Svalbard là một quần đảo của Na Uy nằm ở Bắc Băng Dương, cách Bắc Cực khoảng 650 dặm (1.050 km). Nơi đây chỉ có khoảng 2.900 cư dân, hoạt động kinh tế chủ yếu là nghiên cứu khoa học và du lịch. Du khách đến đây không cần có visa.
Svalbard là một trong những vùng lãnh thổ lớn nhất vẫn còn giữ vẻ nguyên sơ hoang dã với địa hình gồ ghề, các sông băng, lãnh nguyên. Khoảng 65% diện tích đất được bảo vệ, mục đích là để duy trì trạng thái ban đầu của thiên nhiên. Hiện nay, quần đảo có 7 công viên quốc gia và hơn 15 khu bảo tồn chim.
Dưới đây là những hình ảnh về thiên nhiên và con người của Svalbard:
Taubanesentralen - trục cáp treo từng được dùng để vận chuyển than đá khai thác được ở đây để đưa ra bến cảng
Hướng dẫn viên du lịch đang nạp đạn cho khẩu súng trường
Đường cáp treo cũ để vận chuyển than đá
Cáo xám Bắc Cực
Vài ngôi nhà nằm sát bờ biển ở Longyearbyen
Thời điểm hè và nắng nóng cao độ ở quần đảo Svalbard, làm cho băng tan chảy, tạo thành những dòng suối dẫn xuống biển
Nhóm thám hiểm quy mô nhỏ sử dụng xe trượt tuyết
Sông băng Nordenskjodbreen
Quang cảnh Longyearbyen nhìn từ trên cao xuống
Ngôi làng bỏ hoang ở gần sông băng Nordenskioldbreen, đảo Pyramiden
Tháp băng chuyền dùng để vận chuyển than đá bị bỏ hoang
Kho dự trữ hạt giống của nhân loại được xây dựng ở Svalbard
Các trạm viễn thông của KSAT, dịch vụ vệ tinh Kongsberg Satellite Services trên đỉnh núi ở Longyearbyen - trung tâm hành chính của Svalbard vào ngày 10/5
