Những thành phố đứng đầu thế giới về cân bằng giữa công việc và cuộc sống

16/05/2022

Được biết đến nơi có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới, Copenhagen - Đan Mạch còn dẫn đầu trong top những thành phố tốt nhất trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Mới đây, Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch dẫn đầu trong cuộc khảo sát thành phố tuyệt vời nhất về cân bằng giữa công việc và cuộc sống của chuyên trang tìm kiếm kỳ nghỉ holiday.co.uk.

Cư dân Copenhagen được nghỉ ngơi nhiều và làm việc ít giờ hơn trung bình mỗi năm so với hầu hết các thành phố khác trên thế giới

Cư dân Copenhagen được nghỉ ngơi nhiều và làm việc ít giờ hơn trung bình mỗi năm so với hầu hết các thành phố khác trên thế giới

Copenhagen đứng đầu với số giờ làm việc trung bình hằng năm thấp nhất. Hầu hết người dân ở đây chỉ làm việc 1.380 giờ mỗi năm, khác với Singapore - nơi mọi người làm việc trung bình hàng năm lên đến 2.330 giờ.

Ngoài ra, Copenhagen cũng đạt điểm số cao về hạnh phúc và sức khỏe, với 8/10 điểm tổng thể trong chỉ số. Người dân ở Thủ đô Scandi cũng được nghỉ ngơi đầy đủ, với thời gian ngủ trung bình gần 9 giờ mỗi đêm, chỉ thấp một bậc hơn so với người dân Bồ Đào Nha.

Nhìn chung, các thành phố châu Âu đều đạt chỉ số cân bằng giữa công việc và cuộc sống cao, chiếm 32 vị trí đầu tiên. Bảng xếp hạng này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như: số giờ làm việc, thời gian đi làm, các kỳ nghỉ được trả lương, số giờ ngủ trung bình mỗi đêm, số chuyến du lịch hàng năm, mức độ hạnh phúc và mức thu nhập cá nhân...

Ở Vương quốc Anh, thành phố Edinburgh được đánh giá là nơi cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt nhất nhờ điểm thu nhập khả dụng cao. Hơn thế, Edinburgh nằm trong top thành phố đáng sống nhất của Vương quốc Anh đối với người nước ngoài. Trong khi đó, Adelaide của Úc là thành phố được xếp hạng cao nhất bên ngoài châu Âu, ở vị trí thứ 33 trong danh sách.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Dẫn đầu Vương quốc Anh, Edinburgh của Scotland xếp thứ 40 nhờ điểm thu nhập khả dụng cao

Dẫn đầu Vương quốc Anh, Edinburgh của Scotland xếp thứ 40 nhờ điểm thu nhập khả dụng cao

Thành phố láng giềng Glasgow là thành phố xếp hạng cao thứ hai ở Vương quốc Anh ở vị trí 41, trong khi Manchester, Liverpool và London cũng lọt vào top 50.

Tại Canada, thành phố Edmonton dẫn đầu với vị trí thứ 51. Trong khi ở Mỹ, Las Vegas đứng đầu bảng xếp hạng cho các tiểu bang ở vị trí 71.

Người dân Hồng Kông đi du lịch nhiều chuyến nhất hàng năm với trung bình 12 chuyến

Người dân Hồng Kông đi du lịch nhiều chuyến nhất hàng năm với trung bình 12 chuyến

Các thành phố của Peru xếp hạng cao nhất về số ngày nghỉ phép hằng năm được trả lương với 42 ngày mỗi năm, trong khi người dân Zurich có thu nhập khả dụng cao nhất trên thế giới.

Klagenfurt ở Áo có thời gian đi làm ngắn nhất so với bất kỳ thành phố nào, chỉ với 9 phút nhanh chóng. Ngược lại, San Jose - thành phố của Costa Rica có thời gian đi làm hằng ngày hơn 1 giờ.

Cư dân ở các thành phố trên khắp Peru có số ngày nghỉ được trả lương cao nhất

Cư dân ở các thành phố trên khắp Peru có số ngày nghỉ được trả lương cao nhất

Và khi nói đến việc đi du lịch, Hồng Kông đạt vị trí cao nhất. Mặc dù xếp hạng tổng thể thấp nhưng thành phố châu Á này có cư dân đi du lịch trung bình đến 12 chuyến mỗi năm.

Các nước Trung Đông hầu như không có mặt trong kết quả cuộc khảo sát này. Abu Dhabi, Dubai, Beirut và Kuwait ban đầu được đưa vào cuộc khảo sát nhưng sau đó đã bị loại bỏ vì không thể xác minh dữ liệu đầy đủ cho từng nơi.

20 thành phố hàng đầu thế giới về cân bằng cuộc sống và công việc tốt nhất

Copenhagen, Đan Mạch

Reykjavik, Iceland

Oslo, Na Uy

Helsinki, Phần Lan

Stockholm, Thụy Điển

Frankfurt, Đức

Linz, Áo

Klagenfurt, Áo

Den Haag, Hà Lan

Basel, Thụy Sĩ

Graz, Áo

Dresden, Đức

Bern, Thụy Sĩ

Hannover, Đức

Thủ đô Vienna, Áo

Lausanne, Thụy Sĩ

Geneva, Thụy Sĩ

Rotterdam, Hà Lan

Innsbruck, Áo

Amsterdam, Hà Lan

Phương Thảo - Ảnh: Internet - Nguồn: The National
RELATED ARTICLES