Toàn cầu vượt 3,3 triệu ca nhiễm; thêm một quốc gia “thất thủ” trước COVID-19

01/05/2020

Tính đến sáng ngày 1/5, thế giới ghi nhận hơn 3,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 234.000 ca tử vong vì dịch bệnh. Tajikistan là quốc gia mới nhất có bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Báo Nga kêu gọi vận dụng thành công của Việt Nam để chống Covid-19.

Việt Nam không có ca mắc mới, 15 Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Ngày 1/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đến sáng nay không có ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận. Như vậy, trong 15 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện đã có 15 ca trong số các bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 219 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh/xuất viện. 51 bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại hiện đang được điều trị tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương là 40 bệnh nhân; đa số bệnh nhân có sức khoẻ ổn định.

C

Báo Nga kêu gọi vận dụng thành công của Việt Nam để chống COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, báo “Luận chứng và Sự kiện” của Nga ngày 30/4 đăng bài viết với nhan đề “Nguyên nhân Việt Nam có thể xử lý đại dịch Covid-19 ngay từ trong trứng nước”. Bài viết đặt câu hỏi: liệu Nga có thể vận dụng bài học thành công của Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 hay không?

Bài báo nhấn mạnh với 96 triệu người trên diện tích chỉ 331.700 km2, Việt Nam có mật độ dân cư rất đông và hoàn toàn không phải là một quốc gia nhỏ bé như Singapore. Nếu xét về nguyên tắc, giống như Italy, đại dịch Covid-19 sẽ buộc hàng chục nghìn người Việt Nam phải nhập viện, song điều này đã không xảy ra.

Tờ báo này cũng nhấn mạnh Việt Nam tuy không nổi tiếng về hệ thống y tế hiện đại như Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng chính phủ nước này không đắn đo trong vấn đề tài chính.

Điều này có thể đã được rút kinh nghiệm sau sự bùng phát của Hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS năm 2003 tại Việt Nam, với 63 ca nhiễm bệnh và 5 ca tử vong. Mặc dù số người mắc Covid-19 không nhiều, nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn đi đến kết luận rằng chuỗi lây nhiễm cần chấm dứt càng nhanh càng tốt và bằng mọi cách có thể.

Theo báo "Luận chứng và Sự kiện" nhận định, có thể nói Việt Nam đã "bóp nghẹt" Covid-19 ngay từ trong trứng nước.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam - ông Kidun Park đánh giá Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời cho rằng phản ứng sớm với đại dịch là yếu tố chính dẫn đến thành công

Toàn cầu vượt 3,3 triệu ca nhiễm, Thêm 1 quốc gia “thất thủ” trước COVID-19

Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 1/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 3,3 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và hơn 234.000 ca tử vong vì dịch bệnh.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh. Hiện quốc gia này ghi nhận hơn 1,09 triệu ca mắc và khoảng 63.000 ca tử vong sau khi có thêm hơn 2.000 ca tử vong trong 24 giờ qua.

FB595617-2A4E-49AA-AC46-FF566822E42C_cx5_cy12_cw95_w1200_r1

Ngày 30/4, Tajikistan là quốc gia mới nhất thất thủ trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bộ Chăm sóc sức khỏe của Tajikistan thông báo nước này đã ghi nhận 15 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Trong đó, có 5 ca tại thủ đô Dushanbe và 10 ca tại tỉnh Sughd giáp biên giới Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Như vậy, dịch bệnh hiện đã xuất hiện và lây lan tại 211 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mắc Covid-19

Hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti ngày 30/4 cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã bị chẩn đoán nhiễm dịch Covid-19. Ông nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 trong khi đang làm việc. Vào sáng ngày 30/4, ông chủ trì một phiên họp trực tuyến của chính phủ.

Ông Mishustin, người vừa được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga hồi tháng 1 sau khi ông Dmitry Medvedev từ chức, là người đóng vai trò dẫn dắt trong chiến dịch ứng phó của Nga trước đại dịch Covid-19 .

