Triển lãm tái hiện di sản thành Hà Nội - Dấu ấn một thời

25/11/2019

Hơn 70 phiên bản tài liệu, bản đồ, hình ảnh về thành Hà Nội giai đoạn 1802 đến 1945 đang được triển lãm tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2004), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức triển lãm "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Bản đồ thành Hà Nội xưa kia với cột cờ, điện kính thiên ở vị trí trung tâm, được nhà Nguyễn xây dựng theo kiểu Vauban trên nền của tòa thành cũ thời Lê.

Bản đồ thành Hà Nội xưa kia với cột cờ, điện kính thiên ở vị trí trung tâm, được nhà Nguyễn xây dựng theo kiểu Vauban trên nền của tòa thành cũ thời Lê.

Triển lãm sở hữu những tài liệu có giá trị vô cùng đặc biệt với công chúng, chính trị và các nhà nghiên cứu lịch sử về sự thay đổi của thành Hà Nội trước sự tác động của nhà Nguyễn và người Pháp. Triển lãm được chia làm hai phần chính gồm: Nnà Nguyễn với thành Hà Nội và người Pháp với thành Hà Nội. Triển lãm giới thiệu hơn 70 tài liệu, tư liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh tiêu biểu về thành Hà Nội giai đoạn 1802 đến 1945; trong đó có sơ đồ thành Hà Nội vẽ năm 1821 - 1831; các hình ảnh Cửa Đông, Tây, Nam, Bắc của thành Hà Nội (nhìn từ phía ngoài)...

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Cửa Đông nhìn từ phía ngoài năm 1889 - 1891.

Cửa Đông nhìn từ phía ngoài năm 1889 - 1891.

Cửa Tây nhìn từ phía ngoài năm 1870.

Cửa Tây nhìn từ phía ngoài năm 1870.

Quân Pháp tấn công cửa Đông Nam thành Hà Nội ngày 20/11/1873.

Quân Pháp tấn công cửa Đông Nam thành Hà Nội ngày 20/11/1873.

Kỳ đài biến thành tháp canh của quân Pháp, cuối thế kỷ 19.

Kỳ đài biến thành tháp canh của quân Pháp, cuối thế kỷ 19.

Bên cạnh đó là một số di sản đặc biệt còn lưu lại:

Bộ văn phòng tứ bảo gồm: bút lông, mực son, nghiền mực, gác bút, giấy dó…

Bộ văn phòng tứ bảo gồm: bút lông, mực son, nghiền mực, gác bút, giấy dó…

Hợp đồng phá hủy thành Hà Nội ngày 1-11-1897.

Hợp đồng phá hủy thành Hà Nội ngày 1-11-1897.

Triển lãm ảnh tư liệu về thành Thăng Long - Hà Nội được trưng bày từ nay đến hết tháng 12/2019.

Trà My - Nguồn: Ảnh: tư liệu triển lãm
RELATED ARTICLES