Nhật Bản sẽ nối lại đường bay với Việt Nam

25/07/2020

Người dân Việt Nam sẽ được phép nhập cảnh vào Nhật Bản sau thời gian dài nước này hạn chế các đường bay quốc tế. Dự kiến, các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại từ cuối tháng này.

Trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 22/7, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết sắp tới, chính phủ sẽ cho phép mở lại các đường bay để học sinh và doanh nhân nước ngoài đến Nhật học tập, làm việc. Hiện tại có khoảng 200.000 người xin nhập cảnh vào nước này.

Trong tháng 6 đã có các chuyến bay đưa công dân về nước giữa 2 bên Nhật Bản - Việt Nam

Trong tháng 6 đã có các chuyến bay đưa công dân về nước giữa 2 bên Nhật Bản - Việt Nam

Theo đó, Nhật Bản sẽ cho phép nhập cảnh với những người thuộc diện dân thường trú, cư trú dài hạn tại Nhật, vợ hoặc chồng của công dân Nhật. Những người thường trú hoặc cư trú dài hạn có thể nhập cảnh lại nếu họ rời Nhật trước khi có lệnh hạn chế hoặc vì một số lý do khác như có người thân tại quê hương qua đời, gặp tình huống khẩn cấp về y tế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cho phép người lao động tay nghề cao, sinh viên nước ngoài tái nhập cảnh vào nước này. Thống kê có 88.000 người trong diện xét cấp phép, trong đó có 11% là người Việt Nam. Nhóm khách nước ngoài này chủ yếu là những người đã xuất cảnh khỏi Nhật trước khi nước này áp dụng biện pháp phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Mùa lá đỏ ở Kyoto

Mùa lá đỏ ở Kyoto

Đền Kumano Nachi Taisha ở tỉnh Wakayama

Đền Kumano Nachi Taisha ở tỉnh Wakayama

Những điểm đến nổi tiếng như phố đi bộ ở Osaka hiện nay hầu như chỉ đón khách nội địa

Những điểm đến nổi tiếng như phố đi bộ ở Osaka hiện nay hầu như chỉ đón khách nội địa

Ông Motegi thông báo, từ nay đến cuối tháng sẽ có vài chuyến bay kết nối với Việt Nam và Thái Lan, nhưng người nhập cảnh vào Nhật Bản phải cách ly trong vòng 14 ngày. Ngoài 2 quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản cũng đang đàm phán để mở lại đường bay với Úc và New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác, nới lỏng hạn chế nhập cảnh với những người có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Nhật Bản sẽ tiếp tục cân nhắc vấn đề nhập cảnh đối với các vận động viên, các cá nhân có liên quan đến Thế vận hội Olympic và Paralympic sắp tới.

Hương Thảo - Nguồn: Reuters
RELATED ARTICLES