7BD04A2D-AC2E-4DDF-B5DD-F8F4C3937B8E_w1200_r1

Ông Mishustin đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về tình trạng của bản thân. Ông hiện đang tự cách ly và tạm thời dừng đảm nhiệm các công việc trong vai trò thủ tướng - theo kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24. Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh chỉ định Phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền thủ tướng.

Số ca tử vong ở Tây Ban Nha thấp nhất trong 6 tuần

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 30/4 thông báo đã ghi nhận thêm 268 ca tử vong do Covid-19, mức thấp nhất kể từ ngày 20/3 vừa qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 24.543 ca.

Tây Ban Nha hiện có số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh. Số ca nhiễm tại nước này trong 24 giờ qua đã tăng thêm 516 ca, lên mức 213.435 ca.

Bộ trưởng Y tế Séc khẳng định đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech khẳng định đã kiểm soát được dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này và chính phủ sẽ tiếp tục mở cửa kinh tế một cách thận trọng.

Cộng hòa Séc đã ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 100 ca trong 8 ngày liên tiếp. Số bệnh nhân nhập viện tại Cộng hòa Séc đã giảm từ mức đỉnh là 446 ca vào ngày 9/4 xuống còn 348 ca trong ngày 29/4. Tổng số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Cộng hòa Séc lần lượt là 7.581 ca và 227 ca. Tỷ lệ lây nhiễm đã giảm xuống còn 0,7. Bộ Y tế dự báo số ca nhiễm vào cuối tháng 5 sẽ ở mức 7.900 - 9.700 ca.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Những diễn biến tích cực này đã khiến Chính phủ Séc bắt đầu cho phép mở lại các cửa hàng và dịch vụ. Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Vojtech cho rằng việc nới lỏng các biện pháp đã không dẫn đến những xu hướng tiêu cực. Do đó, chính phủ sẽ tiếp tục mở cửa kinh tế một cách thận trọng.

download (2)

Theo kế hoạch, phần lớn các hoạt động sẽ được nối lại từ ngày 11/5-25/5. Các cửa hàng với diện tích lên tới 2.500 m2 sẽ mở lại từ ngày 4/5. Tuy nhiên, trường học sẽ không được mở lại hoàn toàn cho tới tháng 9 và chính phủ sẽ vẫn bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và cấm tụ tập đông người.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga và Belarus tăng cao kỷ lục

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nga cho biết tính đến trưa 30/4, nước này đã ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ khi bùng phát đại dịch với 7.099 ca nhiễm mới, nâng tổng số mắc bệnh tăng lên thành 106.498 người.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận thêm 101 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do dịch lên thành 1.073 người. Trong khi đó, có thêm 1.333 người đã hồi phục, đưa tổng số trường hợp khỏi bệnh tăng lên 11.619 người.

Thủ đô Moskva vẫn là thành phố có nhiều trường hợp nhiễm virus nhất tính trong một ngày với 3.093 ca bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế Belarus thông báo nước này đã ghi nhận tới 973 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 mới trong vòng một ngày, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 13.181 người.

Trước đó, Bộ Y tế Belarus dự đoán đỉnh của đại dịch Covid-19 tại nước này sẽ rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5

Số ca mắc COVID-19 ở Hà Lan vượt quá 39.000 người

Viện Y tế Cộng đồng (RIVM) của Hà Lan, ngày 30/4, cho biết nước này đã ghi nhận thêm 514 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên thành 39.316 người. RIVM cũng xác nhận 84 ca tử vong mới do mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong trên toàn quốc lên thành 4.795 người.

Viện này lưu ý rằng số ca nhiễm bệnh trên thực tế có thể còn cao hơn.

ttxvn_ha_lan

Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố Anh đã vượt qua đỉnh dịch

Ngày 30/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này hiện đã vượt qua đỉnh điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đồng thời cam kết trong tuần tới sẽ đưa ra một lộ trình dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi bình phục từ dịch Covid-19, Thủ tướng Johnson cam kết trong tuần tới sẽ đưa ra “một loạt lựa chọn” về việc nới lỏng các lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, ông khẳng định bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ dựa trên dữ liệu và cố vấn khoa học. Ông kêu gọi người dân Anh tiếp tục tuân thủ các quy định hiện hành để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Anh, ông Patrick Vallance cho biết tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở nước này hiện đang ở dưới mức 1, với số lượng bệnh nhân phải nhập viện và thuộc diện điều trị đặc biệt đều ở mức thấp.

Mặc dù vậy, Anh vẫn ghi nhận thêm 674 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua. Nước này hiện có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 3 thế giới với gần 27.000 người, chỉ sau Mỹ và Italy.

Brazil có thể sẽ là tâm dịch mới của thế giới trong những tuần tới

Theo số liệu cập nhật tới sáng 1/5, Brazil đã ghi nhận 85.380 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng tới 7.218 ca trong vòng 24 giờ, trong đó có 5.901 trường hợp tử vong, cao hơn cả Trung Quốc là nơi căn bệnh này khởi phát. Nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh hiện cũng đứng đầu khu vực cả về số ca nhiễm lẫn tử vong vì Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chưa thể kiểm soát thì những bất đồng giữa Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và chính quyền các bang về quan điểm ứng phó với Covid-19 khiến tình hình càng trở nên rối ren và đe dọa biến Brazil trở thành một tâm dịch mới của thế giới trong những tuần tới.

6cd8f768-86ab-11ea-8863-2139a14b0dea_image_hires_212310

Ngay từ thời điểm virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan trong cộng đồng tại Brazil, giới chuyên gia đã cảnh báo về khả năng bùng phát những ổ dịch lớn, khuyến cáo chính quyền cần phải có những biện pháp quyết liệt để đối phó với “kẻ thù vô hình” này.

Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro luôn bảo vệ quan điểm rằng đây là một chiến dịch “thổi phồng” vấn đề mà giới truyền thông đưa ra để chống phá những chương trình phát triển đất nước, đồng thời coi Covid-19 chỉ giống như một loại cúm thông thường và những lo lắng của dư luận là thái quá.

Singapore: 1 ngày hơn 500 ca mắc mới

Theo Reuters, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này đã ghi nhận 528 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 mới trong ngày 30/4, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước lên thành 16.169 người. Tổng số ca tử vong do mắc Covid-19 ở Singapore hiện vẫn là 14 người. Số bệnh nhân được chữa khỏi là 1.180 người.

Thái Lan tăng lượng xét nghiệm

Ngày 30/4, Thái Lan xác nhận thêm 7 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, nhưng không có thêm trường hợp tử vong nào. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số lượng ca mắc Covid-19 mới ghi nhận theo ngày ở Thái Lan ở mức một con số.

Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.954 bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc, trong đó có 54 trường hợp tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Thái Lan sẽ tăng số lượng các xét nghiệm Covid-19 đối với những nhóm có nguy cơ, như nhân viên y tế, người nhập cư và những tù nhân mới, để phù hợp với các nỗ lực của chính phủ nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

download (3)

Theo Cục trưởng CDC Suwannachai Watanayingcharoenchai, CDC hy vọng có thể thực hiện ít nhất 5.000 xét nghiệm trên 1 triệu dân vào tháng tới. CDC sẽ xác định những người có khả năng bị nhiễm tại những khu của lao động di cư, những cộng đồng đông đúc ở những thành phố lớn và các bệnh viện.

Những địa phương được chú trọng xét nghiệm bao gồm thủ đô Bangkok, Samut Sakhon, và 3 tỉnh ở miền Nam Thái Lan.

New York mạnh tay xử lý vi phạm giãn cách xã hội

Cảnh sát thành phố New York (NYPD) của Mỹ cho biết sẽ không tiếp tục cảnh cáo những người vi phạm quy định giãn cách xã hội sau khi có hàng nghìn người đã diễu qua Đại lộ Bedford Avenue ở phía Nam Williamsburg trong đám tang giáo sĩ Chaim Mertz, một giáo sĩ Do Thái có tên tuổi. NYPD đã cho triệu tập 12 người vi phạm, trong đó có những người không chấp hành hướng dẫn giãn cách của cảnh sát.

Bang New York từ ngày 22/3 đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người, một phần trong chuỗi các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội để chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, NYPD đa phần mới dừng lại ở mức độ nhắc nhở, phạt hành chính với người vi phạm, ít có trường hợp bị tạm giữ, bắt giam.

Bang New York vẫn là tâm dịch Covid-19 tại Mỹ, song các số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc bệnh mới và tử vong đang có chiều hướng chững lại. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, ngày 30/4, cho biết bang này ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong 1 tháng. Chính quyền đã quyết định toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York phải được khử trùng mỗi 24 giờ sau khi hoạt động nhằm kiểm soát tình trạng lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Theo quy định trên, kể từ ngày 6/5, hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố New York sẽ ngừng phục vụ vào ban đêm (từ 1h-5h sáng) để đảm bảo thực hiện công tác khử trùng.

Thống đốc Cuomo cho biết thêm bang New York trong thời gian tới sẽ cần một "đội quân" khoảng 6.400 -17.000 người để tham gia công tác truy xuất lịch sử tiếp xúc của những người đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nhằm hạn chế các đợt bùng phát dịch bệnh mới.

Cơ quan tình báo Mỹ: SARS-CoV-2 không phải do con người tạo ra!

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) đã ra thông cáo cho hay, cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng virus gây Covid-19 được phát hiện lần đầu ở Trung Quốc không phải do con người tạo ra hoặc biến đổi gen.

Quan điểm này trùng với những phát ngôn mà WHO đưa ra trước đây khi tổ chức này khẳng định, tất cả các bằng chứng hiện tại cho thấy SARS-CoV-2 bắt nguồn tư động vật tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái và không được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

"Cộng đồng tình báo Mỹ (IC) đồng tình với lập trường chung rằng virus gây COVID-19 không phải do con người tạo ra hoặc biến đổi gen", ODNI nói trong thông cáo. "IC sẽ tiếp tục kiểm tra các thông tin và dữ liệu tình báo để xác định xem liệu đại dịch bắt đầu thông qua tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hay đó là kết quả của tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán".

Thông cáo được đưa ra trong thời điểm xuất hiện nhiều thuyết âm mưu cho rằng virus corona chủng mới do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển và bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Theo CNN, nhiều quan chức có thể tiếp cận báo cáo và phân tích tình báo của Mỹ đã nói hàng tuần nay rằng họ không tin các giả thuyết nêu trên.

Chính quyền Mỹ lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc trên nhiều mặt trận

CNN đưa tin, chính quyền Trump đang lên kế hoạch dài hạn nhằm trừng phạt Trung Quốc trên nhiều mặt trận vì đại dịch Covid-19, khiến mối quan hệ vốn đã xuống dốc của hai bên thêm căng thẳng.

trump-xi-jinping-rt-jt-200415_hpMain_2_16x9_1600

CNN dẫn nhiều nguồn tin trong chính quyền cho biết, hiện tồn tại mong muốn sử dụng nhiều công cụ, bao gồm cả cấm vận, hủy các nghĩa vụ nợ của Mỹ và xây dựng các chính sách thương mại mới để khiến Trung Quốc và tất cả mọi bên khác hiểu rằng trách nhiệm nằm ở đâu.

"Chúng ta phải khiến nền kinh tế chuyển động một lần nữa, chúng ta phải cẩn trọng về cách làm", một quan chức trong chính quyền Mỹ nói, "Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra những cách để cho người Trung Quốc thấy rằng hành động của họ là không thể chấp nhận được".

PV - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES