải Thanh cho biết.

Empty
Những bức ảnh là những góc nhìn về lối sống, con người, khung cảnh đời thường từ trải nghiệm cá nhân của nhiếp ảnh gia Hải Thanh khi sống và làm việc tại Nhật Bản

Những bức ảnh là những góc nhìn về lối sống, con người, khung cảnh đời thường từ trải nghiệm cá nhân của nhiếp ảnh gia Hải Thanh khi sống và làm việc tại Nhật Bản

Một điều đặc biệt của triển lãm mà du khách khá tò mò là không có chú thích cho từng bức ảnh mà chỉ có lời giới thiệu chung về triển lãm. Bởi tác giả muốn mượn bối cảnh đó, hình ảnh con người đó, cảnh quan đó để hướng ngược lại những tâm tư ở phía trong tác giả. Qua đó, người xem có thể tự đặt câu hỏi và tự có câu trả lời cho riêng mình.

Hải Thanh là một nhiếp ảnh gia độc lập người Hà Nội, hiện anh đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp cử nhân thiết kế đồ họa tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1996 và làm việc trong ngành vài năm sau đó. Nhiếp ảnh đối với anh mới đầu chỉ là một sở thích nhưng dần trở nên nghiêm túc sau khi anh khám phá ra nó như một nền tảng mới để thể hiện bản thân và một cách truyền tải thông điệp tới xã hội.

Empty
Empty
Empty

Hải Thanh trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sau một thời gian hành nghề phóng viên ảnh tự do cho các tờ báo trong nước và truyền thông quốc tế, đặc biệt khi anh có cơ hội tham dự Indochina Media Memorial Foundation (IMMF, Quỹ Tưởng niệm Báo chí Đông Dương), một tổ chức chuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng làm báo ảnh cho phóng viên ảnh trẻ Việt Nam đi khắp cả nước, hai lần vào năm 2007 và 2010.

Hải Thanh hiện đang dành nhiều thời gian để tổ chức các workshop cho các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Hải Thanh đã có nhiều triển lãm nhóm và cá nhân trong và ngoài nước kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình vào đầu năm 2000 cho đến nay.

Triển lãm "Những mẩu chuyện nhỏ ở Nhật Bản" được tổ chức từ ngày 19/5 - 4/6 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều đặc biệt của triển lãm là không có chú thích cho từng bức ảnh mà chỉ có lời giới thiệu chung về triển lãm

Điều đặc biệt của triển lãm là không có chú thích cho từng bức ảnh mà chỉ có lời giới thiệu chung về triển lãm

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh cho hay, thông qua triển lãm, chúng ta sẽ cảm nhận được bên cạnh một đất nước Nhật Bản thường thấy qua các phương tiện truyền thông với vẻ đẹp đặc trưng, còn có nhiều khoảnh khắc, cảnh quan mà khi đến Nhật Bản chúng ta mới thấy được

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh cho hay, thông qua triển lãm, chúng ta sẽ cảm nhận được bên cạnh một đất nước Nhật Bản thường thấy qua các phương tiện truyền thông với vẻ đẹp đặc trưng, còn có nhiều khoảnh khắc, cảnh quan mà khi đến Nhật Bản chúng ta mới thấy được

Người xem có thể tự đặt câu hỏi và tự có câu trả lời cho riêng mình qua từng bức ảnh không có chủ đề

Người xem có thể tự đặt câu hỏi và tự có câu trả lời cho riêng mình qua từng bức ảnh không có chủ đề

Empty
Empty
Empty
Du khách đến tham quan triển lãm

Du khách đến tham quan triển lãm

Empty
Empty
Empty
Phương Thảo
RELATED ARTICLES