Những ngôi làng ở Bali bị tấn công bởi khỉ đói

06/09/2021

Những con khỉ trên đảo Bali vốn sống dựa vào đồ ăn từ du khách, tuy nhiên đại dịch đã khiến cho hòn đảo này không thể tiếp tục đón khách, những con khỉ buộc phải tìm cách khác để kiếm thức ăn.

Thông thường, những con khỉ trên đảo Bali sẽ nhận được những món ăn nhẹ mà du khách đem đến như chuối, đậu phộng,... Tuy nhiên đại dịch khiến cho nguồn thức ăn của chúng trở nên hạn hẹp, đây là lí do những con khỉ đói đã tìm đến nhà của những người dân ở những ngôi làng tại Sangeh để tìm kiếm thức ăn.

Người dân Sangeh cho biết khỉ đã mạo hiểm đến từ một khu rừng bảo tồn cách đó khoảng gần 500 mét, chúng chạy trên các mái nhà và chờ đợi thời cơ thích hợp để sà xuống chốp lấy một món ăn nhẹ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Vì lo lắng các cuộc tấn công sẽ xảy ra thường xuyên hơn, người dân đã phải mang trái cây, đậu phộng và những món ăn khác đến Khu rừng bảo tồn khỉ Sangeh để xoa dịu chúng.

Vì lo lắng các cuộc tấn công sẽ xảy ra thường xuyên hơn, người dân đã phải mang trái cây, đậu phộng và những món ăn khác đến Khu rừng bảo tồn khỉ Sangeh để xoa dịu chúng.

Saskara Gustu Alit - một người dân trong làng bày tỏ: "Chúng tôi sợ rằng những con khỉ đói sẽ trở nên thô bạo và hung hăng".

Khoảng 600 trong số những con khỉ thuộc rừng bảo tồn đã đu theo những cây nhục đậu khấu rồi nhảy về phía ngôi đền Pura Bukit Sari linh thiêng. Bình thường, khu rừng nằm ở phía đông nam đảo Indonesia là nơi được rất nhiều người dân địa phương và khách du lịch lựa chọn để chụp ảnh cưới. Những con khỉ dễ thuần hóa có thể sẽ làm thân với du khách bằng việc trèo lên vai hay ngồi lên đùi họ để được thưởng những món ăn nhẹ.

Du lịch là nguồn thu nhập chính của 4 triệu người dân Bali, nơi đã đón hơn 5 triệu du khách nước ngoài hàng năm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Kể từ tháng 7 năm nay, Indonesia đã cấm tất cả du khách nước ngoài đến hòn đảo này, đồng thời cũng đóng cửa khu bảo tồn. Đây là lý do dẫn đến việc khu bảo tồn đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt tài chính, cũng vì vậy mà việc mua thức ăn cho khỉ trở nên vô cùng khó khăn.

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES