WildAid và CHANGE khởi động chiến dịch “Nói không với ngà voi”

30/08/2017

Ngày 30/08/2017 tại khách sạn Le Méridien Saigon đã diễn ra lễ công bố chiến dịch “Nói không với ngà voi”, do WildAid phối hợp cùng CHANGE tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của các vị Tổng lãnh sự Anh, Pháp, Canada, Mỹ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và một số cơ quan chính phủ khác, cùng đại diện các cơ quan truyền thông, các tổ chức đối tác, tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt, buổi lễ chào đón sự hiện diện của các Đại sứ thiện chí bao gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương, Á hậu HH Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng và MC - Nhà báo Trác Thúy Miêu.

Để đối phó với nhu cầu về ngà voi ngày càng tăng cao và với cuộc khủng hoảng săn trộm voi vẫn đang diễn ra khốc liệt, dẫn đến tình trạng 33.000 con voi châu Phi bị giết hại mỗi năm, chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành lệnh cấm mua bán ngà voi trong nước.Tại Việt Nam, voi là loài vật vốn luôn được đề cao trong đời sống văn hóa, và hiện nay, loài voi đang được chính phủ Việt Nam bảo vệ, qua việc cấm buôn bán ngà voi. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, vẫn có một số lượng lớn ngà voi được vận chuyển bất hợp pháp vào Việt Nam. Với mong muốn giảm tình trạng buôn bán trái phép ngà voi tại Việt Nam, đóng góp chung vào nỗ lực toàn cầu để cứu loài voi khỏi nguy cơ tuyệt chủng, WildAid và CHANGE, cùng với các Đại sứ thiện chí, và với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, đã xây dựng chiến dịch “Nói không với ngà voi”.


Tại buổi lễ, ông Lê Nguyên Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã có bài phát biểu về tình trạng thu giữ ngà voi bị buôn lậu trái phép qua cửa khẩu trong thời gian gần đây. Theo ông Linh, chỉ riêng trong 3 tháng cuối năm 2016, đã có tới 6 tấn ngà voi được thu giữ tại đây.

 

Ông Lê Nguyên Linh

 

Một khảo sát gần đây của CHANGE và WildAid tiến hành tại Việt Nam cho thấy 95% người tham gia khảo sát tin rằng loài voi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Cũng trong khảo sát này, 59% người tham gia biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia chủ chốt về trung chuyển ngà voi, và 93% người ủng hộ chính phủ trong việc ban hành lệnh cấm mua bán tất cả ngà voi tại Việt Nam, trong đó một tỷ lệ lớn tin rằng chính phủ nên ban hành một khung hình phạt cao hơn cho những kẻ buôn lậu (63%) và thực thi pháp luật nghiêm khắc hơn tại Hải quan (56%).

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Nhà báo, MC Trác Thúy Miêu và giám đốc CHANGE bà Hoàng Thị Minh Hồng


Cũng tại lễ công bố này, ban tổ chức giới thiệu hai phóng sự ảnh mới bao gồm: “Những bé voi mồ coi” với sự tham gia của hai Đại sứ thiện chí Phạm Hương, Lệ Hằng và “Buổi tiệc” với sự tham gia của Đại sứ thiện chí Trác Thúy Miêu. Những phóng sự ảnh này sẽ được phát rộng rãi trên truyền hình, các màn hình LCD trong nhà, ngoài trời, trực tuyến và trên các mạng xã hội. Bên cạnh đó, một đoạn phim ngắn giới thiệu cho bộ phim tài liệu sắp được công chiếu vào cuối năm nay về cuộc khủng hoảng săn trộm và mua bán ngà voi, với sự tham gia của Phạm Hương và Lệ Hằng, cũng được phát tại buổi lễ.

 

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương và Á Hậu Lệ Hằng

 

Điểm nhấn của lễ công bố là tiết mục trình diễn tranh cát nghệ thuật tài tình, kể một câu chuyện xúc động về việc tiêu thụ ngà voi của nghệ sỹ Nguyễn Thế Nhân. Cảm xúc được đẩy lên cao trào, khi tất cả quan khách và người tham dự cùng chung tay lắp các mảnh ghép để hoàn thiện một bức tranh nhằm kêu gọi bảo vệ loài voi, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ và người dân Việt Nam cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng săn trộm voi trên toàn cầu.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân

Chiến dịch "Nói không với ngà voi" đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác truyền thông. Trong đó có tạp chí TravelLive - đơn vị đã đồng hành cùng các tổ chức WildAid và CHANGE thời gian qua.

Các đối tác truyền thông

 

Tin: Bảo Khuyên - Ảnh: CHANGE VN

RELATED ARTICLES