10 điểm đến lý tưởng để đón Giao thừa

07/12/2019

Không khí rộn ràng háo hức của năm mới đang đến gần, tại sao lại không "đổi gió" và đón khoảnh khắc giao thừa ở những thành phố tuyệt đẹp trên thế giới? Dưới đây là top 10 điểm đến lý tưởng nhất cho dịp năm mới theo gợi ý của CNN.

1. Sydney (Úc)

Sydney là thành phố đầu tiên trên thế giới đón mừng năm mới đúng vào lúc nửa đêm. Những màn pháo hoa lớn và hoành tráng được biểu diễn tại Nhà hát Opera và Cầu cảng Sydney năm nào cũng đều khiến người xem mãn nhãn.

Pháo hoa rực rỡ trên Cầu cảng và Nhà hát Opera - những biểu tượng của Sydney

Pháo hoa rực rỡ trên Cầu cảng và Nhà hát Opera - những biểu tượng của Sydney

Các hòn đảo nhỏ cạnh bến cảng hoặc các công viên gia đình hai bên bờ là những nơi có tầm nhìn lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa.

Năm mới đến cũng là lúc hè sang ở nước Úc, vì vậy du khách không những có cơ hội tham gia vào các hoạt động dịp lễ tết mà còn có thể tận hưởng một kì nghỉ trọn vẹn trên những bãi biển của thành phố như Manly, Bondi và Bronte.

Manly - bãi biển thiên đường của Sydney

Manly - bãi biển thiên đường của Sydney

2. Đài Bắc (Đài Loan)

Đêm Giao thừa tại Đài Bắc, thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất Đài Loan, quả thực là một màn trình diễn thị giác ngoạn mục.

Trên toà Đài Bắc 101 - toà nhà cao nhất của thành phố - người ta dựng một bệ phóng pháo hoa lớn, sẵn sàng cho khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Một số địa điểm khác cũng tổ chức bắn pháo hoa là Nhà Tưởng niệm Quốc gia Tôn Trung Sơn và Khu thương mại Tín Nghĩa, tuy nhiên cần lưu ý vì ở đây lúc nào cũng vô cùng đông đúc.

Pháp hoa rực sáng trên bầu trời Đài Bắc

Pháp hoa rực sáng trên bầu trời Đài Bắc

Đài Bắc cũng tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc hoành tráng hoà chung không khí đón mừng năm mới.

Một lựa chọn không tồi nếu bạn muốn hoà mình vào cuộc sống về đêm ở Đài Bắc là tham dự các bữa tiệc tại Barcode, một quán bar & câu lạc bộ rất được ưa thích, địa chỉ tại 110 đường Tung Thọ, khu quy hoạch Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Quán bar Barcode sang trọng ở Đài Bắc

Quán bar Barcode sang trọng ở Đài Bắc

3. Bangkok (Thái Lan)

Bangkok vẫn luôn thuộc top các thành phố về vui chơi giải trí về đêm ở châu Á. Còn gì thú vị hơn khi được trải nghiệm Bangkok vào đúng đêm Giao thừa, với sự náo nhiệt hơn hẳn ngày thường? Địa điểm yêu thích của người dân Bangkok và khách quốc tế vào dịp cuối năm thường là Central World Plaza và Quảng trường Thời đại.

Người dân thắp nến và cầu nguyện đêm Giao thừa

Người dân thắp nến và cầu nguyện đêm Giao thừa

Ngoài ra cũng phải kể đến các khu mua sắm và giải trí dọc bờ sông Chao Phraya. Các quán bar và nhà hàng cao cấp như Red Sky và Sirocco cũng luôn đông kín khách vào dịp này.

Quán bar cao cấp Red Sky tại Đài Bắc - nơi lý tưởng để tận hưởng khoảnh khắc giao thừa

Quán bar cao cấp Red Sky tại Đài Bắc - nơi lý tưởng để tận hưởng khoảnh khắc giao thừa

4. Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất)

Tháp Khalifa (Burj Khalifa) giữa thành phố Dubai là một trong những toà nhà chọc trời thu hút lượng khách tham quan khổng lồ, và số người đổ về đây vào đêm giao thừa mỗi năm lại tăng một nhiều.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sau khi được xây dựng hoàn thành vào đầu năm 2019, Burj Khalifa ngay lập tức giữ kỉ lục về toà nhà cao nhất thế giới với tổng chiều cao lên đến 829,8 m, trở thành một địa điểm lý tưởng để cho buổi bắn pháo hoa tuyệt vời đón mừng năm mới. Nhiều người tìm đến Burj Khalifa chính vì cơ hội được chiêm ngưỡng màn trình diễn đặc biệt chỉ diễn ra vào đêm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ này. Các gia đình có con nhỏ và một số người không thích sự ồn ào thì lại lựa chọn ngắm pháo hoa ở toà Burj Plaza cách đó không xa.

Burj Khalifa, toà tháp cao nhất thế giới, là nơi tổ chức màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đón mừng năm mới

Burj Khalifa, toà tháp cao nhất thế giới, là nơi tổ chức màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đón mừng năm mới

Các trung tâm mua sắm như Dubai Mall vốn rất sầm uất trở nên càng nhộn nhịp và đông đúc vào dịp này, song hãy chắc chắn rằng bạn có một hầu bao rủng rỉnh trước khi quyết định đi shopping tại đây.

5. Moskva (Nga)

Quảng trường Đỏ lịch sử tại thành phố Moskva luôn lạnh vô cùng nhưng đây cũng là một trong những nơi có khung cảnh tuyệt nhất để tận hưởng màn bắn pháo hoa mừng năm mới.

Nếu bạn muốn ăn mừng theo phong cách vừa hoành tráng vừa tinh tế đậm chất Nga thì khách sạn 5 sao Ritz-Carlton sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Khách sạn này nằm ngay trung tâm Moskva và có một quán bar ngay trên sân thượng, sẵn sàng phục vụ mọi thực khách muốn tận hưởng bầu không khí năm mới tràn ngập sôi động vui tươi.

Những người biểu diễn đường phố ở Moskva

Những người biểu diễn đường phố ở Moskva

Khách sạn Ritz-Carlton ấm cúng ở trung tâm thành phố Moskva

Khách sạn Ritz-Carlton ấm cúng ở trung tâm thành phố Moskva

Ngoài ra, du khách đến với Moskva cũng thường tới viếng thăm Lăng Lenin, nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của nhà lãnh đạo Cộng sản V. I. Lenin và tham quan một số di tích thời Chiến tranh Lạnh của Liên Xô xưa.

6. Cape Town (Nam Phi)

Cape Town vốn đã toạ lạc tại một trong những vị trí đẹp nhất trên thế giới nói chung và ở Nam Phi nói riêng, vậy nên màn trình diễn pháo hoa đêm Giao thừa ở đây càng khiến thành phố này thêm phần lung linh rực rỡ.

Pháo hoa trên bầu trời Cape Town

Pháo hoa trên bầu trời Cape Town

Đối với du khách đến với Cape Town thì có lẽ MAReSOL vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Đây là nhà hàng chuyên về ẩm thực Bồ Đào Nha, sẵn sàng phục vụ thực khách những món ăn ngon và cung cấp chỗ ngồi với tầm nhìn bao quát được hầu hết tất cả các lễ hội mừng năm mới được tổ chức ở đây.

Nhà hàng MAReSOL

Nhà hàng MAReSOL

Vườn nho Cape Point, nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng thế giới

Vườn nho Cape Point, nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng thế giới

Cũng như Sydney, thời khắc năm mới ở Nam Phi diễn ra vào mùa hè, vậy nên hãy tận hưởng chuyến đi dưới ánh nắng hạ rực rỡ và đừng quên đến thăm những vườn nho trải đầy khắp Cape Town.

7. London (Anh)

Còn nơi nào lý tưởng cho màn bắn pháo hoa năm mới hơn hai bờ của dòng sông Thames trong thành phố London cổ kính? Khu vực khán đài chính thức luôn cháy vé nhanh chóng nhưng vẫn có một số địa điểm ngắm pháo hoa miễn phí thu hút số đông khách du lịch như Primrose Hill, Parliament Hill trên khu vực của Hampstead Heath, Công viên Greenwich và Cung điện Alexandra.

Pháo hoa rực rỡ bên Tháp đồng hồ Big Ben

Pháo hoa rực rỡ bên Tháp đồng hồ Big Ben

Để hoà mình vào không khí phấn khởi ở London, du khách cũng có thể tham gia một vài hoạt động thú vị khác như du ngoạn trên sông với một chiếc thuyền cao tốc, uống vài cốc mừng năm mới ở The Old Bell, quán rượu lâu đời nhất của London hay ghé thăm Cung điện Kensington, nơi Nữ hoàng Victoria chào đời.

Cung điện Kensington, London, Anh

Cung điện Kensington, London, Anh

8. Rio de Janeiro (Brazil)

Rio de Janeiro theo tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là “dòng sông tháng Giêng”, và đây cũng là thành phố đáng ghé thăm dịp cuối năm bậc nhất trên thế giới. Nơi này nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên, các lễ hội carnival cùng điệu nhạc múa samba sôi động và cuốn hút.

Khung cảnh tráng lệ đêm Giao thừa ở Rio de Janeiro

Khung cảnh tráng lệ đêm Giao thừa ở Rio de Janeiro

Khu vực tượng Đức Chúa Jesus trên đỉnh núi hướng mắt nhìn ra biển cũng là nơi khách du lịch quốc tế hay đến để đón xem các màn bắn pháo hoành tráng.

Réveillon, lễ kỷ niệm năm mới của Rio, là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới. Lúc nửa đêm, hàng triệu người dân địa phương và du khách xếp hàng trên các bãi biển trải dài để ném hoa vào những con sóng. Sau đó, các bữa tiệc, vũ hội và âm nhạc rộn ràng tràn ngập khắp đường phố, quán bar và nhà hàng.

Lễ hội mừng năm mới Réveillon sôi động

Lễ hội mừng năm mới Réveillon sôi động

9. New York (Mỹ)

Hàng triệu người trên thế giới vẫn luôn mơ ước được một lần hoà vào không khí đêm giao thừa ở Quảng trường Thời đại của New York. Đây ắt hẳn là một trong những địa điểm đón năm mới tuyệt vời nhất, với sự kiện thả quả cầu pha lê nổi tiếng mà bạn vẫn thấy trên truyền hình. Truyền thống này đã có từ năm 1907 (ngoại trừ hai năm 1932 - 1943 trong giai đoạn Thế chiến II), và trong suốt hơn 100 năm qua, người ta vẫn nô nức kéo về New York để được chứng kiến tận mắt quả cầu Waterford được thả xuống từ tòa New York Times.

Cả triệu người tập trung ở Quảng trường Thời đại chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ

Cả triệu người tập trung ở Quảng trường Thời đại chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ

Nếu bạn không thích cảm giác chen chúc cùng khoảng 1 triệu người khác ở Quảng trường Thời đại, vẫn có rất nhiều những địa điểm vui chơi khác để tận hưởng khoảnh khắc Giao thừa. Ở Grand Army Plaza gần Công viên Prospect ở Brooklyn cũng có tổ chức trò chơi và bắn pháo hoa, nhưng bạn cần lưu ý đến sớm để có được vị trí đẹp nhất. Và tại sao lại không thử vận may ở Resorts World Casino, sòng bạc duy nhất của thành phố cơ chứ?

Sòng bạc Resorts World Casino chỉ mở cửa người có độ tuổi từ 21 trở lên

Sòng bạc Resorts World Casino chỉ mở cửa người có độ tuổi từ 21 trở lên

10. Las Vegas (Mỹ)

Nổi tiếng là thành phố của những sòng bạc đắt đỏ và sang trọng nhất trên thế giới, Las Vegas còn là địa điểm cực kỳ thú vị trong dịp đón năm mới. The Strip hay Dải Las Vegas là một đoạn phố dài 6,8 km, nơi tập trung những sòng bạc, khu giải trí, nhà hàng, tổ chức các sự kiện sầm uất nhất thành phố. Đêm Giao thừa, nơi đây sẽ cấm các loại phương tiện giao thông và chỉ mở cửa cho người đi bộ. 19 trong số 25 khách sạn có trên đoạn đường này là những khách sạn lớn nhất thế giới.

Trình diễn pháo hoa ở

Trình diễn pháo hoa ở "thành phố không bao giờ ngủ" Las Vegas

Nếu có ý định đến đây, bạn nên đặt phòng khách sạn sớm vì giá phòng tại Las Vegas luôn ở mức kỷ lục vào các dịp cuối năm, song đây vẫn là một điểm đến "đáng đồng tiền bát gạo" để lui tới vào dịp này. Du khách cũng luôn được khuyên nên mang theo quần áo ấm áp vì ban đêm, nhiệt độ nơi này hạ xuống rất thấp, đặc biệt là vào mùa đông.

Phương Anh - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES