Phần Lan vô địch Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

07/07/2019

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề "Ra khơi" chứng kiến màn "so găng" ngoạn mục của hai ứng cử viên xuất sắc nhất vòng loại là Phần Lan và Vương quốc Anh. Kết cục đội Phần Lan đã giành ngôi quán quân DIFF 2019.

Tối 6/7, chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019) đã diễn ra với màn tranh tài của hai đội Anh và Phần Lan. Là đội khai hỏa sau, nhưng JoHo Pyro - công ty đại diện đội Phần Lan - đã để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Đại diện đội Phần Lan lên nhận cúp vô địch. Ảnh: BTC

Đại diện đội Phần Lan lên nhận cúp vô địch. Ảnh: BTC

Màn trình diễn của đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB, Phần Lan, có chủ đề thuật lại câu chuyện về hành trình ra khơi của các cư dân miền biển lạnh giá Bắc Âu. Đặc biệt, một điểm thú vị là đội đã sử dụng bài hát tiếng Việt làm nhạc nền cho màn trình diễn của mình.

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Khoảng 10.000 quả pháo đã được JoHo Pyro lập trình và kết nối với hơn 100 máy tính để pháo hoa nhịp nhàng bay lên trời trong nền nhạc. Trước đó tối 15/6, đội này đã loại trực tiếp đương kim vô địch Italy bằng màn trình diễn trong mưa.

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Những kỹ thuật pháo hoa mới mà đội Phần Lan phô diễn được Ban giám khảo đánh giá là tinh tế.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Đoạn kết màn trình diễn của đội vô địch với ý nghĩa "trải qua bao hiểm nguy, khó khăn, những người thuỷ thủ trở về trong tiếng ca khải hoàn". Đoạn kết này là một trong những điểm nhấn giúp Phần Lan vô địch ngay lần đầu tham dự lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Màn trình diễn của đội Phần Lan góc nhìn từ bán đảo Sơn Trà. Nền nhạc được đội Phần Lan chọn là bản hit "Người hãy quên em đi" gắn liền với tên tuổi của Mỹ Tâm - một người con của Đà Nẵng, khiến khán giả thích thú.

Chạm trán tân binh Phần Lan trong đêm chung kết, Công ty Pyrotex Fireworx - đại diện Vương quốc Anh cũng thể hiện những đợt pháo hoa ấn tượng.

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Đại diện đến từ xứ sở sương mù tiếp tục tận dụng thế mạnh là hiệu ứng từ những loạt pháo nước vốn đã chinh phục khán giả và ban giám khảo ở vòng loại gặp đội Trung Quốc.

Nhiều hiệu ứng mới được đại diện Vương quốc Anh "giấu" qua vòng loại để tạo bất ngờ. Tuy nhiên họ không thể vượt qua sự xuất sắc của Phần Lan để đứng lên bục cao nhất nhận giải.

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Ảnh: Nguyễn Đông - Nguyễn Dương

Đây là lần thứ 10 Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế, và là năm thứ ba xã hội hoá, giao cho doanh nghiệp tổ chức. Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, trong hơn một tháng diễn ra lễ hội pháo hoa, lượng khách lưu trú ước đạt 116.433 lượt, tăng 11% so với kỳ DIFF 2018.

PV - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES